Thứ bảy, 12/5/2007, 10:10 GMT+7

Mỹ chống đỡ giúp Chủ tịch WB

Ban lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) với 24 nước thành viên đang trở nên chia rẽ. Trong khi các nước châu Âu hối thúc Wolfowitz từ chức, thì Mỹ và các đồng minh như Canada và một số nước Á Phi ra sức chống đỡ cho ông.

Vụ tai tiếng đã làm tê liệt WB trong hơn một tháng kể từ khi các tài liệu về nâng lương, thăng chức mà Wolfowitz dành cho người tình bị rò rỉ. Nó khiến nỗi giận trong các nhân viên ngân hàng lan nhanh cùng với lời yêu cầu có cuộc điều tra. Hiệp hội Người lao động của ngân hàng cho rằng lòng tin vào thể chế phụ thuộc vào cách mà cuộc khủng hoảng được giải quyết.

“Chúng tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ ông ấy”, người phát ngôn Nhà Trắng Tony Snow nói với báo chí khi đang trên chuyến bay cùng tổng thống Bush đến thăm bang Kansas bị lốc xoáy tàn phá tuần trước. Cố vấn tổng thống Bush, ông Dan Bartlett, cho rằng Chủ tịch Paul Wolfowitz đáng được “xử sự công bằng và lắng nghe công bằng về mọi việc”. 

Tối chủ nhật vừa qua, Wolfowitz đã nhận một bản báo cáo dày 600 trang từ một nhóm công tác đặc biệt của WB và được yêu cầu đọc kỹ trước khi trả lời về những vấn đề đặt ra liên quan đến việc lạm dụng quyền lực. Theo một luật sư của Wolfowitz, chủ tịch WB có ít nhất 5 ngày để chuẩn bị trả lời.

Theo truyền thống, WB được điều hành bởi một người Mỹ. Tổng thống Bush muốn có Wolfowitz và đề nghị của ông đã được ban giám đốc WB chấp thuận. Nước Mỹ rất muốn giữ nguyên truyền thống đó bởi những tham vọng mang tính toàn cầu của họ. Liệu câu chuyện về Wolfowitz có thể phá vỡ một trật tự, và một trang mới của WB bắt đầu?

(Theo NLĐ)

Lien he quang cao