Thứ năm, 16/8/2007, 10:41 GMT+7

Hạn chế doanh nghiệp vay nợ nước ngoài

Từ nay trở đi, các doanh nghiệp quốc doanh của Ấn Độ nếu muốn vay nước ngoài từ 20 triệu USD trở lên phải được sự chấp thuận của chính phủ.

Hạn chế vay nợ nước ngoài là một chủ trương mới của Ấn Độ nhằm hạ nhiệt đà tăng trưởng nóng hiện nay cũng như kiểm soát lạm phát.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Ấn Độ tìm kiếm tín dụng ngoại vì lãi suất thấp hơn. Trong tài khóa 2006 (kết thúc vào tháng 3 năm nay), tổng lượng vay nước ngoài của các doanh nghiệp lên đến 16 tỷ USD.

Dòng vốn ngoại ngày một tăng là sức ép lớn đối với đồng nội tệ của Ấn Độ. Tỷ giá giữa đồng rupee và đôla Mỹ đã tăng 10% trong năm ngoái và chạm mốc cao nhất trong vòng 9 năm vào tháng 7 vừa qua. Đồng nội tệ tăng giá đang gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu.

Vay nợ nước ngoài gia tăng cũng khiến giá cả hàng hóa trong nước đắt đỏ hơn.

Ngay sau khi Ấn Độ công bố quyết định mới, tỷ giá giữa đồng rupee và đôla Mỹ đã điều chỉnh chút ít.

T.T. (theo BBC)

Lien he quang cao