Thứ tư, 30/1/2008, 11:42 GMT+7

Chính phủ Mỹ 'giải cứu' nền kinh tế

Chiều tối hôm qua (29/1), Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua chương trình trọn gói để kích thích kinh tế mà Chính phủ của Tổng thống Bush đã đề xuất.

Tỷ lệ biểu quyết rất cao, đạt 385 phiếu thuận và 35 phiếu chống, sau một thời gian ngắn thảo luận.

Tổng chi phí của chương trình này vào khoảng 140 tỷ USD, chủ yếu là cắt giảm thuế.

Người phát ngôn của Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại cuộc họp báo công bố về chương trình kích thích nền kinh tế hôm qua.
Ảnh: Reuters.

Đây là kết quả bất ngờ, bởi trước đó, phần lớn đều dự đoán Hạ viện Mỹ (đang do Đảng Dân chủ chiếm đa số) sẽ không dễ dàng thông qua giải pháp này để trao thành tích cho Chính quyền của Tổng thống Bush.

Trước đó, ngày 22/1, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi ngắn hạn đồng USD. Cơ quan này phải đưa ra biện pháp mạnh trước tình trạng thị trường chứng khoán toàn cầu những ngày qua lao dốc, khiến nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ càng hiện ra rõ nét.

Với mức cắt giảm cao nhất từ năm 1990 đến nay, lãi suất cơ bản đồng đôla chỉ còn 3,5%. So với cắt giảm lãi suất, cắt giảm thuế chắc chắn là giải pháp dài hạn vì không thể đảo ngược trong thời gian ngắn.

Động thái mới trên của chính phủ Mỹ khiến giới phân tích khó đưa ra dự đoán liệu FED có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong phiên họp hôm nay hay không. Trước đó, có tới 90% ý kiến tin rằng, lãi suất đồng đôla sẽ được cắt giảm.

Trước đó, tối 28/1 Tổng thống Mỹ George W. Bush đã đọc bản Thông điệp Liên bang theo thông lệ hằng năm. Trong thông điệp kéo dài 50 phút này, ông Bush không cho là kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái.

Để duy trì vị thế của nền kinh tế số một thế giới, cũng như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ, ông Bush đề nghị cơ quan lập pháp tiếp tục tăng gấp đôi ngân sách cho công tác nghiên cứu cơ bản; tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để bảo đảm an ninh năng lượng, cam kết xử lý vấn đề khí thải gây hiệu ứng nhà kính với điều kiện việc đó không gây tổn hại tới sự phát triển của nền kinh tế. Ông Bush đề xuất thiết lập một quỹ quốc tế 2 tỷ USD để tìm kiếm các công nghệ năng lượng sạch.

Châu Anh (theo AP)