Thứ bảy, 16/2/2008, 10:28 GMT+7

Đức rung chuyển vì vụ trốn thuế lịch sử

Đức đang điều tra vụ trốn thuế lớn nhất trong lịch sử nước này với trị giá lên tới 3,4 tỷ euro (gần 5 tỷ USD). Hàng trăm nhân vật quyền lực tại Đức có dính líu và mới đây, giám đốc ngành bưu chính nước này đã là đại gia đầu tiên phải phải từ chức.  

Giám đốc ngành bưu chính Đức Klaus Zumwinkel là người đầu tiên bị điểm mặt chỉ tên trong vụ bê bối này.
Ảnh: AFP

Nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức mới đây trích dẫn một nguồn tin cho hay, cơ quan điều tra nước này đang nhắm đến 700 nhân vật có dính dáng đến vụ việc và đã chuẩn bị sẵn 900 lệnh bắt.

Những người liên quan đến vụ việc này đều đã tìm cách che giấu tài sản bằng cách chuyển tiền sang các ngân hàng tại Liechtenstein, một quốc gia nhỏ nằm giữa Thụy Sĩ và Áo. Nước này vốn được coi là một địa điểm lý tưởng cho những kẻ muốn trốn thuế.

"Đã có rất nhiều trường hợp, những nhân vật chủ chốt tại Đức tìm cách trốn nghĩa vụ thuế bằng việc chuyển tiền sang Liechtenstein", phát ngôn viên của Bộ Tài chính Đức cho hay.

Mới đây, giám đốc ngành bưu chính Đức Klaus Zumwinkel đã phải từ chức sau khi công tố viên của một thành phố miền nam Đức thông báo ông này bị nghi ngờ liên quan đến vụ trốn thuế. 

Giới chức Đức tỏ ra bất ngờ với quy mô của vụ việc. Thủ tướng Angela Merkel cũng phải lên tiếng: "Vụ việc này vượt quá những gì tôi tưởng tượng". Nữ thủ tướng Đức cũng cho rằng, việc người đứng đầu ngành bưu chính nước này phải ra đi là việc không tránh khỏi.  

Thậm chí Bộ trưởng Tài chính nước này Peer Steinbrueck trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã cho rằng, việc kinh tế Đức đang có quá nhiều ông chủ cỡ bự đang đẩy nền kinh tế này đến trước nhiều nguy cơ. "Chính những người được coi là tầng lớp thượng lưu trong xã hội đang đẩy nền kinh tế vào nhiều vấn đề, như chủ nghĩa bảo hộ, sự bảo thủ của hệ thống kinh tế", ông này phát biểu.  

Hiện Bộ Tài chính Đức vẫn từ chối cho biết những nhân vật nào đang bị điều tra, mà chỉ lập lờ "họ gồm những không nổi tiếng và cả những người được biết đến rộng rãi, trong đó có những người có thu nhập hàng đầu tại Đức". Hiện có thông tin cho hay, một số trường hợp trong vụ trốn thuế này có quy mô hơn một triệu euro.

Ngân hàng LGT có trụ sở tại Liechtenstein được coi là trung tâm của vụ việc này. Tuy nhiên, nhà băng này cho biết danh sách khách hàng đã bị đánh cắp khỏi nhà băng từ năm 2002.

Hồi năm ngoái, người dân Đức, vốn có niềm tin lớn vào sự minh bạch tài chính, đã bị sốc nặng sau khi vụ hối lộ xuyên quốc gia tại tập đoàn Siemens và "đổi tình lấy địa vị" tại hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu là Volkswagen bị vỡ lở.  

Tuần tới Thủ tướng Liechtenstein Otmar Hasler sẽ có chuyến công du tới Đức và dự kiến có cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel. Vụ trốn thuế lịch sử này có thể sẽ là một nội dung quan trọng trong chương trình làm việc của hai vị nguyên thủ.

Nguyễn Minh (theo AFP, BBC)