Thứ ba, 12/8/2008, 14:49 GMT+7

Trung Quốc có thể tăng trưởng chậm lại sau Olympic

Theo Tập đoàn Tài chính Goldman Sachs, kinh tế Trung Quốc trong hai tháng tới thay vì được kích thích bởi Olympic Bắc Kinh sẽ tăng trưởng chậm lại.

Chính quyền Trung Quốc đã cắt giảm trong xây dựng, hoạt động của các nhà máy, khai mỏ cũng như hạn chế giao thông trong những ngày diễn ra Olympic với mục đích giảm ô nhiễm và cải thiện giao thông. Golman nhận định những điều chỉnh này trong ngắn hạn sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Hạn chế và cắt giảm được áp dụng chủ yếu tại Bắc Kinh cùng năm tỉnh và thành phố lân cận. Bản báo cáo được công bố trong tháng 8 của hai nhà phân tích tại Hong Kong là Ya Song và Hong Liang cho hay, các khu vực này cung cấp 26% sản lượng kinh tế cho Trung Quốc.

Nước chủ nhà không những mạnh tay đầu tư mà còn tự hạn chế một số họat động kinh tế để Olympics Bắc Kinh 2008 diễn ra được thành công. Ảnh: wikipedia.org.
Nước chủ nhà không những mạnh tay đầu tư mà còn tự hạn chế một số họat động kinh tế để Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra được thành công. Ảnh: wikipedia.org.

Trong vai trò chủ nhà, Bắc Kinh cũng đã phải dành ra 70 tỷ đôla để làm sạch không khí, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, sân vận động, và sân bay để ngày hội lớn Olympic có thể diễn ra thành công.

Theo nhận định của Goldman, những khoản đầu tư trên cùng điều chỉnh trong hoạt động kinh tế sẽ dẫn đến việc suy giảm cả sản xuất lẫn tiêu dùng trong tháng 8 và tháng 9. Goldman cho biết tuy kinh tế Trung Quốc trong ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng khá rõ rệt nhưng tác động của Thế vận hội tới kinh tế về dài hạn là không đáng kể.

Olympic sẽ kết thúc vào 24/8 và tiếp đó Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic sẽ tiếp bước từ 6/9 đến 17/9. Theo số liệu do Cục Thống kê và Hội đồng Tổ chức sự kiện công bố, khoảng 500 nghìn du khách nước ngoài sẽ đến tham dự ngày hội Olympic, trong đó 7 triệu vé tham dự các sự kiện đã được bán.

Từ khi được chọn làm chủ nhà của Thế vận hội vào năm 2001, Trung Quốc đã tăng trưởng rất nhanh chóng. Kể từ cuối năm 2003 tới nay, tốc độ tăng trưởng của quốc gia này luôn đứng đầu nhóm BRIC, nhóm các nước có diện tích, dân số lớn, tiềm lực quân sự mạnh, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, và Trung Quốc.

Xuân Hòa (Theo Bloomberg)

Lien he quang cao