Giá xe máy rẻ hơn nhờ WTO
Được thưởng cuối năm, cộng với số tiền ky cóp suốt 12 tháng làm việc, Vân nhất định đi tậu cho được chiếc xe @Stream với giá lâu nay vẫn treo 31 triệu đồng, để ăn Tết. Thấy cửa hàng báo giá chỉ 26 triệu đồng, chưa bao giấy tờ, Vân như nghe nhầm, rồi đâm ra nghi ngờ chắc xe có vấn đề nên được bán rẻ.
> Sẽ được mua hàng Tết giá rẻ nhờ giảm thuế
Chị Vân đi khảo giá ở nhiều cửa hàng khu vực chợ xe máy Lý Tự Trọng, các chủ hàng đều chắc giá gốc 26 triệu đồng cho chiếc xe Honda sản xuất tại Trung Quốc này. Nếu bao cả việc ra giấy chứng nhận đăng ký xe thì tổng cộng 28,3 triệu đồng. Anh Sơn, đại diện cửa hàng Tân Hùng Hoa cho biết, công ty nhập khẩu xe hàng tuần nên dễ dàng cập nhật được giá mới. "Giá giảm từ hôm bắt đầu hiệu lực cam kết WTO, thuế nhập khẩu giảm mạnh nên xe rẻ hơn nhiều so với trước", anh Sơn nói.
Chiếc Eky cũng của Honda Trung Quốc, nay có giá tương đương với chiếc Stream mặc dù trước nhỉnh hơn chừng 1 triệu đồng. SH chỉ còn khoảng 5.600 USD/chiếc là phổ biến, so với hồi mới có mặt trên thị trường Việt Nam phải mua đến hơn 7.000 USD. Để an lòng người mua, người bán đều cam đoan là hàng nhập khẩu Trung Quốc nhưng xe mang chất lượng của Honda và đăng ký cũng là sản phẩm của nhà sản xuất này.
 |
| Xe máy nhập khẩu thì giảm giá, còn giá xe lắp ráp trong nước vẫn chưa thay đổi. Ảnh: P.A. (Ảnh có tính minh họa) |
Hầu hết xe máy đang sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam vẫn giữ nguyên giá cũ. Hiện, chiếc Spacy do Việt Nam sản xuất được các cửa hàng đại diện của Honda (HEAD) tại TP HCM thông báo là không có hàng. Nếu muốn mua phải đặt trước và đợi qua Tết mà giá cộng cả chi phí giấy tờ lên đến 34 triệu đồng.
Trong khi đó thì các cửa hàng xe nhập khẩu lại bán chạy vèo vèo. Cửa hàng Tân Hùng Hoa mỗi ngày có thể bán được đến 7-8 chiếc. Một số cửa hàng ở trên đường Cách Mạng tháng 8 vẫn để giá xe 31,5 triệu đồng bao giấy tờ cho chiếc @Stream, đến nay không thể nào bán được, theo một nhân viên ở cửa hàng xe Honda góc đường Hồ Xuân Hương cho biết.
Nhân viên này tiết lộ, xe được nhập từ tháng 6 năm ngoái nên giá còn rất cao. Đến nay mặc dù hàng đã giảm nhờ điều chỉnh thuế nhập khẩu theo cam kết WTO, nhưng cửa hàng cũng không thể bán thấp hơn giá ban đầu vì lỗ.
Bánh kẹo, hàng điện máy cũng giảm giá
20 ngày sau khi cam kết WTO về nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có hiệu lực, nhiều mặt hàng khác cũng đã giảm giá, mang nhiều lợi ích cho người tiêu dùng.
Những ngày cuối năm, thị trường hàng hóa Hà Nội sôi động chưa từng có. Đâu đâu cũng thấy những tấm biển lớn đề hàng giảm giá, khuyến mãi, sale off, có nơi mức giảm tới 50-70%. Theo lý giải của các siêu thị cửa hàng, hàng hóa đua giảm giá không chỉ theo thông lệ Tết đến, các hãng giảm giá để mong bán đổ hàng tồn, mà còn lý do là kể từ khi VN gia nhập WTO thuế nhiều mặt hàng được cắt giảm.
Mãi lực hàng điện máy ở Hà Nội tăng tới 20% so với thời điểm tháng 12 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày cuối năm âm lịch. Theo ước tính của một số công ty, và siêu thị, doanh thu có thể tăng lên ít nhất từ gấp rưỡi đến gấp đôi trong dịp Tết Nguyên đán.
Tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, tất cả các màn hình LCD đang giảm 20% giá so với năm ngoái và bán rất chạy.
Chị Vân, chủ cửa hàng điện tử Samsung trên con phố này nhận xét, chưa bao giờ các loại TV màn hình LCD lại giảm mạnh đến thế. Nhu cầu nhiều, những người có tâm lý chờ đợi hàng giảm giá hậu WTO cũng ra khỏi nhà và dốc hầu bao ra mua hàng mới chơi Tết. Sức mua nhiều nhưng không vì thế mà giá tăng, đây là những cái có thể nhìn thấy rõ nhất khi chính sách thuế thay đổi.
Không chỉ hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép mà nhiều các loại thực phẩm đồ uống... giá cả cũng có vẻ mềm hơn năm trước. Chị Hạnh, nhân viên Bách hóa Giầy, Tôn Đức Thắng cho hay, kể từ cuối tháng 1, tất cả các loại giày dép đều được niêm yết giá bán mới giảm 10.000-30.000 đồng/đôi. So với giá bán ở các cửa hàng bên cạnh, giá các loại giày dép tại đây luôn thấp hơn khoảng 30-50.000 đồng.
Chị Hạnh giải thích, tất cả các loại giày dép ở đây đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. "Việc giảm giá này là chủ trương của công ty nhằm kích cầu thị trường và còn một lý do nữa là theo cam kết và lộ trình giảm thuế của Việt Nam, thuế nhập khẩu giày dép giảm tới 50%", chị Hạnh cho hay.
Tại các cửa hàng thời trang trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội, những mặt hàng được các bà chủ rao bán là nhập về từ Quảng Châu, Trung Quốc cũng đồng loạt được niêm yết giá bán mới giảm tới 20-50% so với thời điểm cách đây một tháng.
Tại các siêu thị TP HCM, bánh kẹo nhập ngoại từ nửa đầu tháng 1 đã bắt đầu giảm giá khoảng 10-20% tùy loại. Bà Lượm, tiểu thương chợ Tôn Thất Đạm cho biết, bánh kẹo ngoại năm nay có nhiều mẫu mã, giá rẻ hơn năm ngoái nhưng hiện nay sức mua vẫn chưa cao.
Đại diện siêu thị Coop Mart An Đông cũng cho biết tương tự và dự báo: "Hàng hóa Tết năm nay rất dồi dào nên không sợ thiếu, tâm lý người mua cũng cận Tết mới sắm nên sức mua hiện tại chưa cao".
Phan Hồng Anh