Thứ năm, 21/2/2008, 06:23 GMT+7

Giá dầu vượt mốc 100 USD do tâm lý

Hai lần giá dầu lên trên 100 USD mỗi thùng mới đây không phải do hành động của một người "chơi ngông" như đầu năm 2008, nhưng cũng không phải do cung cầu thực sự của thị trường. Giới chuyên gia cho rằng, đây là kết quả từ tâm lý đẩy giá lên cao để thu lời của giới đầu tư.

Hôm 19-20 vừa qua, giá dầu thô trên thị trường New York hai lần vượt qua mốc 100 USD sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm nay xuống thấp hơn dự kiến 0,5%. Cơ quan này cũng để ngỏ khả năng hại lãi suất đôla trong thời gian tới.

Lãi suất đôla giảm thông thường sẽ làm đồng tiền của nền kinh tế lớn nhất thế giới mất giá và đẩy giá các mặt hàng chiến lược như dầu và vàng lên.  

Hai báo cáo mới đây của Mỹ cho thấy nền kinh tế này vẫn đang giảm nhiệt. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một thước đo về tỷ lệ lạm phát, đã tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức các chuyên gia dự đoán. Cùng lúc, số liệu của Bộ Thương mại Mỹ lại cho thấy tỷ lệ các công trình được cấp phép xây dựng trong thời gian tới giảm 3%.

Tuy nhiên, đối với giới quan sát, hai lần tăng giá này đều bất ngờ. Trước khi vượt qua mốc 100 USD, giá dầu thô liên tục dao động nhẹ và khối lượng giao dịch khá hạn chế. Giao dịch tại các hợp đồng giao tháng 3 chỉ bằng khoảng 10% khối lượng giao dịch tương lai của tháng 4, cho thấy cầu trên thị trường không có đột biến. 

Vì vậy, theo các nhà phân tích, việc giá dầu tăng trong những ngày gần đây là do tâm lý, bởi nguồn cung thực chất không hề suy giảm, mà do các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ lên tiếp.

Trước đó, các nhà phân tích đều dự báo nhu cầu dầu trong năm nay sẽ thấp hơn mọi năm, do kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Song khi giá vẫn tăng cao, họ cho rằng, các nhà đầu tư đã để sang một bên các mối lo ngại về nền kinh tế và chạy đua nâng giá.

Đồng thời, giới đầu tư đã nắm đúng thời cơ để nâng giá khi một nhà máy lọc dầu tại Texas, Mỹ có công suất 67.000 thùng mỗi ngày trục trặc, cộng với căng thẳng tại Nigeria và tranh chấp giữa công ty dầu khí quốc gia Venezuela và ExxonMobil. Đồng thời, họ cũng dựa vào thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có khả năng cắt giảm sản lượng trong thời gian tới.

Trước đó, OPEC thông báo có kế hoạch cắt giảm sản lượng trong quý II năm nay do lường trước một thời kỳ nhu cầu sụt giảm. Song đến nay, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng kế hoạch cắt giảm này sẽ khó xảy ra.

Dù giá dầu 2 lần vượt qua mốc 100 USD trong 2 ngày liên tiếp, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng, giá dầu cao đang gieo mầm cho những đợt giảm giá trong thời gian tới. Theo họ, giá dầu cao càng khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và cuối cùng, kéo giá xuống thấp khi nhu cầu giảm.  

Nguyễn Minh tổng hợp

 
Lien he quang cao