Thứ tư, 15/10/2008, 09:42 GMT+7

Lạm phát của Anh cao nhất trong 16 năm

Cục Thống kê Anh vừa cho biết do giá tiêu dùng leo thang, tỷ lệ lạm phát tháng 9 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 1992.

Nguyên nhân chính là giá gas, điện leo thang. Trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại nước này đã tăng 4,7%. Cục thống kê Anh cũng cho biết, hiện giá của các loại hàng hóa như rau, củ, bánh mỳ, pasta, hàng tiêu dùng trong tháng này đang có xu hướng tăng chậm lại. Giá dầu đang hạ nhiệt, nhu cầu về nhiên liệu được tiết giảm do kinh tế khó khăn.

Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) trước đó dự báo lạm phát trong năm chỉ xoay quanh mức 5%. Còn chính phủ nước này đặt mục tiêu kìm hãm lạm phát đầu năm 2009 ở ngưỡng 2%. Các dự báo trước đó được đưa ra trên cơ sở lãi suất cũ là 5%.

Trong tuần qua, cùng với ngân hàng trung ương nhiều nước trên thế giới, Bank of England đã hạ lãi suất đồng bảng Anh xuống còn 4,5% do tin rằng áp lực lạm phát không còn nặng nề như trước, và muốn kìm hãm sự tuột dốc không phanh của nền kinh tế. Giới phân tích cho rằng lãi suất hạ sẽ tạo thêm áp lực lên lạm phát.

Các tổ chức công đoàn tại Anh đang đấu tranh đòi tăng lương cho người lao động, nhằm bù đắp chi phí cuộc sống đang leo thang hàng ngày. Chính phủ đã tung hàng tỷ bảng để trợ cấp lương và các phúc lợi xã hội khác. Cục Thống kê nước này cho biết, chỉ số giá bán lẻ, bao gồm cả giá thuê nhà, tăng 5% trong tháng 9, cao nhất tính từ tháng 7/1991.

Thanh Phương (theo Reuters)