Mỹ khuyến cáo về nhập khẩu dệt may Việt Nam
Hiệp hội Nhập khẩu hàng dệt may Mỹ USA-ITA vừa khuyến cáo, mặc dù Việt Nam sẽ chính thức trở thành thành viên WTO, song bất cứ đơn giao hàng nào vượt quá hạn ngạch dệt may năm 2006 mà Mỹ áp dụng với các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ bị từ chối vào thị trường này cho tới ngày 1/2/2007.
Theo USA-ITA, chỉ các vận đơn thực hiện từ ngày 1/1/2007 trở đi mới được hưởng chế độ phi hạn ngạch.
USA-ITA cho biết, theo thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Mỹ về việc Việt Nam gia nhập WTO, chế độ hạn ngạch áp dụng đối với mặt hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam được dỡ bỏ ngay sau khi gia nhập WTO. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ cần phải thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn nhằm mở đường cho việc Mỹ áp dụng quy chế thành viên WTO đối với Việt Nam.
Theo quy định của Ủy ban Thực thi các hiệp định dệt may Mỹ (CITA), mỗi tháng lượng hàng vượt quá hạn ngạch tương đương với 5% mức giới hạn cho phép của năm 2006 vẫn sẽ được nhập cảng.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Đầu tháng 3 có thể bắt đầu thực thi cam kết WTO (05/12)
- Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO (28/11)
- Có thể mở cửa dịch vụ sớm hơn cam kết WTO (28/11)
- Ôtô nội không ngại xe nhập khẩu (25/11)
- Cam kết WTO chưa có lợi cho đa số người dân (24/11)
- 'Sáp nhập, mua lại doanh nghiệp sẽ nở rộ' (20/11)
- Hợp tác khu vực lên ngôi nếu đàm phán Doha thất bại (16/11)
- Công bố cam kết WTO trong lĩnh vực viễn thông (16/11)
- Nhiều cơ hội thu hút đầu tư sau APEC 2006 (15/11)
- APEC lo lắng về trào lưu ký FTA (15/11)
- Thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động của WTO (15/11)
- Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu PNTR với Việt Nam (15/11)
- Tuột PNTR, doanh nghiệp Mỹ - Việt đều khó (15/11)
- Bộ Tài chính công bố cam kết WTO bằng tiếng Việt (14/11)
- Hạ viện Mỹ chưa thông qua PNTR với VN (14/11)




E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress