CEO Merrill Lynch đòi thưởng 10 triệu USD
Ông John Thain vừa yêu cầu được nhận tiền thưởng của năm 2008, đúng vào lúc hãng tài chính danh tiếng thế giới Merrill Lynch phải chấp thuận sáp nhập với Bank of America để tránh nguy cơ phá sản.
> Ông chủ phố Wall đầu quân cho Merrill
 |
| Merrill Lynch Chief Executive Officer, John Thain, poses before a news conference in Mumbai May 7, 2008. |
Dĩ nhiên ban giám đốc Merrill Lynch không đồng ý với đề nghị này của vị CEO đáng kính. Hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất, song tập đoàn đang nghiêng theo hướng từ chối thưởng cho ông Thain cũng như các lãnh đạo cấp cao khác trong năm nay.
Cuối tuần qua, cổ đông Merrill Lynch đã thông qua kế hoạch sáp nhập với Bank of America. Thương vụ này được đánh giá là vô cùng rủi ro song nó có thể tạo ra đế chế ngân hàng khổng lồ với vị thế hàng đầu trong hầu hết lĩnh vực trọng yếu của hệ thống tài chính.
Bản thân Merrill đã may mắn thoát khỏi nguy cơ sụp đổ sau khi đồng ý sáp nhập với Bank of America vào ngày 15/9. Một tiếng sau khi Merrill gật đầu trao thân gửi phận cho kẻ khác, đại gia Lehman Brothers phải nộp đơn phá sản.
Giám đốc điều hành Merrill Lynch lập luận mình đáng được thưởng sau khi đã nỗ lực cứu giúp tập đoàn ra khỏi những điều tệ hại nhất. Các thành viên trong ban chuyên trách về vấn đề lương thưởng của tập đoàn thừa nhận vụ sáp nhập được dàn xếp dưới tay Thain là vì lợi ích cổ đông, song tập đoàn không thể bỏ qua chỉ trích gay gắt của dư luận về việc trả thưởng cao cho lãnh đạo. Ban cũng nhắc khéo vị CEO của mình rằng nhiều hãng khác ở phố Wall, trong đó có cả tập đoàn làm ăn tốt hơn Merrill Lynch như Goldman Sachs, cũng lên kế hoạch dừng thưởng cho lãnh đạo.
Thain về điều hành Merrill Lynch tháng 10 năm ngoái, khi vị CEO tiền nhiệm Stanley O'Neal bị sa thải vì để tập đoàn dính dáng tới cơn bão cho vay dưới chuẩn. Trước đó, ông từng làm việc lâu năm tại Goldman trước khi chuyển về lãnh đạo sàn chứng khoán NYSE Euronext.
Kỳ Duyên (theo Reuters)