Thứ tư, 23/1/2008, 09:58 GMT+7

Mỹ đột ngột giảm lãi suất USD

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm qua bất ngờ giảm lãi suất cơ bản đồng đôla tới 0,75%. Cơ quan này phải đưa ra biện pháp mạnh trước tình trạng thị trường chứng khoán toàn cầu những ngày qua lao dốc, khiến nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ càng hiện ra rõ nét.

Với mức cắt giảm cao nhất từ năm 1990 đến nay, lãi suất cơ bản đồng đôla chỉ còn 3,5%. Ngay sau động thái này của FED, các ngân hàng thương mại Mỹ đã đưa lãi suất cho vay từ 7,25% xuống 6,5%.

Trong thông báo phát đi về việc giảm lãi suất, FED cũng thừa nhận lý do của động thái này là "nền kinh tế đang suy yếu và các rủi ro đe dọa tăng trưởng đang tăng cao". Hiện FED cho vẫn để mở khả năng cho những đợt giảm lãi suất tiếp.  

Chủ tịch FED Ben Bernanke và các cộng sự quyết định mức cắt giảm này chỉ sau một cuộc họp trực tuyến vào đêm 21/1, trong bối cảnh nhiều người lo ngại những bất ổn của kinh tế Mỹ có thể lan rộng và gây ảnh hưởng dây chuyền đối với nền kinh tế thế giới.

Cũng trong hôm đó, chứng khoán toàn cầu trải qua một ngày sụt giảm kỷ lục, gợi nhớ lại "ngày thứ hai đen tối" cách đây hơn 20 năm. Không chỉ phố Wall, các hàn thử biểu tại châu Á đều đều lao dốc, trong đó Hang Seng của Hong Kong sụt tới 8,65% và Nikkei 225 của Nhật mất 5,65%. Một số thị trường chứng khoán giảm xuống mức thấp nhất từ vụ khủng bố 11/9 năm 2001 đến nay.

Trước đó, nhiều người cho rằng, FED sẽ không phải hạ lãi suất vì chính phủ Mỹ dự định thông qua một khoản cắt giảm thuế trị giá 150 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp và kích cầu. Tuy nhiên, Tổng thống Bush, một nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng hòa và Quốc hội nước này đang do Đảng Dân chủ kiểm soát vẫn chưa thống nhất được về việc sẽ phân bổ khoản tiền khổng lồ 150 tỷ USD như thế nào.  

"Vì thế, việc FED cắt giảm lãi suất là không tránh khỏi", một nhà phân tích đánh giá.  

Ngay cả khi FED đưa ra quyết định này, các nhà đầu tư trên phố Wall vẫn chưa hết lo ngại. Mở đầu phiên giao dịch hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt tới 465 điểm, sau đó mới phục hồi dần. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số quan trọng bậc nhất thế giới này chốt lại ở 11.971,19 điểm, vẫn giảm trên 120 điểm so với hôm trước.  

Tuy nhiên, tại châu Á, các chỉ số đã hồi phục, trong đó Nikkei 225 tăng 3,5%, S&P/ASX 200 của Australia cũng nhích lên 5,1%.  

Các hàn thử biểu tại châu Âu cũng theo đà đi lên. Dow Jones Stoxx 600 tăng 2,2%, trong khi FTSE 100 của Anh tiến lên 2,9%, CAC 40 của Pháp nhích lên 2,1%.

Nguyễn Minh (Theo AP, Bloomberg, Reuters)

 
Lien he quang cao