Đồng baht tăng giá, nhà đầu tư bỏ Thái Lan
Lần đầu tiên trong một thập niên qua, đồng baht Thái Lan đang tăng giá mạnh, vượt ngưỡng 34 baht/USD. Cơ quan ngoại thương Nhật Bản tại Thái hôm qua thông báo, nhiều doanh nghiệp thành viên đang giảm đầu tư vào nước này.
Sức khỏe của đồng baht lên cao giữa lúc nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh cổ phiếu và lĩnh vực xuất khẩu có dấu hiệu tăng trưởng tốt.
Tuy nhiên giới sản xuất và kinh doanh Thái Lan bày tỏ quan ngại tình hình đang làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa nước này, gây thất thu cho các doanh nghiệp, những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp và dệt may.
Một số người kêu gọi Ngân hàng Trung ương giúp giữ giá đồng baht tương ứng với các đồng tiền trong khu vực, đặc biệt là đồng nhân dân tệ (Trung Quốc) và tiền đồng của Việt Nam.
Chủ tịch Cơ quan Ngoại thương Nhật Bản (Jetro) ở Bangkok hôm 4/7 tuyên bố, các doanh nghiệp Nhật Bản đang bắt đầu giảm đầu tư vào Thái Lan.
Tổng số tiền mà các doanh nghiệp dự kiến đầu tư vào Thái Lan năm nay đã giảm 11% so với năm ngoái. Nguồn vốn đó được dự kiến sẽ đổ vào Việt Nam.
Một cuộc khảo sát với 351 doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại Nhật Bản (JCC), thực hiện từ ngày 27/4-23/5 cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư Nhật bị giảm sút, do đồng baht ngày càng mạnh lên và những cảm nhận tiêu cực của môi trường đầu tư nước này. Đây là lần đầu tiên có hiện tượng này kể từ năm 1998 đến nay.
Ông Kiyoharu Yukiyoshi, Giám đốc điều hành JCC Bangkok, nói: "Sự tăng giá của đồng baht là lo ngại lớn nhất của các nhà đầu tư vào thời điểm này. Bởi vậy, đầu tư vào Việt Nam sẽ cho chúng tôi cơ hội lớn hơn nếu đồng baht cứ mạnh lên như thế".
Sau sự tăng giá của đồng nội tệ so với tất cả các ngoại tệ mạnh làm nản lòng 66% nhà đầu tư Nhật Bản; bất ổn chính trị, chính sách kinh tế và giá nhân công tăng ở Thái Lan cũng đang trở thành lực đẩy đối với đầu tư nước ngoài.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)