Thứ hai, 11/12/2006, 08:40 GMT+7

'Nền kinh tế Việt Nam sẽ thay đổi lớn'

Đó là nhận định của Chủ tịch phòng thương mại Mỹ (AmCham) tại TP HCM - Walter Blocker nhân sự kiện Quốc hội Mỹ thông qua quy chế bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho VN.

Ông Walter Blocker. Ảnh: Tuổi Trẻ. 
- Phản ứng của ông và các doanh nghiệp Mỹ tại VN khi nghe tin Quốc hội Mỹ thông qua Quy chế PNTR với VN?

- Tôi nhận được tin vui đúng vào dịp AmCham tổ chức đêm gala kết thúc năm 2006 vào tối 9/12. Khi tôi thông báo quy trình thông qua PNTR với VN đã hoàn tất, cả gian phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Ai nấy đều vui mừng vì những nỗ lực không mệt mỏi của AmCham và các thành viên trong việc gây ảnh hưởng nhằm đem lại một kết quả tích cực, nhanh chóng cho PNTR với VN đã được đền đáp xứng đáng.

- Xét về góc độ kinh tế, dự luật PNTR có ý nghĩa gì?

- Việc thông qua PNTR và VN trở thành thành viên của WTO sẽ giúp đem lại nhiều đầu tư hơn từ Mỹ vào VN. Dù Mỹ đã là một nước đóng góp đáng kể cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN thông qua đầu tư trực tiếp từ Mỹ hoặc thông qua các nước thứ ba, nhưng những gì tốt đẹp nhất vẫn chưa đến. Tôi cho rằng sẽ có những thay đổi kinh tế lớn hơn trong thập kỷ tới so với những gì mà chúng ta đã chứng kiến trong thời kỳ đổi mới.

- Ông dự báo như thế nào về giao dịch thương mại Mỹ - Việt sau sự kiện này?

- Hẳn các bạn cũng biết VN đã tiếp cận thị trường Mỹ hết sức thuận lợi kể từ khi Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ được phê chuẩn vào đúng ngày này năm năm trước (11/12/2001). Từ đó đến nay xuất khẩu từ VN vào thị trường Mỹ đã tăng vọt lên gần 8 tỷ USD/năm. Nhưng xuất khẩu từ Mỹ vào VN tăng với tốc độ chậm hơn. Từ nay các công ty Mỹ sẽ có thể cạnh tranh trong những lĩnh vực kinh tế trước đây từng được VN bảo hộ.

- Các doanh nghiệp VN cần làm gì để tận dụng tối đa lợi thế có được từ sau sự kiện này?

- Để trả lời câu hỏi này, tôi muốn kể câu chuyện của một trong những doanh nghiệp hiện nay của AmCham như một ví dụ. Chúng tôi có một nhà máy ở Đồng Nai chuyên sản xuất thức uống tiệt trùng như sữa, nước ép trái cây và trà. Khi VN sắp ký kết các thỏa thuận thương mại như AFTA và gia nhập WTO, chúng tôi lúc nào cũng canh cánh lo sợ mình không đủ khả năng, sợ sức cạnh tranh mới sẽ đe dọa kế hoạch kinh doanh của công ty.

Lúc ấy tôi chỉ dồn mọi lo lắng vào những đe dọa chứ không nghĩ đến những lợi thế mà tự do thương mại sẽ đem lại. Nhưng thực tế cho thấy nhờ kết quả của WTO và các thỏa thuận thương mại, chúng tôi đã có thể cạnh tranh trong khu vực và xuất khẩu sản phẩm của mình đến nhiều đối tượng tiêu dùng hơn. Tự tin vào năng lực và biết nắm bắt cơ hội, đó sẽ là chiếc chìa khóa giúp các doanh nghiệp VN thành công trong tương lai.

(Theo Tuổi Trẻ)