Đầu tư cho con gái làm giàu hiệu quả hơn con trai
Phụ nữ ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn so với nam giới nhưng số lượng nữ giám đốc trong ngành tài chính rất hiếm. Theo đó, nên đầu tư nhiều cho con gái làm giàu.
Trong số những người Mỹ có tài sản ròng vượt 1,5 triệu USD, phụ nữ chiếm 43%. Tuy nhiên, chỉ có 10% chủ quản lý tài chính hiện nay là phái yếu. Những thống kê này mới được Hội đồng Nghiên cứu về Phụ nữ của Mỹ (NCRW) đưa ra, cuối tuần trước.
Nghiên cứu cho thấy trong kinh doanh, phụ nữ ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn so với nam giới. Họ thường xem xét đến những thông tin mâu thuẫn nhau và điều tra cẩn thận các yếu tố liên quan. Chỉ số Hedge Fund Research Diversity chỉ ra rằng quỹ đầu cơ do nữ quản lý thường hoạt động tốt hơn.
 |
| Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nhiều ưu thế so với nam giới trong lĩnh vực quản lý tài chính. Ảnh: psychologytoday |
Có nhiều lợi thế, nhưng nữ giới lại thường không chọn tài chính làm con đường lập nghiệp. Theo NCRW, nguyên nhân chủ yếu là thiếu "nguồn cung". Những cô gái từ nhỏ không được dạy dỗ để trở thành nhà tài chính chuyên nghiệp trong tương lai. Đến lúc ở độ tuổi chọn nghề, phái yếu ít khi nghĩ đến việc dấn thân vào ngành tài chính. Do đó, ứng viên nữ nộp đơn vào Phố Wall không nhiều và số lượng người tham gia lãnh đạo quỹ đầu tư còn hiếm hơn.
"Nguyên nhân bắt đầu từ rất sớm", Debora Spar, Chủ tịch trường ĐH Đại học Barnard, phát biểu trong hội nghị của NCRW tuần vừa rồi. Các nghiên cứu khoa học cho thấy học sinh nữ có khả năng trong môn khoa học và toán ngang bằng với học sinh nam. Tuy nhiên có vẻ như họ không hứng thú với lĩnh vực này.
Ở cấp tiểu học, Debora Spar nhận ra cả hai giới ngang bằng nhau về môn toán trong thời gian đầu. Tuy nhiên chỉ khoảng 8 tháng sau, niềm say mê của bé gái giảm dần, trong khi học sinh nam vẫn giữ nguyên sự háo hức. Lên cấp 3, hầu hết học sinh nữ tập trung vào những môn mang tính ứng dụng như hình học. Trong khi đó, nam sinh thường quan tâm đến lớp tài chính vì bạn bè cùng giới cũng như thế hoặc họ muốn noi gương các ông bố đang làm việc tại Phố Wall.
Nguyên nhân còn một phần bắt nguồn từ đồ chơi bố mẹ mua về. Bé trai được tặng những món đồ liên quan đến tính toán, số học. Trong khi đó, trẻ em gái được hướng vào búp bê, đồ hàng. Theo Spar, bố mẹ nên huấn luyện các bé gái yêu môn toán từ sớm.
Nhằm kích thích trẻ em gái gắn bó với toán, Spar tin rằng các bậc phụ huynh nên lựa chọn giới tính của giáo viên môn này từ cấp tiểu học đến đại học. Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia vừa ra một báo cáo hồi tháng 5, về sự khác biệt trong khả năng toán giữa nam và nữ sinh. Kết quả điều tra tại Học viện Không lực Mỹ cho thấy nữ sinh viên từng theo học môn toán với giáo viên nữ thường gắn bó với bộ môn cho tới khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên, trong thực tế không nhiều giáo viên môn toán là nữ giới. Thống kê cho thấy tại ĐH Caltech (Mỹ) chỉ có 2 trong số 18 giáo sư toán học là nữ. Số lượng nữ giáo sư toán tại ĐH Virginia là 4 trên 28 và ở trường ĐH Chicago, trong số 32 giáo sư toán không có "bóng hồng" nào.
Với số lượng quá ít nữ giáo viên toán như hiện nay, Spar cho rằng ngành tài chính sẽ còn lâu mới tận dụng được hết thế mạnh của phái đẹp trong lĩnh vực quản lý kinh doanh. Bên cạnh đó, các cô gái cũng đang mất đi cơ hội tiếp cận với yếu tố cơ bản của quyền lực là tiền bạc.
Thanh Bình (theo Forbes)