10 nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ
Phi công và kỹ sư máy bay được xem là một trong những nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ, khi mà cứ 100.000 người hành nghề có tới 88 người tử vong.
Người ta cứ tưởng khai mỏ rất vất vả, song nó không nằm trong top 10 nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ năm 2006.
Trong hai năm liên tiếp, nghề cá và các hoạt động liên quan đứng đầu danh sách những nghề nguy hiểm, khi mà trung bình 100.000 người hành nghề, có tới 142 người chết. Trượt chân qua mạn tàu và ngã xuống biển tiếp tục là mỗi đe dọa cho tính mạng của những người đánh cá trên các vùng biển Alaska, Massachusetts và các vùng biển khác.
Đứng ngay sau danh sách là các phi công và các kỹ sư máy bay với tỷ lệ trong 100.000 người hành nghề thì có 88 người chết. Tổng số người chết do những tai nạn liên quan đến hàng không (trừ những phi công và kỹ sư) lên đến 215 người trong năm 2006, so với 149 người năm 2005. Tuy nhiên, do sự cố máy bay hiếm khi xảy ra nên tỷ lệ này thay đổi nhiều theo từng năm.
Theo số liệu của Cục Thống kê về Lao động Mỹ (BLS) số người tử nạn khi lao động trong năm 2006 đã giảm xuống còn 5.703, so với 5.734 vào 2005. Tỷ lệ trung bình cũng giảm xuống 3,9/100.000 so với 4/100.000. Cũng theo BLS thì số công nhân nam bị chết do tai nạn lao động chiếm đến 92%.
Tổng hợp số liệu lưu trữ từ năm 1992 thì tai nạn giao thông đường bộ dẫn đầu danh sách tai nạn lao động, trong đó chủ yếu là những tài xế xe tải và những người bán hàng theo xe.
Những người làm nông nghiệp vẫn tiếp tục chịu đựng những khó khăn về điều kiện làm việc cũng như thời tiết khắc nghiệt.
Danh sách 10 nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ:
| STT |
Nghề |
Số người chết |
Tỷ lệ người chết/100.000 |
| 1 |
Nghề đánh cá |
51 |
142 |
| 2 |
Phi công và kỹ sư máy bay |
101 |
88 |
| 3 |
Công nhân đốn gỗ |
64 |
82 |
| 4 |
Công nhân luyện gang, thép |
36 |
61 |
| 5 |
Công nhân thu gom rác thải |
38 |
42 |
| 6 |
Nông dân và chủ trang trại |
291 |
38 |
| 7 |
Công nhân sửa chữa và lắp đặt điện |
35 |
38 |
| 8 |
Công nhân lợp nhà |
82 |
34 |
| 9 |
Lái xe tải và người bán hàng theo xe |
940 |
27 |
| 10 |
Công nhân nông nghiệp |
158 |
22 |
Đ.K. (theo Forbes)