Thứ ba, 7/3/2006, 06:36 GMT+7

Trung Quốc sẽ vượt G7 vào năm 2050

Trung Quốc có lợi thế về chi phí sản xuất với lực lượng lao động trẻ và rẻ.
Trung Quốc có lợi thế về chi phí sản xuất với lực lượng lao động trẻ và rẻ. (BBC)

Với đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua tất cả các nước công nghiệp phát triển hàng đầu vào năm 2050 về mặt quy mô, tập đoàn PriceWaterHouse nhận định.

Theo một báo cáo của PriceWaterHouse, nền kinh tế của "người khổng lồ châu Á" sẽ tăng gấp đôi về quy mô trong khoảng thời gian từ năm 2005 tới 2050. Cũng giống như các nước đang phát triển khác, động lực cho sự phát triển của Trung Quốc là lực lượng lao động trẻ, đông và rẻ. Trong khi đó, Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Quy mô kinh tế Trung Quốc hiện nay chỉ tương đương với 18% nền kinh tế Mỹ nếu tính theo giá trị đồng dollar, nhưng nếu tính theo cơ sở ngang giá sức mua (purchasing power parity) thì con số này lên tới 76%, báo cáo cho biết.

Tới năm 2050, PriceWaterHouse dự đoán, nền kinh tế Trung Quốc sẽ lớn hơn nền kinh tế Mỹ 43% tính theo chỉ số ngang giá sức mua mặc dù vẫn thua kém Mỹ theo giá trị đồng USD. Cũng dựa trên cơ sở ngang giá sức mua, quy mô nền kinh tế Đức, Pháp và Anh sẽ nhỏ hơn Mexico và chỉ tương đương với Nga. Cả Nhật và Đức - hiện đứng thứ hai và ba sau Mỹ - sẽ bị Ấn Độ và Brazil vượt qua vào năm 2050.

Việt Linh (theo BBC)

Lien he quang cao