Trung Quốc không siêu cường như người ta tưởng
Trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định Trung Quốc không giàu như người ta tưởng tượng và khó lòng vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2012 như dự báo trước đây.
> Trung Quốc sắp qua mặt Mỹ
|
Ngang giá sức mua (từ viết tắt tiếng Anh: PPP): Tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền được xác định dựa vào mối quan hệ giữa sức mua của hai đồng tiền đó trong mỗi nước. Ví dụ 1 USD tại Mỹ và 2 nhân dân tệ tại Trung Quốc đều mua được cùng một lượng hàng hoá như nhau; trong trường hợp này, đối với thứ hàng hoá đó, PPP của nhân dân tệ so với USD là 2 (tức 2:1) hoặc PPP của USD so với nhân dân tệ là 0,5 (tức 1:2).
(Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam) |
Theo WB, quy mô kinh tế Trung Quốc hiện vào khoảng 5.330 tỷ USD, "nhỏ" hơn 40% so với tính toán trước đây của chính cơ quan này. Nếu tính theo phương pháp ngang giá sức mua (PPP), quy mô nền kinh tế Trung Quốc thậm chí chỉ còn 2.240 tỷ USD.
WB công bố kết quả trên đây sau khi thay đổi phương pháp tính tổng sản phẩm nội địa (GDP).
Nếu như trước đây, khi tính toán GDP, các chuyên gia đều xét tới bối cảnh giá cả đặc thù ở từng nước, thường thì giá cùng một loại hàng hóa ở Trung Quốc được cho là rẻ hơn tương đối so với ở phương Tây. Tuy nhiên, trong phương pháp tính toán mới (ngang giá sức mua), các chuyên gia đã quy đồng sự khác biệt này.
Hơn nữa, theo WB, bản thân số liệu liên quan tới giá cả ở Trung Quốc mà cơ quan này có được hiện đã quá lạc hậu, vì vậy nó cho kết quả không sát. Nay WB phải cập nhất giá mới.
Mặc dù về giá trị tuyệt đối, quy mô của nền kinh tế Trung Quốc giảm đi, song so với các nước trên thế giới, Bắc Kinh vẫn đứng thứ 2, sau Mỹ (đạt 12.000 tỷ USD). Thu nhập bình quân đầu người tại đất nước tỷ dân này hiện là 4.091 USD mỗi năm, trong khi tại Mỹ là 41.000 USD.
Trong báo cáo mới công bố của WB, 5 nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ hiện chiếm gần một nửa GDP toàn cầu.
Đinh Phi (theo BBC)