Đầu tháng 3 có thể bắt đầu thực thi cam kết WTO
Dự kiến trong tuần này, Chủ tịch nước sẽ phê chuẩn các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới của VN, sau khi đã được Quốc hội thông qua hôm 28/11. Nếu không có gì thay đổi, tuần sau, công hàm ngoại giao về việc gia nhập WTO sẽ được gửi sang Geneva.
Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Trương Triều Dương, Vụ hợp tác đa phương thuộc Bộ Ngoại giao khẳng định, mọi thủ tục giấy tờ cần thiết để gửi công hàm sang WTO đã được chuẩn bị xong. "Chỉ còn chờ Chủ tịch nước phê chuẩn là có thể gửi đi, VN không có gì phải trì hoãn", ông Dương cho biết.
Trên nguyên tắc WTO, 1 tháng sau khi Tổ chức thương mại thế giới nhận được công hàm phê chuẩn của Chủ tịch nước về việc gia nhập WTO, VN sẽ bắt đầu thực thi các cam kết đã thỏa thuận với 28 thành viên trong quá trình đàm phán đa phương và song phương.
Theo ông Dương, nếu tuần sau Bộ Ngoại giao VN chuyển công hàm sang Geneva thì có thể đến giữa tháng 1, WTO sẽ nhận được. Nếu tiến trình này không có gì trở ngại, chậm nhất là đến đầu tháng 3, VN sẽ bắt đầu thực hiện các cam kết WTO.
Trong khi đó, Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế đang chạy đua với thời gian để phổ biến các cam kết gia nhập WTO đến lãnh đạo tỉnh, những cán bộ quản lý, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Ba hội nghị phổ biến WTO sẽ được tổ chức tại Bắc, Trung, Nam. Trước mắt, hội nghị ở miền Nam sẽ diễn ra tại TP HCM vào ngày 7/12, ước tính có khoảng hơn 500 người tham dự.
Dự kiến trong hội thảo này, các thành viên đoàn đàm phán WTO của Chính phủ sẽ báo cáo và phân tính những tác động của cam kết đối với thuế nhập khẩu và dịch vụ tài chính phi ngân hàng; các cam kết thuế quan và việc thực thi; cam kết trong lĩnh vực dịch vụ cũng như tầm ảnh hưởng đối với nông nghiệp...
Thách thức đối với Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ hậu WTO cũng được đặt ra trong ngày hội thảo.
Hàng loạt cuộc bàn thảo về tác động của WTO đối với từng ngành cũng được tổ chức tại TP HCM trong tuần. Trong đó, phân tích những tác động của thời kỳ hội nhập đối với thị trường hàng điện tử VN, những thay đổi của hệ thống pháp luật VN cho phù hợp với cam kết WTO... là những vấn đề nóng thu hút giới doanh nghiệp lẫn các nhà quản lý nhà nước.
Phan Anh
- Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO (28/11)
- Có thể mở cửa dịch vụ sớm hơn cam kết WTO (28/11)
- Ôtô nội không ngại xe nhập khẩu (25/11)
- Cam kết WTO chưa có lợi cho đa số người dân (24/11)
- 'Sáp nhập, mua lại doanh nghiệp sẽ nở rộ' (20/11)
- Hợp tác khu vực lên ngôi nếu đàm phán Doha thất bại (16/11)
- Công bố cam kết WTO trong lĩnh vực viễn thông (16/11)
- Nhiều cơ hội thu hút đầu tư sau APEC 2006 (15/11)
- APEC lo lắng về trào lưu ký FTA (15/11)
- Thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động của WTO (15/11)
- Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu PNTR với Việt Nam (15/11)
- Tuột PNTR, doanh nghiệp Mỹ - Việt đều khó (15/11)
- Bộ Tài chính công bố cam kết WTO bằng tiếng Việt (14/11)
- Hạ viện Mỹ chưa thông qua PNTR với VN (14/11)
- Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO (13/11)




E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress