Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch 700 tỷ USD
Sau thất bại làm chao đảo thế giới hôm thứ hai, gói giải pháp trị giá 700 tỷ USD để hỗ trợ thị trường tài chính đã được cứu sống. Thượng viện Mỹ vừa thông qua kế hoạch khổng lồ này.
Phiên họp của Thượng viện Mỹ kết thúc tối 1/10 (hơn 8h sáng nay theo giờ Hà Nội). Lãnh đạo hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đồng ý với những điều chỉnh trong bản kế hoạch. Với số phiếu thuận 74 áp đảo 25 phiếu chống, đề xuất đã được thông qua tại Thượng viện. Quốc hội sẽ bỏ phiếu vào ngày mai.
![]() |
| Ứng viên Tổng thống, ông Obama trao đổi với các Thượng nghị sỹ bên lề cuộc họp. Ảnh: AP. |
Trước đó, lãnh đạo hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong Thượng viện đã kêu gọi thông qua kế hoạch bỏ ra 700 tỷ USD để cứu vãn kinh tế.
Sau khi bị phủ quyết hôm thứ hai, kế hoạch đã được điều chỉnh và bổ sung một số biện pháp mới, tạo điều kiện cho Hạ viện dễ có cơ sở thông qua hơn. Một trong những điểm mới là tăng bảo đảm của chính phủ cho các khoản tiền gửi nhà băng, từ mức 100.000 USD lên 250.000 USD.
Các quy định và luật lệ về kế toán được siết chặt hơn. Theo đó ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng và tiết kiệm phải thường xuyên đánh giá lại giá trị tài sản của họ, trong đó có các cổ phiếu và chứng khoán liên quan tới thế chấp, cho phù hợp với mức giá của thị trường.
Nhóm nghị sỹ theo trường phái tự do trong đảng Dân chủ, những người từng bỏ phiếu bác bỏ dự luật, đề xuất điều khoản gia hạn thời gian bảo hiểm thất nghiệp và cấm mọi hành vi của giới đầu tư bán vội cổ phiếu để “ăn xổi lợi nhuận” gây rối loạn thị trường.
Khoản tiền khổng lồ đó của liên bang không chỉ dành để ôm hết các khoản nợ xấu của các tập đoàn và công ty tư nhân, mà còn đầu tư vào các chương trình ưu tiên khác phục vụ cho lợi ích của đông đảo người đóng thuế Mỹ.
Kế hoạch cũng cần được Hạ viện chấp thuận, vốn đã bác một lần hôm thứ hai.
Trước đó, một số nhân vật cao cấp của đảng Dân chủ đã cam kết tìm kiếm giải pháp được lưỡng đảng ủng hộ.
Tổng thống Bush từng cảnh báo về các hậu quả "nghiêm trọng và lâu dài" cho nước Mỹ nếu như Quốc hội không nhất trí được về kế hoạch cứu nguy kinh tế.
Thanh Phương (theo AP, BBC)
- Giá dầu lên trên 100 USD một thùng (01/10)
- Ngân hàng Dexia của châu Âu được ứng cứu (30/09)
- Ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ bị thôn tính (30/09)
- Dân Zimbabwe đổ tới ngân hàng rút tiền (30/09)
- Quốc hội Mỹ bác kế hoạch 700 tỷ USD (30/09)
- Ngân hàng Bradford & Bingley của Anh sụp đổ (29/09)
- Mỹ sắp thông qua kế hoạch 700 tỷ USD (29/09)
- Giá dầu tiếp tục giảm (29/09)
- Ngân hàng Hong Kong chao đảo vì tin đồn (25/09)
- Nhân viên Lehman Brothers, AIG được đãi bia để xả xui (25/09)
- Giá dầu còn 106 USD mỗi thùng (24/09)
- Kế hoạch giải cứu tài chính Mỹ gặp trở ngại đầu tiên (24/09)
- FBI điều tra 4 đại gia ngân hàng và bảo hiểm (24/09)
- Chủ 'gác xép' giá 53 triệu USD bị kiện (23/09)
- Giá dầu vọt lên 130 USD mỗi thùng (23/09)
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kinh tế Mỹ trong cơn khủng hoảng |





| Chuyện đó đây | ||||||||||||||||||||||||||
|




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress