Nội tình vụ sáp nhập các đại gia truyền thông
Gần đây giới truyền thông thế giới đang chú ý tới hai thương vụ mua bán của Thomson - Reuters và tỷ phú Rupert Murdoch với Dow Jones. Người ta đặt ra câu hỏi, liệu những vụ sáp nhập này sẽ mang lại điều gì?
Dow Jones và Reuters là hai thương hiệu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực truyền thông. Cả hai đều có chung đối thủ cạnh tranh là hãng tin Bloomberg trong suốt nhiều năm qua.
Dù nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực thông tin, bộ phận phụ trách tin tức báo chí của Reuters chỉ chiếm khoảng 6,6% trong tổng thu nhập của công ty năm 2006. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty này là bán các dữ liệu tài chính, thương mại cho các công ty khác.
 |
| Người ta lo ngại các vụ sáp nhập sẽ khiến cho báo chí dần bị thương mại hóa. Ảnh: Reuters. |
Và đây cũng chính là điểm mà Thomson muốn nhắm tới. Ngày hôm qua hai bên đã xác nhận là đang trong quá trình trao đổi về khả năng sáp nhập nhằm tạo ra một tập đoàn hùng mạnh có thể đem về 500 triệu USD trong 3 năm.
Trong khi đó, tỷ phú Murdoch cũng đã thấy được khả năng phát triển nếu mua được Dow Jones. Hơn ai hết, Murdoch đã đánh hơi được ở The Wall Street Journal tiềm năng tiến hóa thành kênh truyền hình tài chính quy mô và có uy tín toàn cầu mà ông dự kiến có tên là Fox Business Channel.
Murdoch dự kiến sẽ kết nối chặt chẽ Dow Jones với đế chế truyền thông mà 30 năm qua ông mải miết xây dựng, bao gồm một tờ báo, một đài truyền hình vệ tinh, một website, một trường quay và một nhà xuất bản.
Không oan khi một số người cho rằng, cả hai thương vụ trên đều nhằm mục đích biến báo chí trở thành một công vụ kinh doanh. Các kiểu sáp nhập thế này đang khiến người ta lo ngại về khả năng báo chí sẽ bị thương mại hóa và dần mất đi tính chân thực với đời sống.
Thêm vào đó, cả hai thương vụ trên đều không thấy nhắc đến những thách thức mà hầu hết các công ty báo chí khác đang phải đối mặt: Đó là sự sụt giảm về doanh số phát hành và doanh thu quảng cáo.
Đây cũng chính là mối lo ngại chung của Hiệp hội báo chí Mỹ. Trong cuộc họp thường niên đang diễn ra tại New York, các quan chức của hiệp hội cho rằng, đã đến lúc các tòa báo phải gần gũi độc giả hơn nữa và điều quan trọng là phải tạo những cơ hội cho độc giả viết bài để thắt chặt sợi dây liên kết.
K.G. (theo Forbes)