Doanh nghiệp giày Trung Quốc liên minh phản đối EC
Wu Zhengchang, một quan chức của tập đoàn sản xuất giày Chuangxin Footwear, Trung Quốc, cho biết, công ty cùng với 7 doanh nghiệp khác đã thành lập một liên minh nhằm phản đối mức thuế chống bán phá giá mà EC đưa ra.
Tháng trước, Cao ủy Thương mại EU Peter Mandelson đã đề xuất mức thuế chống bán phá giá 19,4% đối với giày mũ da của Trung Quốc. Theo ông Mandelson, có những bằng chứng xác định về việc can thiệp của nhà nước đối với ngành công nghiệp giày của nước này.
Đề xuất của ông Mandelson sẽ được đem ra bàn thảo tại Ủy ban chống bán phá giá của EC vào ngày 14/3 tới. Nếu được đa số thành viên trong ủy ban đồng ý, mức thuế tạm thời trên sẽ chính thức được áp dụng kể từ tháng 4 trong lộ trình 6 tháng với mức khởi điểm là 4%. Cũng giống như VN, EU đã quyết định sẽ loại giày trẻ em và giày thể thao công nghệ cao ra khỏi diện bị đánh thuế chống bán phá giá.
Trước khi đi đến quyết định về mức thuế trên, EC đã từ chối công nhận 13 doanh nghiệp sản xuất giày của Trung Quốc (các doanh nghiệp nằm trong diện bị điều tra chống bán phá giá) hoạt động trong nền kinh tế thị trường.
Theo dự kiến, ngày 10/3, một đoàn cán bộ của EC sẽ sang Trung Quốc để thảo luận những vấn đề liên quan đến vụ kiện. Ông Wu Zhengchang cho biết, liên minh các nhà sản xuất của Trung Quốc sẽ đề nghị EC xem xét việc công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường. Đến 12/3, EC sẽ tới Bắc Kinh để làm việc với Bộ Thương mại cũng như các hiệp hội công nghiệp Trung Quốc về vấn đề này.
Do Trung Quốc không được công nhận là nền kinh tế thị trường, nên EU đã chọn nước Brazil làm nước tham chiếu để so sánh giá. Ông Su Chaoying, Phó chủ tịch Hội Da giày Trung Quốc, cho rằng, việc lựa chọn Brazil làm nước tham chiếu là không phù hợp bởi cấu trúc ngành công nghiệp giày của hai nước hoàn toàn khác nhau và chi phí sản xuất ở Brazil cao hơn nhiều. Theo ông, chọn Indonesia sẽ phù hợp hơn bởi nền sản xuất của hai nước tương đối giống nhau.
Phía Trung Quốc chỉ trích rằng, việc áp dụng thuế chống bán phá giá của EC thực sự là một cú giáng lớn đối với các doanh nghiệp nước này bởi EC là thị trường xuất khẩu giày dép lớn thứ hai của Trung Quốc.
K.G. (theo Xinhua)