Lãnh đạo AIG từ chức và hiến tiền thưởng
Trong một bức thư đầy trách móc gửi đến CEO Edward Liddy của AIG, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này tuyên bố sẽ từ chức đồng thời cống hiến tất cả số tiền thưởng cho quỹ từ thiện.
 |
| Gương mặt đầy đăm chiêu của CEO Edward Liddy của AIG trong phiên điều trần trước Quốc hội. Ảnh: WSJ. |
Tuần trước, Jake DeSantis, phó chủ tịch tại một chi nhánh tài chính của AIG tuyên bố ông sẽ từ chức và tặng số tiền thưởng sau thuế 742.000 USD cho quỹ từ thiện. Lời tuyên bố của ông đăng tải trong bức thư gửi cho CEO Edward Liddy của AIG đăng trên trang New York Times.
“Sau 11 năm gắn bó, cống hiến cho AIG, giờ đây tôi không còn có thể tiếp tục đảm nhiệm trọng trách trong môi trường làm việc này nữa, kể cả được cho tiền cũng không”, Jake DeSantis tỏ thái độ quyết liệt trong bức thư.
DeSantis cảm thấy thất vọng về CEO Edward Liddy. Ông viết: “Tôi và những người khác cảm thấy mình phản bội khi ông Liddy không đứng về phía chúng tôi trước những cáo buộc bất công và không đúng sự thật mà nhiều thành viên quốc hội và giới báo chí đã dành cho nhân viên AIG lâu nay".
Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ bị chính phủ cùng dư luận nước này lên án mạnh mẽ sau khi hào phóng chi 165 triệu USD để thưởng cho nhân viên, trong khi bản thân AIG còn phải đi xin tiền chính phủ. DeSantis còn phê phán AIG thay vì thưởng những người có năng lực, lại dành tiền cho những nhân viên thân cận, bất kể họ làm việc tốt hay không.
Sau khi bức thư được đăng tải, người phát ngôn của AIG, ông Mark Herr cho biết: “CEO Edward Liddy thấu hiểu nỗi thất vọng của người viết bức thư này. Ông ấy cũng đồng tình rằng những sự gièm pha và quấy rối mà nhân viên của AIG phải hứng chịu gần đây là không công bằng và không có cơ sở”.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội cách đây không lâu, CEO Liddy cho biết ý tưởng thưởng hàng trăm triệu USD không phải là của ông, mà là của những lãnh đạo trước đó. CEO Liddy lên nắm quyền chỉ hai ngày sau khi chính phủ Mỹ bơm những khoản tiền đầu tiên cho AIG hồi tháng giữa tháng 9 năm ngoái.
Liddy khai bản thân ông không được hưởng xu nào trong trong tổng số 165 triệu tiền thưởng ngoài tiền lương 1 triệu USD mỗi năm.
Tuần trước, Liddy nói trước Quốc hội rằng ông lo ngại từ nay AIG sẽ khó tuyển dụng người tài khi ngay cả tiền thưởng của nhân viên cũng bị chính quyền và dư luận săm soi. Trong khi đó, có vẻ như thời gian tới sẽ còn nhiều đơn từ chức từ nhân viên AIG gửi đến bàn làm việc của ông.
Hồi tháng 9 năm ngoái, AIG ở cận kề bên bờ vực phá sản do hoạt động đầu tư quá mức vào khu vực chứng khoán bảo lãnh bằng tài khoản thế chấp. Loại hình kinh doanh liều lĩnh này là nguyên nhân gốc rễ của hàng trăm tỷ đôla thua lỗ của hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính trên khắp thế giới.
Từ đó đến nay, chính phủ Mỹ đã dành cho AIG 182,5 tỷ USD tiền cứu trợ. Việc cứu AIG vô cùng cần thiết với nước Mỹ vì nếu để tập đoàn này phá sản chẳng khác nào một thảm họa đối với nền kinh tế nước này.
Thanh Bình (theo AP)