Thứ ba, 12/6/2007, 04:36 GMT+7

Khởi nghiệp từ bờ vực phá sản

Ngay sau khi nền kinh tế Ấn Độ bước vào giai đoạn đầu của toàn cầu hóa, Baba N. Kalyani đã mạnh dạn chớp lấy cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất và tìm kiếm các đối tác danh tiếng nước ngoài để khuếch trương hoạt động ra thị trường quốc tế.

Baba N. Kalyani. Ảnh: TBKTVN. 

Sau hơn 4 thập kỷ liên tục gặt hái được những thành công, cùng với sự lớn mạnh của Bharat Forge, chuyên sản xuất động cơ và phụ tùng ôtô, số tài sản cá nhân của Baba N. Kalyani tính tới năm 2007 đã đạt 2,1 tỷ USD.

Bước vào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại phụ tùng máy kéo, Bharat Forge chỉ là một công ty có quy mô nhỏ với nguồn vốn ít ỏi và thị trường bó hẹp tại một số địa phương của Ấn Độ. Tận dụng chính sách khuyến khích tự do phát triển kinh doanh và quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, Baba N. Kalyani đã mạnh dạn đầu tư những khoản tài chính lớn để cải tiến dây chuyền chế tạo thiết bị máy kéo trước đây vào sản xuất các loại sản phẩm phụ tùng ô tô cung cấp cho các nhà sản xuất lớn như Ford, General Motors, Volvo, Daimler Chrysler và Toyota...

Hiện nay, Bharat Forge đã vươn lên vị trí nhà sản xuất và cung cấp phụ tùng ôtô lớn thứ hai thế giới chỉ sau nhà sản xuất ThysenKrupp.

Khởi nghiệp từ bờ vực phá sản

Hiện là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ôtô của Ấn Độ, Baba N. Kalyani đã từng có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực này.

Baba N. Kalyani sinh năm 1949 trong một gia đình nông dân tại phía Tây Maharashtra, bố của Baba N. Kalyani - ông Neelkanth Kalyani là một nông dân thuần túy. Gia đình Baba N. Kalyani sở hữu một trong những diện tích đất trồng mía rất lớn lên tới 60 mẫu và sau đó phát triển thành một trang trại có quy mô hạng trung tại địa phương.

Được sinh trưởng trong một môi trường kinh doanh từ nhỏ, cộng thêm sự định hướng của bố, Baba N. Kalyani đã sớm hình thành ý thức nghiêm túc trong học tập để hướng tới công việc kinh doanh sau này. Ngay từ khi còn là học sinh trung học, ông đã quan tâm tới công việc tại xưởng sản xuất của bố và cậu đã sớm tỏ ra đam mê lĩnh vực này.

Vào những dịp nghỉ hè, không giống như những bạn cùng lứa, Baba N. Kalyani chỉ mong được về nhà để tìm hiểu và tham gia vào các công việc kinh doanh của gia đình. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông quyết định chọn nghề kỹ sư cơ khí.

Vốn là người có tố chất thông minh, cộng thêm những trăn trở về sự nghiệp của bản thân và công việc kinh doanh của gia đình nên ngay sau khi tốt nghiệp chương trình đại học, Baba N. Kalyani quyết định không đi làm ngay mà tiếp tục theo học chương trình thạc sỹ cơ khí của Học viện Boston, Mỹ. Chính trong những năm tháng học tập tại đây, ông đã có được điều kiện tiếp cận với môi trường kinh doanh mở cửa của Mỹ và thấy được những tấm gương thành công của nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ khi còn học ở Mỹ, Baba N. Kalyani đã ấp ủ ước mơ khi trở về Ấn Độ sẽ đi theo con đường kinh doanh và mong muốn Ấn Độ có được một môi trường kinh doanh thông thoáng dành cho các doanh nghiệp.

Mang theo những tham vọng đó quay trở về Ấn Độ sau khi kết thúc chương trình học, Baba N. Kalyani đã ngay lập tức lao vào các công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, khi chính thức tiếp quản Bharat Forge cũng chính là thời điểm công ty đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính và đang trên bờ vực phá sản.
Đứng trước tình thế đó, Baba N. Kalyani vẫn quyết tâm khôi phục lại doanh nghiệp của gia đình từ con số không.

Đi lên từ “toàn cầu hóa”

Năm 1972, khi tiếp quản Bharat Forge, ông mới 23 tuổi, Baba N. Kalyani đã phải đối mặt với những khó khăn chồng chất tưởng chừng như không thể vượt qua được do nguồn vốn hạn hẹp, dây chuyền sản xuất đã lạc hậu.

Từ những kiến thức đã được học từ nhà trường và đặc biệt là từ môi trường kinh doanh thực tế tại Mỹ, ông đã quyết định thực hiện chương trình cải tổ dây chuyền sản xuất của Bharat Forge. Sau khi kết hợp nghiên cứu cải tiến những loại máy móc hiện có với việc mua thêm những loại máy móc tiên tiến, Baba N. Kalyani đã xây dựng được Công ty Bharat Forge khá hoàn chỉnh.

Trong những năm đầu dưới quyền điều hành của Baba N. Kalyani, hoạt động của Bharat Forge vẫn chủ yếu tập trung vào sản xuất các loại phụ tùng cho máy kéo và máy bơm động cơ diesel phục vụ cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Nhờ có được những sản phẩm chất lượng cao, các loại sản phẩm của Bharat Forge đã tạo được uy tín cao đối với các nhà sản xuất máy kéo, máy bơm nước tại thị trường trong nước.

Trong những năm 70, bằng chiến lược củng cố tiềm lực cho Bharat Forge, Baba N. Kalyani đã dần khẳng định được thương hiệu cho các sản phẩm động cơ, phụ tùng máy kéo, máy bơm và vươn lên vị trí một thế lực hùng mạnh tại thị trường nội địa. Bước vào thập kỷ 80, khi khoa học công nghệ bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ, đó cũng là thời điểm Baba N. Kalyani đầu tư rầm rộ vào mua sắm và trang bị cho Bharat Forge những trang thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

(Theo TBKTVN)

Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao