Thứ hai, 28/5/2007, 04:18 GMT+7

Giám đốc điều hành Wal-Mart bị cáo buộc nhận hối lộ

Mới đây, Julie Roehm, cựu Giám đốc marketing của Wal-Mart đã giao nộp cho tòa án một số tài liệu cáo buộc Lee Scott, Giám đốc điều hành hệ thống bán lẻ lớn nhất thế giới vi phạm chính sách đạo đức kinh doanh của công ty và nhận quà hối lộ.

Ông Lee Scott.
Ảnh: Graphics.
Trong những tài liệu mà Julie Roehm vừa cung cấp cho tòa án hôm 24/5 còn có bằng chứng chống lại một số quan chức cấp cao khác của tập đoàn bán lẻ số một thế giới. Theo đó, họ được các cửa hàng đài thọ kinh phí đi du lịch, “tặng” vé hòa xem hòa nhạc và một số món quà có giá trị khác.

Roehm muốn kiện Wal-Mart về việc đã sa thải cô, đồng thời bác bỏ những cáo buộc trước đó của tập đoàn, cho rằng cô nhận quà của các cửa hàng và có quan hệ tình cảm với cấp dưới.

Theo các tài liệu cô vừa cung cấp cho tòa án ở Detroit, Giám đốc điều hành Scott và vợ ông thường xuyên sử dụng máy bay riêng của Irwin Jacobs, một trong những nhà đầu tư giàu nhất Mỹ, để bay tới dinh thự của họ ở Longboat Key, bang Florida và Las Vegas. Roehm khẳng định rằng với mối quan hệ với Jacobs, ông Scott đã mua tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương lớn màu hồng với mức giá ưu đãi. Theo Roehm, đây là kiểu “vượt quá quan hệ kinh doanh”.

Jacobs hiện là chủ sở hữu của Genmar Holdings Inc., hãng sản xuất thuyền giải trí, và Jacobs Trading Co., khách hàng của Wal-Mart.

Trước sự việc trên, người phát ngôn của Wal-Mart, ông John Simley đã bác bỏ mọi cáo buộc của Roehm, và cho rằng động thái này của Julie Roehm chỉ chứng tỏ rằng cô đang đuối lý, phải tìm đến hạ sách. “Chúng tôi sẽ giải quyết toàn bộ việc này tại tòa án. Các cáo buộc đối với Giám đốc điều hành Lee Scott là không đúng sự thật,” ông nói.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin AP qua điện thoại, ông Jacobs cũng khẳng định rằng những tài liệu công kích của cô Roehm là sai sự thật và “quá quắt”. Ông còn tuyên bố sẽ kiện Roehm và luật sư của cô nếu cô không rút lại các tuyên bố trên.

Luật sư của Roehm, ông Sam Morgan cho biết ông quyết tâm “hạ bệ” Jacobs.

Vốn nổi tiếng là khắt khe nhất trong ngành bán lẻ của Mỹ cũng như trên thế giới, chính sách đạo đức kinh doanh của Wal-Mart nghiêm cấm lãnh đạo công ty nhận quà hay bất cứ khoản “trà thuốc” nào của doanh nghiệp hoặc đối tác đang muốn làm ăn với Wal-Mart. Các nhà cung cấp đến gặp khách hàng tại trụ sở công ty ở thành phố Bentonville, bang Arkansas, thậm chí còn không được phép trả tiền nước đóng chai cho lãnh đạo công ty.

Đơn kiện của Roehm đến ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhận được yêu cầu điều tra xem Wal-Mart có vi phạm luật chứng khoán không khi không công khai thông tin con trai của ông Scott đang làm việc cho công ty Jacobs Trading. Wal-Mart luôn khẳng định rằng luật pháp không quy định gì về việc này và không có sự xung đột lợi ích.

Con trai của Giám đốc điều hành Wal-Mart đang điều hành một công ty tư vấn làm việc cho Jacobs Trading, nhưng Jacobs nhấn mạnh rằng con trai ông Scott không thể tác động gì đến Wal-Mart. Ông thẳng thừng phủ nhận mọi cáo buộc của cô Roehm, trong đó có cáo buộc về việc ông giảm giá bán kim cương cho Giám đốc điều hành của Wal-Mart.

“Nếu đúng là ông ấy sở hữu một chiếc nhẫn kim cương thì cũng không phải là ông ấy nhận của tôi,” ông Jacobs nói, đồng thời khẳng định rằng ông chẳng tham gia vào hoạt động kinh doanh nào có liên quan đến kim cương. Về việc đài thọ máy bay cho ông Scott đi nghỉ, Jacobs nói rằng ông chẳng có chiếc máy bay nào, cũng chưa bao giờ thuê một chiếc máy bay cho Scott và vợ ông. Ông thừa nhận là trong vài năm qua, ông Scott có mua thuyền câu cá của Genmar, nhưng khẳng định rằng không hề có việc giảm giá.

“Ông ấy trong sạch,” Jacobs nói.

Roehm và ban lãnh đạo Wal-Mart đã ở hai đầu chiến tuyến từ tháng 12 năm ngoái, khi cô bị sa thải khỏi vị trí giám đốc marketing của công ty. Ngày 10/1, cô đệ đơn kiện Wal-Mart sa thải cô không chính đáng. Vào tháng 3, Wal-Mart “phản pháo” bằng đơn kiện cô có quan hệ tình cảm với cấp dưới, là Sean Womack, và đòi hỏi quà của đại lý.

Roehm nói rằng cô là nạn nhân của một chiến dịch "bôi nhọ" và bác bỏ mọi cáo buộc của Wal-Mart.

(Theo Dân Trí, AP)

 
Lien he quang cao