Thứ năm, 2/7/2009, 08:49 GMT+7

Chứng khoán 2/7: Đang xuống mức giá hấp dẫn

Một số công ty chứng khoán nhận định, diễn biến của thị trường chứng khoán vẫn khó lường, và xu hướng giảm điểm vẫn hiện hữu. Song giá cổ phiếu đang dần xuống đến mức hấp dẫn.
> Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới

Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Thị trường hôm 1/7 chứng kiến một phiên giảm điểm sâu nhưng khối lượng giao dịch đạt 41,2 triệu cổ phiếu trên HOSE và 19,4 triệu trên HNX (đã loại trừ khối lượng giao dịch thỏa thuận). Khối lượng giao dịch hôm 1/7 là cao nhất trong 4 phiên giao dịch gần đây, nhưng lại không tăng cao đột biến để báo hiệu một xu hướng đảo chiều.

BVH đã không đứng vững trong ngày thử thách khi lượng cung tăng mạnh ngay trong đợt 1 với xấp xỉ 1 triệu cổ phiếu, đã khiến BVH giảm sâu. VCB tăng điểm đợt 1 nhờ đà tăng điểm hôm 30/6, giữ lực cung ở mức thấp. Tuy nhiên sang đợt 2, thị trường giảm điểm nhanh đã khiến nhà đầu tư nắm giữ VCB đẩy mạnh bán ra.

Khối lượng giao dịch tăng cao là một tín hiệu cho thấy lực cầu đã đến vùng giá thấp và một lượng không nhỏ nhà đầu tư đang mua gom cổ phiếu chờ giá lên. Việc thị trường giảm sâu và nhanh qua 2 ngày vừa qua sẽ khiến giá cổ phiếu rơi nhanh xuống vùng giá hấp dẫn và tạo lực cầu mới.

Mức 430 điểm của Vn-Index chưa thực sự là một ngưỡng kháng cự mạnh. Xu hướng bán chốt lời/cắt lỗ vẫn đang chiếm ưu thế. Vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng khi sử dụng các công cụ đòn bẩy (vay nợ) để mua vào. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc kỹ khi quyết định bán ra, đặc biệt là những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và đã giảm xuống vùng giá thấp.

Công ty chứng khoán Sacombank (SBS)

Vn-Index hôm qua đóng cửa phiên hôm qua tại 430 điểm, thấp một chút so với mức kỳ vọng (434 điểm) của bắt đầu sóng 5. Vùng hỗ trợ 434 vẫn còn có ý nghĩa. Các chỉ số kỹ thuật đang nằm trong vùng quá bán và tại điểm thấp nhất kể từ đầu năm 2008. Do đó đây chính là thời điểm hợp lý để kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường.

SBS vẫn giữ quan điểm lạc quan về xu hướng trung hạn của Vn-Index, sự sụt giảm của Vn-Index thời gian vừa qua chỉ là sự điều chỉnh. Vn-Index đang ở vùng 434 điểm, SBS kỳ vọng sẽ sớm thấy sự đảo chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Các chỉ số đang vào vùng bán quá mức do đó các cổ phiếu đang dần về mức hợp lý để mua vào. Nhà đầu tư ngắn hạn chấp nhận rủi ro cao có thể cân nhắc mua vào tại mức giá hiện tại trong khi những người chấp nhận rủi ro thấp hơn có thể chờ thêm sự xác nhận từ các đường chỉ báo.

Công ty chứng khoán VNDirect

Vn-Index tiếp tục giảm điểm mạnh, và ngay cả những trụ cột như BVH, VCB cũng đã phải chịu áp lực bán ra lớn. Đã có khá nhiều người hy vọng thời điểm BVH và VCB lên sàn sẽ giúp cho Vn-Index tăng điểm và lựa chọn thời điểm đó để bán ra. Ảnh hưởng của 2 cổ phiếu này lên thị trường khá yếu khi đây đã là phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp của Vn-Index.

Trong một vài phiên tới đây, chúng ta sẽ thấy một vài động thái bắt đáy khi Vn-Index giảm tới những ngưỡng thấp hơn, nhưng để đảo ngược xu thế đi xuống của thị trường trong ngắn hạn thật sự khó khăn. Thời điểm tốt nhất để bán đã qua đi, và việc tiếp tục đua bán sàn trong các phiên sắp tới có lẽ không còn hợp lý.

Thị trường sẽ sớm tìm thấy sự hỗ trợ tại các ngưỡng 420 điểm, hoặc thấp hơn là 400 điểm. Đây là những ngưỡng hấp dẫn để thu hút dòng tiền đầu tư quay trở lại. Dù sao một vài blue-chip cũng đã giảm tới ngưỡng hợp lý để giải ngân, và một vài quyết định mua vào cũng có thể được cân nhắc. Nhưng cơ hội kiếm tiền dễ dàng đã qua và đây là lúc cần thận trọng, giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản vẫn là quyết định tốt nhất lúc này.

Công ty chứng khoán TP HCM (HSC)

Cả 2 chỉ số hôm qua giảm mạnh nhưng khối lượng giao dịch lại có vẻ lạc quan, cho thấy tâm lý chung khá ổn định dù giá chứng khoán có giảm. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào tích cực dù chủ yếu tham gia vào 2 giao dịch thỏa thuận lớn VCB và ACB.

Sẽ có những hỗ trợ nào đó khi Vn-Index tiến đến ngưỡng 400 điểm. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của BVH và VCB có thể làm sai lệch điều này đôi chút. Chỉ số trên sàn Hà Nội đã xuống dưới đường xu hướng trung hạn đồng nghĩa với việc những rủi ro đi xuống vẫn còn.

Bất cứ một sự hồi phục có khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng hơn 1.500 tỷ đồng và số lượng đặt mua hơn 15 triệu cho tín hiệu lạc quan và đáng để tham gia. Giờ đây BVH và VCB đã niêm yết, tạo cơ hội cho thị trường trở nên sôi động hơn.

Nếu thị trường lại giao dịch ảm đạm, nhiều khả năng chỉ là một sự phục hồi ngắn hạn và chỉ tốt đối với nhà đầu tư ngắn hạn. Do đó, hãy quan sát kỹ khối lượng giao dịch trong vài phiên tới và xem liệu những mã then chốt như SSI và KLS sẽ diễn biến như thế nào trong phiên.

Công ty chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)

Áp lực bán tháo hàng loạt cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 7 đã đẩy Vn-Index nhanh chóng rời ngưỡng hỗ trợ 438 điểm trước đây.

Hàng loạt mã giảm sàn là hệ quả tất yếu của cuộc tháo chạy cắt lỗ. Phần lớn lượng hàng trong tay các nhà đầu tư qua các phiên điều chỉnh đã được giải phóng ở các mức giá thấp. Rất có thể, lượng cổ phiếu trong tay các nhà đầu tư trên hiện đã cạn đi nhiều. Ngoài ra, một dấu hiệu rất tích cực cho thị trường là trong khi các nhà đầu tư trong nước đang tìm mọi cách để cắt lỗ thì khối đầu tư ngoại liên tiếp mua ròng với giá trị lớn. Dễ thấy, nhà đầu tư nước ngoài hiện đã rất mạnh tay với thị trường vào những ngày cuối tháng 6 và ngày giao dịch đầu tiên của tháng 7.

Mặt khác, dù thị trường giảm điểm, nhưng khối lượng và giá trị giao dịch vẫn được duy trì ở mức khá cao, nên những quan điểm cho rằng dòng tiền đang “đào thoát” khỏi thị trường là chưa đủ thuyết phục.

Nhìn chung, giá của các cổ phiếu hiện đang ở mức khá hấp dẫn để đầu tư. Ngoài ra, kết quả kinh doanh trong quý II và 6 tháng đầu năm 2009 của các doanh nghiệp niêm yết sắp được công bố sẽ là thông tin hỗ trợ rất mạnh cho thị trường trong thời gian tới.

Sau chuỗi giảm điểm liên tiếp, theo VIS, phiên giao dịch hôm nay, nhiều khả năng thị trường sẽ phục hồi. Tuy nhiên, nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh thì đây sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư cân nhắc mua vào.

Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Thị trường chứng khoán trong nước đã có phiên giảm điểm khá mạnh ngày 1/7 khi hầu hết các cổ phiếu đều bị bán ở giá sàn, bao gồm toàn bộ blue-chip. VCB cũng bị xả hàng liên tiếp, tuy vậy lực cầu ổn định đã giữ cho VCB đóng cửa với mức tăng nhẹ 500 đồng mỗi cổ phiếu. VBH đã không còn giữ được đà tăng trần liên tiếp như vừa qua và bị bán sàn với số lượng lớn.

Thanh khoản thị trường vẫn được duy trì, đáng lưu ý là giá trị giao dịch của VCB chiếm tới gần 30% giá trị giao dịch toàn thị trường. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng rất mạnh, tập trung chủ yếu vào blue-chip. Chỉ qua vài phiên thị trường đi xuống, giá một số blue-chip có tình hình sản xuất kinh doanh tốt đã trở nên rất hấp dẫn và phù hợp để đầu tư.

Dự báo thị trường chứng khoán trong nước hôm nay sẽ có khả năng phục hồi trở lại ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, với tình hình thanh khoản như hiện nay, thì sự phục hồi của thị trường khó kéo dài.

Nhà đầu tư có thể tranh thủ nhịp giảm điểm tại những phút đầu tiên mở cửa thị trường để mua vào một số mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao và tình hình sản xuất kinh doanh tốt để đầu tư hoặc lướt sóng ngắn. Chỉ đặt mua tại mức giá tham chiếu hoặc thấp hơn để đảm bảo lợi nhuận và hạn chế rủi ro thua lỗ ngày T+4. Cần tiếp tục nắm giữ một tỉ lệ tiền mặt phù hợp để hạn chế rủi ro và đón đợi các cơ hội trong thời gian tới.

Ngọc Hường tổng hợp

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          EIB 27.0 3,057,730 -0.3 (-1.10%)
          STB 29.0 2,666,610 -0.5 (-1.69%)
          SSI 88.5 2,546,170 -1.0 (-1.12%)
          REE 50.0 2,076,120 -0.5 (-0.99%)
          TCM 21.8 1,739,940 -1.1 (-4.80%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 60.2 3,789,500 +3.1 (+5.43%)
          KLS 32.6 2,548,800 0 (0.00%)
          KBC 74.6 2,347,600 +1.9 (+2.61%)
          SHB 28.4 2,029,400 +0.4 (+1.43%)
          ACB 42.8 1,450,900 -0.4 (-0.93%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao