Thứ ba, 6/5/2008, 15:17 GMT+7

Liệu pháp mới hỗ trợ giải độc nicotin cho người hút thuốc

Sau thời gian dài nghiên cứu, Viện Y học cổ truyền Quân đội và Vinataba đã cho ra mắt sản phẩm trà chức năng mang tên Ngọc Trà. Đây là loại đồ uống chức năng có tác dụng tăng cường sức khỏe và đặc biệt là có chức năng hỗ trợ giải độc Nicotin hữu hiệu.

TS. Trần Quốc Bình – Phó Gía đốc Viện Y học cổ truyền cho biết:, trước đây, bệnh viện thường xuyên đón nhận các đợt công nhân của Vinataba đến điều trị. Các bệnh nhân này thường mắc phải những triệu chứng lâm sàng về thần kinh cơ năng (đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ và mệt mỏi, đau ngực, người gày); các bệnh về hô hấp (viễm mũi, họng, phế quản, phổi mãn tính); hay thay đổi tiêu cực về tuần hoàn (nhịp tim, huyết áp). Sau khi khám và điều trị bằng vị thuốc Lục vị địa hoàn gia giảm (bổ thận âm), sức khoẻ của họ đã tiến triển rõ rệt.

Trước những tín hiệu khả quan đó, Tổng công ty thuốc lá (Vinataba) đã đặt hàng Viện Y học cổ truyền Quân đội nghiên cứu một loại “biệt dược” giúp cho bệnh nhân dễ điều trị mà không phải mất công sắc thuốc hoặc đến bệnh viện.

Năm 2003, công trình mang tên "Nghiên cứu tác dụng của chè tan Nguyên khí giải độc đối với sức khỏe công nhân sản xuất thuốc lá" ra đời, do bác sỹ Hoàng Thị Quế là chủ nhiệm đề tài và do GS - Thày thuốc nhân dân, Đại tá Bành Khìu chỉ đạo nghiên cứu.

Sau khi có những kết quả rất tốt từ nghiên cứu và thử nghiệm với những công nhân ngành thuốc lá, Viện Y học cổ truyền Quân đội và Vinataba đã quyết định tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng đề tài để chuyển bài thuốc dạng chè hòa tan này thành một sản phẩm mang tính đại chúng, phục cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật cho những người sống trong ô nhiễm khói thuốc.

Đề tài mở rộng với một ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành, công chúng và được các Hội đồng khoa học từ cơ sở đến Trung ương nghiệm thu, xếp loại xuất sắc.

Qua các bước phát triển của đề tài, GS Bành Khìu đã đổi tên chè tan Nguyên khí giải độc thành Ngọc Trà, bởi theo ông không phải ai cũng có thể hiểu nguyên khí giải độc là gì. Hơn nữa, loại trà này giúp người hút thuốc lá cải thiện sức khỏe thì cũng xứng đáng được gọi là “Ngọc Trà” rồi.

Là người đã từng được dùng Ngọc Trà trong giai đoạn thử nghiệm cho ra thị trường, anh Khương Lực, số nhà 43/C5, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội cho hay: “Trước đây, tôi hút mỗi ngày hơn 1 bao thuốc. Nhiều năm ròng như thế, bỗng thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, nệt mỏi, huyết áp thay đổi liên tục, phế quản của tôi cũng có vấn đề. Khi đi khám, bác sĩ nói tôi bị nhiễm Nicotin nặng nên rất buồn. Năm ngoái, tôi may mắn có được những sản phẩm đầu tiên của Ngọc Trà, uống vài ba tháng theo hướng dẫn thấy có những chuyển biến rất tích cực. Tôi đã ăn ngủ tốt hơn, không táo bón, sức khỏe của tôi đã khá tốt…”

Theo GS. Bành Khìu, các vị thuốc trong Ngọc Trà không có gì đặc biệt. Ngọc Trà được bào chế từ 20 loại thảo dược thiên nhiên chọn lọc: Thục địa, Sơn thù, Lô căn, Sinh cam thảo…

Giáo sư cho rằng, bài thuốc này có phần cổ phương và phần gia giảm biện chứng theo tư duy hiện đại. Bất kì nhà đông y nào cũng có thể nhìn ra thấy các thành phần tạo nên trà này đều là các vị thuốc bộ can, thận âm.

Ngoài ra, còn gia giảm thêm Đơn bì, tạo ra khí huyết lưu thông, để thải độc qua gan, qua nước tiểu, qua phân. Trong thành phần này còn có Lô căn, người ta đã nghiên cứu rất cơ bản về loại này, rễ mọc về phía nước ngược, có khả năng chống viêm nhiễm ở đường hô hấp rất tốt, đặc biệt là phế nhiệt.

Ngoài ra còn có dấp cá, đây là vị thuốc Đông dược, dễ kiếm. Trước đây trong y học cổ truyền chưa có các phương tiện hiện đại như bây giờ thì những áp xe gan, phổi, người ta phải dùng dấp cá để uống chống viêm, hấp thụ dần khối dịch… Ngoài ra, chúng tôi còn dùng Sinh cam thảo, nó vừa điều hòa thuốc, và tác động thải độc, giải nhiệt rất hiệu quả.

Vào tháng 6/2007, Ngọc Trà đã được Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chứng nhận về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và được phép lưu hành. Tháng 4/2008 này, Ngọc Trà đã được cho ra mắt thị trường toàn quốc.

Theo ông Nghiêm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng thị trường của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, qua quá trình tìm hiểu và tiếp cận nghiên cứu thị trường, từ năm 2006 đến nay, khách hàng đã tỏ ra hết sức hào hứng đón nhận sản phẩm Ngọc Trà túi lọc, bởi lẽ, không những nó có giá trị về mặt y học mà còn là một sản phẩm trà giải khát thú vị với hương vị hết sức đặc trưng.

"Ngọc Trà sẽ có giá cả rất phải chăng, chỉ tương đương với các loại trà túi thông thường khác mặc dù chi phí sản xuất của sản phẩm khá cao. Bởi lẽ, quan điểm của Vinataba là Ngọc Trà không chỉ là sản phẩm kinh doanh thông thường mà nó còn mang giá trị, trách nhiệm xã hội của Vinataba", ông Tuấn khẳng định.

(Nguồn: Vinataba)