Thứ tư, 15/11/2006, 08:27 GMT+7

Nhiều cơ hội thu hút đầu tư sau APEC 2006

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn dầu tư APEC sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là cơ hội để mỗi thành viên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm biện pháp cải thiện môi trường và nâng cao hiệu quả đầu tư đối với mỗi nền kinh tế. 

Diễn đàn là nơi các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ảnh: N.C. 

Sau 20 năm đổi mới, trong đó có 8 năm trở lại đây là thành viên APEC, Việt Nam đã đạt được tốc độ phát triển kinh tế cao, trung bình 7% mỗi năm và riêng 2 năm 2005-2006 đạt trên 8%. Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng và nâng cao. Theo Thủ tướng, APEC đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam, trong đó chiếm 70% xuất khẩu của Việt Nam và 73% đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định chủ trương của Việt Nam nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế, trở thành đối tác tin cậy của các quốc gia.  

Tại phiên khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, hiện 16 nền kinh tế thành viên APEC có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, với 5.681 dự án với số vốn đăng ký 41,7 tỷ USD, chiếm 83,1% tổng số dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các nền kinh tế thành viên APEC cũng có lượng vốn ODA vào Việt Nam lớn nhất.

Bộ trưởng Phúc cũng khẳng định, với việc ban hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam không phải tuân thủ quy định bắt buộc về tỷ lệ xuất khẩu. Đồng thời, các biện pháp hạn chế nhập khẩu, trợ giá nông sản xuất khẩu cũng đã được dỡ bỏ.

Các nhà đầu tư coi Việt Nam là điểm đến lý tưởng

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002, đến nay Canon Việt Nam đã có 3 nhà máy tại Hà Nội và Bắc Ninh với tổng vốn 306 triệu USD, thu hút 10.000 lao động. Ông Sachio Kageyama, Tổng Giám đốc Canon Việt Nam, khẳng định, với các nhà đầu tư, Việt Nam là mảnh đất có tiềm năng lớn chưa được khai thác hết. 

Theo ông Kageyama, điểm hấp dẫn của Việt Nam chính là nguồn nhân công đông đảo và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Hiện Canon được miễn 10% thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ dự án trong 8 năm kể từ khi có lãi. Giá điện sản xuất rẻ, chỉ khoảng 0,55 USD/kwh, thấp hơn nhiều nước trong khu vực là một lợi thế thu hút đầu tư khác của Việt Nam.

Một thế mạnh nữa của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, theo ông Hafiz Mirza, Trưởng phòng các vấn đề phát triển thuộc Ban đầu tư, Diễn đàn Phát triển thương mại Liên Hợp Quốc (UNCTAD), là vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi. "Nhiều nước khác trong khu vực có lao động tay nghề cao hơn, có kinh nghiệm thu hút đầu tư hơn Việt Nam, nhưng các nhà đầu tư vẫn chọn Việt Nam vì nước này có vị trí đặc biệt", ông nói với VnExpress.  

Cũng theo ông Mirza, trong thời gian tới, Mỹ, Nhật sẽ là những nhà đầu tư quan trọng nhất vào Việt Nam. Ngoài ra, Hàn Quốc, Singapore, Đài Bắc Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, tiếp tục là những nhà đầu tư quan trọng và Việt Nam có thể học được nhiều điều từ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài của chính các nền kinh tế này.  

Việt Nam có thể học từ Hàn Quốc về các thủ tục cấp phép đầu tư và cách sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. "Thủ tục cấp phép đầu tư tại Hàn Quốc rất nhanh chóng. Hàn Quốc không thu hút được nhiều FDI như một số nền kinh tế khác, nhưng nguồn vốn này đã được sử dụng rất hiệu quả", ông Mirza cho biết. Việt Nam cũng có thể có thêm nhiều kinh nghiệm từ việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Malaysia, Đài Bắc Trung Quốc.

Nhà đầu tư Mỹ sẽ 'đổ bộ' vào VN nhiều hơn

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (Amcham) tại Việt Nam David Knapp cho rằng, thời gian tới nhiều nhà đầu tư Mỹ sẽ chọn Việt Nam làm điểm đến, đặc biệt sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO.  

Theo vị chủ tịch Amcham, các nhà đầu tư Mỹ chỉ rót vốn vào những nền kinh tế có chính sách thuận lợi, thị trường thông thoáng. Việt Nam gia nhập WTO sẽ góp phần quan trọng nâng mức đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam vì việc thực thi các cam kết WTO sẽ tăng niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

"Các doanh nghiệp Mỹ bị thu hút bởi tốc độ tăng trưởng và công nghiệp hóa của Việt Nam, lực lượng lao động đông đảo và môi trường đầu tư thuận lợi sau theo các quy định WTO", ông Knapp khẳng định.

Hiện Mỹ chỉ đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Song theo Chủ tịch Amcham Việt Nam, hầu hết vốn đầu tư của Mỹ vào Việt Nam đến từ các chi nhánh ở nước thứ 3. Ông Knapp cho biết, nếu tính cả nguồn vốn đầu tư gián tiếp của các công ty Mỹ ở Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ chắc chắn là nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam.  

Sau sự kiện Intel, hãng sản xuất chip và linh kiện điện tử hàng đầu thế giới của Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư vào nhà máy tại TP HCM lên 1 tỷ USD tuần trước, nhiều người nghĩ tới một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam. "Các nhà đầu tư Mỹ đang cân nhắc những lợi ích của việc Việt Nam gia nhập WTO mang lại", ông Knapp cho hay.  

Chiều nay, 11 trong số 21 nền kinh tế thành viên APEC tổ chức hội thảo riêng lẻ để giới thiệu về môi trường, tiềm năng và cơ hội đầu tư của mình. Hội thảo của Việt Nam giới thiệu Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp và định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.  

Ngọc Châu

Link Site
 
Lien he quang cao