Doanh nghiệp 'bội thực' giải thưởng
Đếm sơ qua, riêng con số giải thưởng dành cho các doanh nhân, doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa hiện đã lên tới trên 40. Muốn nhận thưởng tất cả các giải, bằng khen, mỗi tháng doanh nghiệp có 3 lần làm hồ sơ tham gia.
> Nhiều kiểu mua giấy chứng nhận giải thưởng
Hầu hết giải thưởng là của các cơ quan, tổ chức nhà nước, hiệp hội, các cơ quan đoàn thể, truyền thông. Có những cơ quan quản tới mấy loại giải thưởng khác nhau nên lo không xuể, phải nhờ một số đơn vị đứng ra thực hiện. Hoặc một số giải tiếng là của tổ chức, hiệp hội, nhưng ý tưởng là của một đơn vị tư nhân đứng ra thực hiện. Mà các đơn vị này muốn tổ chức giải thì phải có kinh phí và cách huy động tốt nhất là thu tiền từ doanh nghiệp tham gia.
Từ đó mới có chuyện doanh nghiệp cứ gửi hồ sơ, có tiền tham gia là có giải thưởng. Ông Lê Việt Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty Thực phẩm Hanco (Hancofood) tâm sự: "Chưa bao giờ giải thưởng dễ “mua” đến như vậy. Một số doanh nghiệp đã sẵn sàng bỏ tiền ra 10 triệu thậm chí 100 triệu đồng để "mua" giải thưởng nhằm đánh bóng mình. Vô hình trung đã hình thành một xu hướng mới: dùng giải thưởng để làm chiến lược PR cho sản phẩm của mình".
Lãnh đạo một công ty chuyên sản xuất võng, nôi tại TP HCM kể, có một lần, công ty ông đạt được một giải thưởng khá uy tín. Nó đã tạo ra nhiều động lực để công ty không ngừng phấn đấu vươn lên. "Từ khi đạt giải thưởng, chúng tôi đã cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt luôn đặt yếu tố phục vụ khách hàng lên hàng đầu để cốt làm sao cho xứng đáng với giải thưởng", ông nói.
Nhưng sau đó, ông bị sốc khi biết rằng giải thưởng "cao quý" mà công ty ông nhận được cũng đã được trao cho một số doanh nghiệp không hề có tiếng tăm hay uy tín gì. Bởi đơn giản một điều, mặc dù tiêu chí của giải thưởng đưa ra vô cùng khắt khe, nhưng ban tổ chức vẫn “chiếu cố” cho doanh nghiệp nào đủ tiền "ủng hộ" mà không đủ điều kiện.
"Dở khóc dở cười" hơn đối với trường hợp của một cựu giám đốc công ty Tin học. Ông này cho biết, dù công ty đã ngưng hoạt động từ năm 2003, chẳng mua bán gì nữa, thế mà bỗng dưng một hôm nhận được thư thông báo: sản phẩm của công ty ông đã lọt vào hàng TOPTEN: "Thương hiệu của quý vị đã được bạn đọc mạng... bình bầu đạt số phiếu nằm trong thương hiệu có số phiếu cao của ngành: vi tính - sản xuất- buôn bán". Vị cựu giám đốc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Buồn thay cho việc tổ chức, bầu chọn, trao giải cho các doanh nghiệp hiện nay. Phần lớn mang tính hình thức, hư danh".
Trên thực tế, thời gian qua, đã có một số giải thưởng rất uy tín, nhiều doanh nghiệp xứng đáng được tôn vinh. Nhưng trước thực trạng bát nháo của một số giải thưởng, giới doanh nhân đang lo ngại: Giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp dần dần sẽ được trao cho các công ty không uy tín, vì các công ty thật sự xứng đáng thì họ không còn mặn mà với giải thưởng.
Theo ông Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM, đã đến lúc cần phải có quy chế cụ thể cho hoạt động này, chứ không thể để cho tình trạng Công ty nào cũng có thể thành lập giải thưởng, tổ chức nào cũng có thể xét tặng danh hiệu. Ngoài ra, bản thân doanh nghiệp cũng cần phải có ý thức và quyết tâm: Đạt tiêu chuẩn thì nhận giải, không đạt thì thẳng thừng từ chối.
Lệ Chi