Tài phiệt gốc Nga muốn thành Thủ tướng Israel
"Tôi được công chúng ủng hộ để có thể nắm được ghế thủ tướng", tỷ phú Israel gốc Nga Arcadi Gaydamak gây chấn động dư luận trong nước khi tự tin tuyên bố như vậy. Trong cuộc chiến tại Libăng vừa qua ông này đã giành được cảm tình của người dân phía Bắc khi dựng hàng loạt lều cứu trợ nhân đạo.
 |
Tỷ phú Arcadi Gaydamak. Ảnh:Ynetnews. |
"Nếu quyết định tranh cử, tôi sẽ có 40 ghế trong quốc hội. Chỉ cần cho tôi 3 tháng rưỡi, tôi sẽ lấy được một nửa số phiếu trong quốc hội. Không cần nhìn những người đi trên phố, tôi tin chắc rằng họ đang nói về chủ đề tôi sẽ thành thủ tướng", tỷ phú tự tin nói.
Gaydamak cho hay đã lập kế hoạch và đang tiến hành thực hiện từng bước một. Ông kể: "Một năm trước tôi mua câu lạc bộ Betar Jerusalem. Đây không phải là thú vui yêu thích thể thao đơn thuần mà là biểu tượng của đất nước. Khi chiến tranh xảy ra tại Libăng, tôi đã dựng lều cứu trợ hàng nghìn người".
Tỏ ra tin tưởng về khả năng thắng lợi, nhưng tỷ phú gốc Nga cho hay ông ta chưa sẵn sàng ra tranh cử bởi còn phải cân nhắc kỹ càng trách nhiệm khi ở cương vị lãnh đạo đất nước.
Sinh năm 1952 tại Ukraine, Gaydamak là thành viên của gia đình Gaydamak giàu có. Năm 4 tuổi, gia đình ông chuyển tới Matxcova Năm 20 tuổi, Gaydamak là một trong những người Nga đầu tiên di cư tới Israel. Sau khi tham gia quân đội, ông ta tới Pháp sinh sống và làm ăn tới năm 48 tuổi. Năm 2000, ông trốn khỏi Pháp sau khi bị cáo buộc liên quan tới một loạt hành vi phạm pháp như buôn bán vũ khí bất hợp pháp với Angola, trốn thuế và rửa tiền.
Gaydamak quyết định định cư tại Irasel, nơi luật pháp từ chối dẫn độ những người bị cáo buộc như ông ta về Pháp. Tại Israel, ông ta cũng bị điều tra rửa tiền nhưng được kết luận vô tội. Hiện tỷ phú này có tài sản ước từ 800 triệu đến 4 tỷ USD.
Mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh thể thao và truyền thông, tỷ phú này đã nổi danh với nhiều phi vụ. Tháng 10/2005, ông đỡ đầu cho câu lạc bộ bóng rổ Hapoel Jerusalem. Một tháng sau ông chi cho câu lạc bộ Ikhud Bney Sakhnin 400.000 USD. Cùng dịp này, ông ta mua 55% cổ phần của câu lạc bộ Beytar Jerusalem và 2 ngày sau ông tuyên bố mua toàn bộ đội bóng. Hồi tháng 3/2006 ông ta tuyên bố mua tờ France Soir thông qua công ty Moscow News, trước đó là tờ Moskovskie Novosti Gaydamak.
V.P. (theo Wikipedia, Ynetnews)