Thứ năm, 9/3/2006, 03:09 GMT+7

Bản quyền hồi ký Greenspan đã có chủ

Cuốn nhật ký kể về những năm tháng lãnh đạo Cục Dự trữ liên bang Mỹ của ông già "gàn" Alan Greenspan chưa thành văn song đã được tập đoàn xuất bản danh tiếng ở Mỹ mua đứt bản quyền. The Penguin Press cho biết 2007 sẽ ra mắt ấn phẩm này.

Có tin nói Alan Greenspan đã bán bản quyền xuất bản hồi ký của mình với giá trên 8 triệu Mỹ kim. (AFP)
Có tin đồn Alan Greenspan đã bán bản quyền xuất bản hồi ký với giá trên 8 triệu Mỹ kim. (AFP)

Thương vụ làm ăn giữa Penguin và ông Alan Greenspan được công bố hôm thứ 3 vừa qua. Hai bên không cho biết bất cứ thông tin nào liên quan tới vấn đề tài chính.

Theo đại diện văn chương của cựu giám đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Robert Barnett, có hàng tá nhà xuất bản quan tâm tới cuốn sách. Một quan chức cao cấp trong làng xuất bản cũng tham gia đấu giá thì cho biết để mua được bản quyền cuốn sách, phải mất không dưới 7 triệu USD.

Thương vụ mua bán bản quyền hồi ký Greenspan có thể được xếp ngang hàng với những hợp đồng béo bở khác trong phát hành sách thương mại như sách của cựu giám đốc điều hành tập đoàn General Electric Jack Welch và cuốn sách sắp ra mắt của tỷ phú Warren Buffett. Cả hai ấn phẩm này đều được đồn đại có bản quyền ít nhất là 7 triệu USD.

Bản thân Barnett cũng khá nổi tiếng vì từng thương thuyết để mang lại hợp đồng xuất bản kếch xù cho thân chủ như vụ xuất bản sách của cựu tổng thống Clinton (có giá 10-12 triệu USD) hay bà Hillary Clinton (có giá 8 triệu USD).

"Alan Greenspan từng ngồi vị trí cao nhất trong một cơ quan quan trọng nhất suốt 18 năm rưỡi. Ông ấy chứng kiến mọi sự kiện trọng đại. Ông ấy cũng tham gia vào tất cả các cuộc họp quan trọng của nghị viện", Barnett nói.

Cho đến giờ, cuốn hồi ký của Alan Greenspan vẫn chưa được đặt tên.

Năm nay 80 tuổi, Alan Greenspan được đánh giá là vị giám đốc thành công nhất trong 92 năm tồn tại và hoạt động của FED. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, lạm phát luôn được ghìm ở mức thấp, tỷ lệ thất nghiệp cũng khả quan và kinh tế liên tục tăng trưởng trong thời gian dài. Ông được 4 đời tổng thống Mỹ tín nhiệm và đề cử vào vị trí lãnh đạo FED. Ấy vậy mà chẳng mấy khi ông bị chỉ trích là để yếu tố chính trị xen vào công việc của mình.

T.T. (theo Forbes)

 
Lien he quang cao