Chứng khoán 9/7: Chưa có thêm hỗ trợ
Một số công ty chứng khoán nhận định, thị trường sẽ tiếp tục giằng co, trong đó khả năng điều chỉnh vẫn rất lớn. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm có thể khả quan, song chỉ mới có tác động cục bộ đến một vài cổ phiếu.
Công ty chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)
Sức mua ở các blue-chip yếu, dòng tiền tập trung vào các mã cổ phiếu có thị giá nhỏ là nguyên nhân chính đã tạo nên phiên giảm điểm ngày 8/7.
Nhìn chung, xu hướng tập trung vào các mã cổ phiếu có thị giá thấp đã hình thành trên thị trường. Trong khi hàng loạt các blue-chip giảm điểm thì các mã penny lại tăng trần. Đây là biểu hiện gần như hoàn toàn không có lợi cho sự phục hồi của Vn-Index và HNX-Index. Trong điều kiện thị trường chưa phân định xu hướng, nhiều mhà đầu tư quan ngại về khả năng đi lên của các mã hiện đã có mức giá khá cao. Ngoài ra, tâm lý thận trọng và sự kỳ vọng quá lớn vào sức bật của các penny là những nguyên nhân chính đã đẩy dòng tiền tập trung mạnh vào những mã cổ phiếu có thị giá thấp.
Mặc dù một số doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo 6 tháng đầu năm nhưng phần lớn thông tin tích cực này gần như đã được phản ánh trong đợt tăng giá vừa qua. Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á và thế giới thời gian qua có những diễn biến không thuận lợi. Do đó, thị trường trong nước hiện vẫn đang thiếu nhiều thông tin mang tính hỗ trợ.
Khối ngoại vẫn liên tục mua ròng và sức mua đang tăng mạnh, đà giảm điểm đã chậm lại vào cuối phiên khớp lệnh liên tục hôm qua, đây là những dấu hiệu khá tích cực cho sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào phiên giao dịch hôm nay.
Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Việc giảm điểm của thị trường hôm 8/7 dường như đã được dự báo trước khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào đêm trước đó. Bên bán tỏ ra có ưu thế hơn so với bên mua trong suốt đợt 1 và thời gian đầu của đợt 2, có lúc đã đẩy Vn-Index mất gần 7 điểm.
Hôm nay các cổ phiếu được dự báo có kết quả kinh doanh tốt vẫn duy trì được sức mua. Nhìn chung thị trường đã cân bằng hơn so với phiên giao dịch ngày hôm qua Các nhà đầu tư vẫn thận trọng trong việc bán ra và chờ đợi diễn biến sắp tới về kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của công ty niêm yết để xác định xu hướng cho các phiên giao dịch tiếp theo.
Công ty chứng khoán TP HCM (HSC)
Thị trường tiếp tục giao dịch với một biên độ khá hẹp hôm qua do nhà đầu tư chốt lãi và người mua mới giằng co nhằm chiếm ưu thế. Cuối cùng, không bên nào thật sự giành chiến thắng dù có dấu hiệu bán ra rõ ràng một số cổ phiếu ngành tài chính và có sự dịch chuyển luồng tiền sang cổ phiếu ngành bất động sản. Một dấu hiệu khác cho thấy tâm lý thiếu cương quyết của nhà đầu tư ngắn hạn.
Phiên giao dịch hôm qua không đưa ra nhiều tín hiệu để xác định xu hướng ngắn hạn của thị trường. Việc quan sát thị trường quốc tế sẽ không giúp ích nhiều trong việc xác định phương hướng. Các thị trường này mới là đối tượng cần phải theo dõi thị trường Việt Nam để xem điều gì sẽ tiếp tục xảy ra với họ. Việt Nam lại là kim chỉ nam sau khi có sự điều chỉnh sớm hơn.
Tình thế khá khó khăn, bởi thực trạng này diễn ra càng lâu, rủi ro đi xuống càng nhiều do người mua sẽ đánh mất sự kiên nhẫn nhanh hơn người bán ra. Do đó, nếu chỉ số không sớm đi lên, có thể sẽ thấy những phần điểm có được thời gian gần đây mất đi.
Công ty chứng khoán VNDirect
Một đặc điểm đáng chú ý trong giao dịch hôm qua là việc nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng. Đặc biệt họ mua mạnh các mã bất động sản như TDH, SJS, BCI…khi khối lượng mua chiếm hơn một nửa khối lượng khớp lệnh các mã này. Một số mã cổ phiếu có hoạt động kinh doanh tốt cũng được khối này quan tâm như HPG, HSG, BBC…
Những cổ phiếu được dự đoán (hoặc đã công bố) kết quả kinh doanh quý II tốt và những cổ phiếu có khả năng chia thưởng là mục tiêu hướng tới của dòng tiền đầu cơ. Ngược lại nhóm blue-chip trong trạng thái tích lũy khi chỉ tăng hoặc giảm điểm nhẹ.
Đây sẽ tiếp tục là xu hướng trong các phiên còn lại của tuần này, và việc lựa chọn được đúng mã cổ phiếu để đầu tư vẫn có thể đảm bảo được lợi nhuận sau T+4. Tuy nhiên, xu thế chung của thị trường hiện tại vẫn là chưa rõ ràng, nên điều cần thiết lúc này đối với nhà đầu tư là phải bình tâm, tránh mua đuổi giá cao với những cổ phiếu chưa nắm rõ về thông tin. Vẫn đảm bảo một tỷ lệ tiền mặt hợp lý để có thể giải ngân vào thị trường bất cứ lúc nào khi xuất hiện cơ hội.
Công ty chứng khoán Kim Long
Thị trường tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch ngày 8/7. Dòng tiền dường như vẫn đứng ngoài thị trường. Sự phân hóa đối với các mã cổ phiếu có kết quả lợi nhuận quý II tốt đã rõ nét hơn. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận quý II chỉ mang tính hỗ trợ tích cực cho một vài cổ phiếu, không phải là thông tin hỗ trợ mạnh cho thị trường.
Theo phân tích kỹ thuật, trong ngắn hạn Vn-Index vẫn nằm trong kênh giảm giá. Tuy nhiên, xét về dài hạn thì xu hướng tăng giá chưa bị phá vỡ. Vùng hỗ trợ 420-430 điểm là khá mạnh, chúng tôi vẫn tin tưởng vùng hỗ trợ này sẽ tiếp tục được giữ vững trong các phiên giao dịch tới. Trong thời gian này nhà đầu tư có thể tiếp tục chờ đợi và theo dõi biến động của dòng tiền để ra quyết định đầu tư của mình.
Công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya
Thị trường đang ở ngưỡng tâm lý chịu đựng của nhiều nhà đầu tư. Họ hy vọng nhiều vào việc công bố lợi nhuận của các công ty sẽ giúp thị trường nóng trở lại. Trong khi đó nhiều nhà đầu tư lớn quyết định giữ tiền đứng ngoài thị trường chờ đợi thị trường giảm thêm mới quyết định mua vào. Lực cản lớn hiện nay cho thị trường chứng khoán ngoài việc dòng tiền giảm và trạng thái thận trọng của nhà đầu tư thì còn có sự kiện lên sàn của Vietinhbank vào tuần sau.
Nếu giá lên sàn của cổ phiếu này cao (quanh mốc 50.000 đồng) thì thị trường sẽ chịu đựng những đợt bán ra mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhiều nhà đầu tư buộc phải bán cắt lỗ. Vn-Index sẽ quay về mốc 400 điểm.
Thị trường sẽ tiếp tục bị điều chỉnh vì lợi nhuận ấn tượng 6 tháng đầu năm đã được phản ánh vào giá chứng khoán, trong khi viễn cảnh lợi nhuận 6 tháng cuối năm sẽ bất lợi hơn nhiều. Lượng thanh khoản của thị trường có thể được cải thiện nhờ vào lực mua các tổ chức nhưng cũng sẽ chưa đủ giúp các chỉ số bật trở lại.
Công ty chứng khoán Âu Việt (AVSC)
Diễn biến phiên hôm qua tiếp tục phản ánh sự giằng co giữa cung và cầu. Lượng cầu được đặt ở mức giá duới hoặc bằng tham chiếu, còn lượng cung lại đặt bán ở mức cao.
Về xu hướng sắp tới, AVSC quan ngại hơn về chỉ số Dow Jones và khả năng phục hồi của kinh tế Mỹ. Nếu Dow Jones giảm xuống dưới 8.000 điểm sẽ có tác động rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư Việt Nam. Hiện nay nhà đầu tư Việt Nam kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II nhưng xem diễn tiến STB hôm qua sau khi công bố kết quả kinh doanh thì không mấy tích cực.
Thị trường đang ở trạng thái giằng co giữa cung cầu để xác định xu huớng, không loại trừ khả năng giảm điểm nếu Dow Jones diễn tiến xấu. Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng trong các quyết định đầu tư và việc đứng ngoài thị trường cho đến khi xu hướng rõ ràng hơn cũng là một phương án nên xem xét.
Ngọc Hường tổng hợp
* Bản tin do các công ty chứng khoán cung cấp và chỉ mang tính tham khảo