Thứ hai, 9/6/2008, 14:52 GMT+7

Muốn giàu thì đừng quá hạnh phúc

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng thu nhập tăng lên cùng với hạnh phúc, song cũng khuyến cáo quá "phởn" không hẳn đã tốt nếu bạn là người có tham vọng thành công hoặc giàu có.

Ed Diener, giáo sư tâm lý tại Đai học tổng hợp Illinois (Mỹ) và đồng sự, những người thực hiện nghiên cứu trên, cho biết những người hạnh phúc thường không kiếm được nhiều tiền bằng những người hơi buồn bã. Ý tưởng của GS.Diener được khơi nguồn một vài năm trước, từ bức thư của nhà đầu tư huyền thoại John Templeton. Trong đó Templeton đã hỏi: "Mãn nguyện với cuộc sống liệu có phải là điều tốt nhất?". Câu trả lời là một chút bất mãn có lẽ sẽ tốt hơn cho sự thăng tiến và làm giàu.

GS. Diener hồi tưởng: "Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có cần phải càng ngày càng hạnh phúc hơn hay không ? Hạnh phúc đến chừng nào là đủ ?".

Từ đó nghiên cứu trên của ông được ra đời. Diener và cộng sự lập ra hệ thống thang đo hạnh phúc từ 1 đến 10, trong đó 10 là mức hạnh phúc nhất. Họ đã nhận thấy rằng thu nhập quả thật có tăng lên cùng với hạnh phúc, tuy nhiên không lên tới mức cao nhất. Theo đó người có điểm hạnh phúc là 10 kiếm được ít hơn rõ rệt so với người có điểm 8 và 9. Những người có mức điểm 8 và 9 thường học đại học, tham gia và các hoạt động chính trị, hoặc biết tiết kiệm hơn.

Sự lạc quan yêu đời thái quá không phải lúc nào cũng tốt cho việc kiếm tiền. Ảnh: azmythfinancial.com.

"Đừng lăn tăn điều gì. Cứ xài thoải mái đi", đó là suy nghĩ của những người quá vô lo. Theo Diener, khi hạnh phúc ở mức vừa phải con người thường vẫn còn động lực để phấn đấu. Họ vẫn muốn thay đổi để tiến lên phía trước, bao gồm những việc như không ngại cạnh tranh, muốn học cao hơn, và chỉnh sửa tác phong, suy nghĩ để có công việc và cuộc sống tốt hơn. Những người ở thang điểm 10 thường là quá thỏa mãn với thực tại và không muốn điều chỉnh hay thay đổi điều gì.

Một nghiên cứu khác của những học giả tài chính tại đại học Duke được thực hiện với đối tượng là những người rất lạc quan cũng cho kết quả tương tự. Theo ông David Robinson, trưởng nhóm nghiên cứu, khi so sánh những người cực kỳ lạc quan với những người lạc quan ở mức độ bình thường, một trong những điểm khác biệt lớn nhất là khả năng tự điều khiển bản thân. Người lạc quan vui vẻ quá mức thường tiêu hoang. Trái lại, những người có thái độ lạc quan vừa phải lại nhận ra những rủi ro về tài chính để từ đó chi tiêu tiết kiệm hơn.

Không chỉ trong chuyện chi tiêu, việc quá vui vẻ cũng có ảnh hưởng không tốt trong công việc. Những người quá yêu đời thường là những tình nguyện viên rất tốt. Họ cũng rất giỏi trong việc hẹn hò cũng như duy trì và xây dựng tình bạn. Những khía cạnh mang lại niềm vui, nhưng lại không đảm bào cho một nền tàng tài chính vững vàng. Thậm chí, nếu đó là một người làm thuê thì ông chủ còn có thể nhận thấy nhân viên của mình khoái dành thời gian giao du hơn là tập trung làm việc.

Điều rút ra ở nghiên cứu trên là cảm giác hạnh phúc với cuộc sống là rất tốt cho vấn đề tiền bạc của bạn nhưng không nên quá thỏa mãn tới mức không điều khiển được việc chi tiêu. Giữ cho mình cân bằng luôn rất cần thiết trong việc làm giàu và thành đạt. 

Hãy đánh giá bản thân và từ đó chọn cho mình những người bạn thích hợp. Nếu cần cảm giác vui vẻ yêu đời, hãy làm bạn với những người lạc quan, và tránh xa những người bi quan. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy như đang "sống trên mây" hãy tiếp xúc với những người thực tế và hơi bi quan một chút để tìm lại sự cân bằng.

Xuân Hòa (theo CNN)