Thứ ba, 22/4/2008, 11:53 GMT+7

Bảo Việt nhân thọ vì phương châm 'Bảo đảm lợi ích Việt'

Là doanh nghiệp đầu tiên khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, nhiều cán bộ, nhân viên, tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ (BVNT) luôn tự hào về mình và tất cả đều cố gắng chăm chút cho mục tiêu chung: “Bảo đảm lợi ích Việt”.

Cách đây gần 12 năm, hệ thống BVNT trực thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt) bắt đầu họat động tại một số địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM… Không lâu sau đó, mạng lưới công ty thành viên đã nhanh chóng “phủ sóng” rộng khắp 64 tỉnh thành. Từ những ngày đầu triển khai loại hình bảo hiểm có ý nghĩa tiết kiệm và đầu tư này, nhiều khách hàng tỏ ra bỡ ngỡ, nhưng với sự kiên trì trong việc tuyên truyền, tư vấn, BVNT đã liên tục gặt hái được nhiều thành công.

Đến nay, BVNT có hơn 4 triệu khách hàng, tổng doanh thu đạt bình quân hơn 4.000 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2007, doanh thu đạt gần 4.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu khai thác mới tăng gần 27%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Kể từ năm 2003, BVNT công bố kinh doanh có lãi và đầu tư trở lại cho nền kinh tế gần 20.000 tỷ đồng. Sau hơn 11 năm, BVNT đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 500.000 khách hàng với số tiền gần 5.000 tỷ đồng, trong đó chi hơn 111 tỷ đồng cho quyền lợi tử vong và thương tật. Nhờ làm tốt dịch vụ này, tỷ lệ khách hàng tái tục hợp đồng đạt khá cao, nhiều khách hàng mới đã đến với BVNT thông qua khách hàng cũ. Thêm một tín hiệu vui là quý I/2008, dù thị trường không thuận lợi, nhưng doanh thu khai thác mới của BVNT tăng trên 14% và mệnh giá của những hợp đồng này cũng tăng bình quân gấp 1,5 lần.

Ngoài những sản phẩm là thế mạnh như bảo hiểm An Nghiệp Thành công, An Gia Tài Lộc và các sản phẩm bancassurance v.v…, trong năm 2008 BVNT tiếp tục đưa ra thị trường thêm 5 sản phẩm mới. Đây là những sản phẩm rất ưu việt vì tích hợp được cả 3 phẩm chất mà bất kỳ khách hàng nào cũng mong muốn: “Bảo vệ, Tiết kiệm và Đầu tư”. Với những đặc tính vượt trội và phù hợp nhu cầu của người dân, BVNT kỳ vọng các sản phẩm này sẽ chiếm được cảm tình và sự lựa chọn của khách hàng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2008, nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, BVNT triển khai 2 chương trình khuyến mại "An Tài lộc - Quà đầu năm" và "Hái lộc đầu xuân với tổng trị giá trị quà tặng lên đến gần 600 triệu đồng (gồm184 giải thưởng rút thăm và gần 8.000 phần quà dành tặng khách hàng). Đây là những chương trình đặc biệt để cảm ơn khách và được đông đảo khách hàng hưởng ứng. Đáng mừng là kết thúc chương trình đã có gần 15.000 hợp đồng được tham dự 2 chương trình, trong đó khoảng 50% số hợp đồng được nhận phiếu rút thăm trúng thưởng là hợp đồng của các sản phẩm mới. Đặc biệt, sản phẩm được lựa chọn tham gia nhiều nhất trong thời gian khuyến mại là sản phẩm mới An Sinh Giáo Dục (chiếm khoảng 30%). Đây là dòng sản phẩm được nhiều người dân ưa chuộng vì truyền thống của người Việt nói chung và nhất là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ nói riêng là lo cho tương lai của con cái.

Với một thương hiệu lớn và là thành viên của tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, BVNT có đủ sự tự tin và khả năng biến lợi thế cạnh tranh thành sức mạnh, góp phần đưa Tập đoàn Bảo Việt vững vàng đi lên và vươn xa. Trong đó, BVNT xác định mũi nhọn đột phá là nâng cao chất lượng dịch vụ, coi đây giải pháp chiến lược cho việc gia tăng năng lực cạnh tranh. Đối với Tập đoàn Bảo Việt, năm 2007 được đánh giá là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện: thực hiện hoàn tất cổ phần hóa, IPO rất thành công và lựa chọn được đối tác chiến lược nước ngòai là HSBC... Điều này như đã tiếp thêm sức mạnh tổng hợp cho Bảo Việt thông qua sự trợ giúp của đối tác chiến lược về công nghệ kinh doanh, phương thức quản lý hàng đầu thế giới. Với những nỗ lực đó, BVNT tiếp tục hoàn thành sứ mệnh "Bảo đảm lợi ích Việt" để trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được khách hàng yêu mến, tin tưởng nhất toàn thị trường Việt Nam.

Văn Hải