Những triệu phú trước ngưỡng cửa Nhà Trắng
Cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ đang đến hồi gay cấn. Trong khi 7 ứng cử viên sáng giá đang so kè nhau từng lá phiếu tín nhiệm thì thiên hạ cũng tò mò muốn biết họ có bao nhiêu tiền và tài sản đó từ đâu mà ra.
1. Hillary Clinton – 60 tuổi, ứng viên Đảng Dân chủ
| Danh mục tài sản của bà Hillary | |
| Tiền mặt, trái phiếu | 30,1 triệu USD |
| Bảo hiểm nhân thọ | 140.000 USD |
| Các quỹ hưu trí | 33.000 USD |
| Một số danh mục đầu tư | 248.000 USD |
| Nhà cửa | 5,9 triệu USD |
| Tài sản cầm cố | 1,5 triệu USD |
| Một số nguồn tín dụng | 65.000 USD |
| Tổng tài sản | 34,9 triệu USD |
| Thu nhập năm 2006 | 12,1 triệu USD |
![]() |
| Bà Hillary Clinton. Ảnh: CNN |
Khi Bill Clinton bắt đầu tranh cử tổng thống vào năm 1992, Hillary chứng minh phần lớn thu nhập của vợ chồng bà là tiền lương làm việc cho hãng luật Rose ở Little Rock. Lúc ấy, Bill còn được hưởng lương thống đốc bang Arkansas, khoảng 35.000 USD mỗi năm.
Giờ đây, đến lượt Hillary ra tranh cử. Ngoài khoản lương nghị sĩ 165.200 USD mỗi năm, bà còn thu được vài triệu đôla nhờ cuốn hồi ký Living History. Nhưng lúc này, Bill mới là người kiếm tiền chính trong gia đình. Lương hưu tổng thống của ông vào khoảng 201.000 USD. Cuốn hồi ký “My Life” giúp ông kiếm 12 triệu USD. Lớn hơn cả là khoản thu nhập 41 triệu USD từ những buổi thuyết trình ở các doanh nghiệp, tổ chức và trường học trong 6 năm đầu tiên sau khi ông rời nhiệm sở.
Toàn bộ những khoản thu nhập đó đều bằng tiền mặt, lẽ ra vợ chồng nhà Clinton có thể giữ bí mật nếu Hillary không ra tranh cử tổng thống. Theo những gì mà bà kê khai, toàn bộ số tiền đã được đầu tư vào khoảng 190 cổ phiếu và trái phiếu.
2. John Edwards – 54 tuổi, ứng cử viên Đảng Dâu chủ
| Danh mục tài sản của ông Edwards | |
| Đầu tư vào các quỹ | 24 triệu USD |
| Tiền mặt và các khoản thu nhập cố định | 20,1 triệu USD |
| Lương hưu | 1,4 triệu USD |
| Cho thuê bất động sản | 1,9 triệu USD |
| Tiền để dành cho con | 417.000 USD |
| Nhà cửa | 8,5 triệu USD |
| Tiền vay mượn | 1,6 triệu USD |
| Tổng tài sản | 54,7 triệu USD |
| Thu nhập của năm 2006 | 3,7 triệu USD |
![]() |
| John Edwards. Ảnh: CNN |
Phần lớn số tài sản hơn 54,7 triệu USD của Edwards đều có được từ nghề luật sư. Năm 2004, ông tranh cử vào chức phó tổng thống Mỹ. Sau đó, ông lập quỹ đầu tư Fortress Investment Group, quản lý số vốn 40 tỷ USD. Cùng lúc đó, Edwards còn làm bán thời gian cho một công ty tư vấn luật, với mức lương 480.000 USD một năm.
Giờ đã về hưu, song ông vẫn được chia lợi nhuận từ quỹ Fortress. Gần một nửa tài sản hiện nay của Edwards đang được đầu tư vào chứng khoán, chủ yếu là những cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Fortress.
3. Rudolph Giuliani – 63 tuổi, ứng viên đảng Cộng hòa
| Danh mục tài sản của ông Giuliani | |
| Thu nhập từ hoạt động kinh doanh | 15 triệu USD |
| Tiền mặt | 12,9 triệu USD |
| Cổ phiếu | 8 triệu USD |
| Thu nhập cố định | 6,8 triệu USD |
| Bất động sản | 175.000 USD |
| Nhà cửa ở New York | 5,3 triệu USD |
| Nhà ở Hamptons | 4 triệu USD |
| Tổng tài sản | 52,2 triệu USD |
| Thu nhập năm 2006 | 17 triệu USD |
![]() |
| Rodolph Giuliani. Ảnh: CNN |
Rudy Giuliani đang được coi là ứng viên nặng ký cho chức tổng thống Mỹ. Nếu như những bậc thị trưởng trước đây của New York, sau khi nghỉ hưu thường tham gia vào một hãng luật địa phương, thì Rudy năng động hơn. Ông dấn thân vào nhiều lĩnh vực, xuất bản sách, tư vấn và cũng rất chịu khó đi thuyết trình ở nhiều nơi. Rồi ông cùng các đối tác lập ra hãng luật Bracewell & Giuliani.
Thu nhập từ công ty vào khoảng 1 triệu USD mỗi năm. Ông cũng kiếm kha khá nhờ các buổi diễn thuyết. Năm 2006, ông có 124 buổi nói chuyện ở khắp mọi nơi. Hầu như mỗi ngày ông đều được mời đi thuyết trình, có buổi được nhận 200.000 USD. Tổng cộng năm ngoái ông kiếm được 11,4 triệu USD từ hoạt động này.
4. John McCain – 71 tuổi, đảng Cộng hòa
| Danh mục tài sản của John McCain | |
| Các quỹ tín thác | 24,6 triệu USD |
| Công ty gia đình | 7,4 triệu USD |
| Lương hưu | 2,3 triệu USD |
| Tiền mặt | 2,1 triệu USD |
| Bất động sản | 1 triệu USD |
| Nhà cửa | 3,9 triệu USD |
| Tiền vay nợ | 857.000 USD |
| Tổng tài sản | 40,4 triệu USD |
| Thu nhập của 2006 | 3,9 triệu USD |
![]() |
| John McCain. Ảnh: CNN |
Nếu cứ sống bằng lương hưu và trợ cấp của quân đội, cựu binh McCain chẳng phải dư dả gì. Lương nghị sĩ của ông là 165.200 USD mỗi năm. Trợ cấp của hải quân vỏn vẹn 54.000 USD.
Nhưng ông kiếm kha khá nhờ việc viết sách. Năm 1999, ông cho ra mắt cuốn tự truyện “Faith of My Fathers”. Nó có mặt trong danh sách ấn phẩm bán chạy nhất trong suốt 24 tuần. Sau thành công này, mỗi năm ông cho xuất bản một cuốn sách. Tổng thu nhập từ các cuốn sách vào khoảng 1,7 triệu USD, nhưng đa phần đều đã được hiến cho các quỹ từ thiện.
Bà vợ ông cũng có thu nhập cao. Cindy hiện là chủ tịch công ty Hensley chuyên hoạt động trong lĩnh vực phân phối bia. Riêng thu nhập của bà trong năm ngoái là 3,7 triệu USD.
5. Barack Obama – 46 tuổi, ứng viên đảng Dân chủ
| Danh mục tài sản của Obama | |
| Tiền mặt | 250.000 USD |
| Trợ cấp | 75.000 USD |
| Quỹ tương hỗ | 390.500 USD |
| Nhà cửa | 1,9 triệu USD |
| Vay nợ | 1,3 triệu USD |
| Tổng tài sản | 1,3 triệu USD |
| Tổng thu nhập năm 2006 | 991.000 USD |
![]() |
| Barack Obama. Ảnh: CNN |
Obama có vẻ là ứng cử viên nghèo nhất. Sau khi tốt nghiệp Luật ở trường Harvard, ông kiếm chẳng được bao nhiêu. Lương nghị sĩ bang mỗi năm là 60.000 USD. Ngoài ra Obama còn giảng môn Luật ở Đại học Chicago, với lương 32.000 USD.
Vợ, Michelle Obama, từng làm việc cho một công ty luật, rồi chuyển sang làm ở bệnh viên của Đại học Chicago, với mức lương 317.000 USD mỗi năm và mới đây đã về làm ở một công ty thực phẩm tư nhân.
Theo kê khai, tổng thu nhập của gia đình nhà Obama trong năm 2005 là 1,7 triệu USD và năm ngoái là 991.000 USD.
6. Mitt Romney – 60 tuổi, ứng viên đảng Cộng hòa
| Danh mục tài sản của Mitt Romney | |
| Các quỹ tín thác của chồng | 86,3 triệu USD |
| Các quỹ tín thác của vợ | 36,4 triệu USD |
| Tiền mặt | 18,7 triệu USD |
| Quỹ lương hưu của chồng | 42,9 triệu USD |
| Lương hưu của vợ | 40.000 USD |
| Nhà cửa | 18,7 triệu USD |
| Tổng tài sản | 202 triệu USD |
| Thu nhập của năm 2006 | 37,6 triệu USD |
![]() |
| Mitt Romney. Ảnh: CNN |
Với tấm bằng MBA và luật của trường Harvard, Romney đã khá thành đạt trên phố Wall. Khởi nghiệp ở công ty tư vấn Boston, rồi chuyển sang một hãng tư vấn khác có tên Bain, ông trở thành phó chủ tịch Bain năm 1978.
6 năm sau, Romney lập quỹ đầu tư Bain Capital. Giờ đã về hưu, quỹ đầu tư này vẫn mang lại thu nhập kha khá cho ông hằng năm.
Từ 1999, khi bắt đầu trở thành người của công chúng, và sau nay là thống đốc Massachusetts, ông đã hiến toàn bộ lương công chức cho các quỹ từ thiện. Ông cũng hứa, nếu thành tổng thống, sẽ dành toàn bộ lương cho mục đích tương tự.
Hiện Romney và vợ sở hữu khoảng 100 cổ phiếu các loại, kể cả trong và ngoài nước như Dell, Disney, Ngân hàng Yokohama, China Mobile…
7. Fred Thompson – 65 tuổi, ứng viên đảng Cộng hòa
| Danh mục tài sản của Fred Thompson | |
| Tiền mặt | 3,2 triệu USD |
| Các khoản trợ cấp | 825.000 USD |
| Bảo hiểm nhân thọ | 175.000 USD |
| Nhà cửa | 3,3 triệu USD |
| Căn hộ, khách sạn | 750.000 USD |
| Các khỏan vay nợ | 165.000 USD |
| Tổng tài sản | 8,1 triệu USD |
| Thu nhập trong năm 2006 | 9,4 triệu USD |
![]() |
| Fred Thompson. Ảnh: CNN |
Tài sản không lớn như những ứng cử viên khác, song Fred Thompson lại có thu nhập khá cao.
Trên vai trò một nghị sĩ, luật sư, chuyên gia lobby, và diễn viên, ông kiếm khá nhiều tiền. Riêng năm ngoái, ông thu về khoảng 3,6 triệu USD từ các bộ phim mà ông tham ra. Ngoài ra, còn thu được khoảng 3,6 triệu USD trên vai trò bình luận viên của đài ABC. Thu nhập từ việc đi thuyết trình cũng vào khoảng 1,6 triệu USD. Ngoài ra, tiền lời từ các kênh đầu tư là 200.000 USD.
Trước khi trở thành diễn viên ở Holywood năm 2003, ông chỉ có vỏn vẹn 4 triệu USD, chưa kể nhà cửa, đất đai.
Đinh Phi (theo CNNMoney)
- Nguyên tắc điều hành một công ty thành đạt (17/12)
- Những tổng giám đốc rơi vào 'tầm ngắm' (15/12)
- Vietnam Airlines có tổng giám đốc mới (13/12)
- Sam Walton - ông vua bán lẻ ở Mỹ (13/12)
- Thành ông trùm buôn cổ phiếu chỉ với vài đôla (12/12)
- Lập nghiệp sau những đêm ngủ ven đê (10/12)
- Bí quyết đầu tư của 5 ông trùm chứng khoán (10/12)
- Nhà Murdoch có thêm một ông trùm (09/12)
- Người đi đầu trong công nghiệp ôtô Trung Quốc (08/12)
- Giới luật Mỹ dốc tiền hút nhân tài (08/12)
- Đằng sau cuộc hôn nhân của các tỷ phú (07/12)
- Thú chơi của tổng giám đốc xài sang (05/12)
- Giám đốc xin đi tù tìm đến luật sư (04/12)
- Những thương vụ mua bán của Warren Buffett (03/12)
- Tỷ phú hàng không của Ấn Độ (02/12)










| Những vị khách đến từ toilet |
![]() |
|
| Góc quà tặng | ||||
|




E-mail
Bản In

































Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress