Hơn 200 tỷ USD hàng giả lũng đoạn thị trường
Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), ít nhất 200 tỷ USD hàng giả, nhái nhãn mác, vi phạm sở hữu trí tuệ, được bán ra trên toàn thế giới trong 2005.
Kết quả trên được thu thập từ dữ liệu của hải quan các nước thuộc OECD như Mỹ, Nhật, Canada, Australia và các nước Tây Âu... Tuy nhiên, OECD cho biết tổng giá trị hàng giả, từ máy móc thiết bị cho tới phần mềm máy tính được sản xuất và bán trên toàn thế giới có thể còn lớn hơn nhiều.
Trên thực tế, số liệu của hải quan chỉ dừng ở những mặt hàng nhập khẩu, chưa tính tới hàng giả được sản xuất và tiêu thụ ở ngay một nước. Hơn nữa, số liệu này cũng chưa bao gồm các sản phẩm kỹ thuật số được phân phối qua internet.
"Nếu chúng tôi có thể tính toán hết những trường hợp này, con số thực tế về hàng giả, hàng gian trên khắp thế giới có thể tăng thêm hàng trăm tỷ USD", OECD tuyên bố.
Theo kết quả cuộc điều tra của OECD kéo dài trong suốt 18 tháng qua, Trung Quốc được xem như nguồn lớn nhất về sản xuất và tiêu thụ hàng nhái. Trung Đông lại là thị trường lớn nhất cho việc tiêu thụ phụ tùng xe hơi giả. Trong khi châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á lại là nơi tập kết các loại thuốc lá dỏm.
Một bản nghiên cứu khác của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy lượng hàng giả bị cơ quan hải quan bắt giữ trong năm 2006 thậm chí còn tăng gấp 3 so với năm trước.
T.T. (theo BBC)