Thứ bảy, 11/8/2007, 01:23 GMT+7

Nguyên phó Tổng thống Mỹ đi làm thêm

"Tôi chưa bao giờ thật sự lấy tiền làm động lực, nhưng tôi muốn có một cuộc sống sung túc và có ý nghĩa”, Al Gore - nguyên phó Tổng thống Mỹ 59 tuổi giải thích về vai trò giám đốc truyền thông mới của mình.

Văn phòng mới của Al Gore trong studio tại San Francisco không hề có một tấm hình hay kỷ vật nào của Nhà Trắng để nhắc cho mọi người nhớ rằng người đàn ông này là ai. Song những ai từng biết về ông sẽ nhận thấy có một vật vẫn y nguyên là tấm bảng trắng mà ông luôn giữ sạch sẽ để vẽ nên những cảm hứng của ông. Hình ảnh của Al Gore trong chiến dịch tranh cử Tổng thống đã được đổi thành bộ đồng phục của một giám đốc truyền thông mới. Nhưng chiếc điện thoại hiệu Treo 650 vẫn túc trực trên dây nịt khẳng định việc ông luôn tự nhận mình là một kẻ mê công nghệ.

Current TV chỉ là một trong những vụ đầu tư mà Al Gore thực hiện để xây dựng hình tượng một doanh nhân có thể thay đổi thế giới. Nguyên phó tổng thống 59 tuổi này hiện là Chủ tịch của Generation Investment Management, một quỹ đầu tư có trụ sở tại London mà ông đã sáng lập cùng với nguyên CEO của Goldman Sachs Asset Management David Blood.

Với mối quan hệ hợp tác này, họ thể hiện những quy tắc đầu tư sáng suốt và nghiêm túc. Generation nhắm đến việc tìm kiếm và đầu tư vào những công ty liên quan tới những ngành tiến bộ như năng lượng, môi trường, quan hệ nhân lực và những chính sách khác sẽ làm lợi cho xã hội cũng như lợi nhuận của họ.

Al Gore cho biết ông bỏ ra khoảng 3/4 tuần làm việc của ông cho Current TV và hầu hết thời gian còn lại là dành cho Generation Investment, nơi ông hỗ trợ những người mua chứng khoán của công ty nhận định những vấn đề đường dài có thể thay đổi thị trường.

Ông cũng làm việc với tư cách là nhà tư vấn cho Google và theo lời của CEO Eric Schmidt thì: “Ông ấy đã giúp chúng tôi hiểu được vai trò địa chính trị cùng tầm quan trọng của việc xây dựng cộng đồng”. Ông cũng nằm trong ban quản trị của Apple Computer.

Tại cuộc họp quý vừa qua của Apple, ông đã chủ trì một cuộc thảo luận về việc khen thưởng nhân viên. Ông đã giữ cho các cam kết đi đúng theo một loạt những thỏa thuận miệng, thường là về vấn đề ông quan tâm nhất liên quan đến môi trường.

Có thể thấy rõ rằng những vụ đầu tư của Gore thể hiện rõ cá tính đã hình thành nên sự nghiệp chính trị của ông: khả năng nhận thức rõ ràng về tương lai, khao khát về những điều phức tạp, một niềm tin vào sức mạnh của công nghệ và động lực to lớn để đương đầu với thử thách. Dưới quyền Bill Clinton, ông đã thúc đẩy việc tái tổ chức lại hệ thống nhân sự liên bang và lắp đặt internet cho tất cả phòng học.

“Chúng tôi muốn trở thành “trang chủ” cho thế hệ internet hiện nay”, Al Gore khẳng định.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)