Kế hoạch giải cứu tài chính Mỹ gặp trở ngại đầu tiên
Gói giải pháp cho thị trường tài chính Mỹ trị giá 700 tỷ USD hôm qua trở thành tâm điểm tranh cãi tại Quốc hội Mỹ, khi các quan chức ngành tài chính muốn đẩy nhanh việc thông qua, còn các nghị sĩ lại không ủng hộ.
Tại cuộc điều trần đầu tiên của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) - ông Ben Benbernake và Bộ Tài chính Henry Paulson trước Ủy ban Ngân hàng, nhà ở và các vấn đề đô thị của Thượng viện nước này, một số thượng nghị sĩ phản đối mạnh mẽ kế hoạch trị giá 700 tỷ USD.
Theo kế hoạch do Chính phủ Mỹ đề xuất, Bộ Tài chính sẽ chi ra 700 tỷ USD để mua lại các khoản nợ xấu có cầm cố của các định chế tài chính, để cứu các tổ chức này khỏi nguy cơ phá sản và gây ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế thế giới.
Thượng nghị sĩ Christopher Dodd, Trưởng ban ngân hàng Thượng viện, cho rằng, kế hoạch này sẽ không đem lại hiệu quả. "Kế hoạch họ gửi cho chúng tôi là không thể chấp nhận được. Rất nhiều người, thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hoà tỏ ra lo ngại. Họ sẽ phải làm việc lại với chúng tôi", vị Thượng nghị sĩ này của đảng dân chủ nói với báo chí sau buổi điều trần.
![]() |
| Một người giơ tấm bảng ghi chữ "thất bại" phía sau ông Bernanke và Paulson trong buổi điều trần hôm qua. Ảnh: AFP |
Thượng nghị sĩ Richard Shelby, thành viên cấp cao của đảng Cộng hoà trong Ủy ban Ngân hàng cũng đồng tình: "700 tỷ USD là rất lớn với tôi và với những người đóng thuế".
Còn theo Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, các thành viên của Quốc hội Mỹ đang rất hoài nghi và có nhiều câu hỏi xoay quanh kế hoạch tốn kém này. Bản thân thị trường chứng khoán chao đảo và giá các loại hàng hóa như vàng, dầu thô biến động mạnh trong những ngày qua cũng cho thấy sự bất an của giới đầu tư.
Trong khi đó, các quan chức ngành tài chính cho rằng Quốc hội Mỹ nên nhanh chóng thông qua giải pháp khẩn cấp để tránh nguy hiểm cho toàn bộ nền kinh tế. Theo ông Ben Bernake, tuy Chính phủ Mỹ đã có những bước đi chưa từng có để giải quyết khủng hoảng, nhưng thị trường tài chính vẫn đang chịu những áp lực lớn. "Cần hành động khẩn cấp để ổn định tình hình và ngăn chặn những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra", ông chủ FED nhấn mạnh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cũng cho rằng, nếu Quốc hội nước này không nhanh chóng hành động, cuộc khủng hoảng tín dụng sẽ đe dọa mọi bộ phận của kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong ngày hôm nay, ông Bernanke và Paulson sẽ có thêm buổi điều trần trước Hạ viện Mỹ.
Thu Nga (Theo AFP)
- FBI điều tra 4 đại gia ngân hàng và bảo hiểm (24/09)
- Chủ 'gác xép' giá 53 triệu USD bị kiện (23/09)
- Giá dầu vọt lên 130 USD mỗi thùng (23/09)
- Goldman và Morgan bất ngờ đổi mô hình hoạt động (22/09)
- Trên 105 USD một thùng dầu (22/09)
- Ngân hàng phá sản vẫn kiếm hơn 400 triệu USD (21/09)
- Mỹ cần ít nhất 1.500 tỷ USD để dập bão tài chính (21/09)
- Sim điện thoại gần 3 triệu USD (20/09)
- Giá dầu lên trên 104 USD mỗi thùng (20/09)
- Cái chết của Lehman dưới góc nhìn người trong cuộc (19/09)
- Giá dầu tiếp tục đắt hơn (19/09)
- Tương lai mờ mịt với các ngân hàng Mỹ (18/09)
- Thị trường dầu lửa tăng nhiệt (18/09)
- Giấy toilet 3 lớp siêu mềm (18/09)
- FED giữ lãi suất ở mức 2% (17/09)
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kinh tế Mỹ trong cơn khủng hoảng |





| Chuyện đó đây | ||||||||||||||||||||||||||
|




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress