Thứ ba, 30/6/2009, 08:30 GMT+7

Chứng khoán châu Âu hồi sinh

Niềm tin của giới đầu tư đã quay trở lại, sắc xanh áp đảo trên tất cả các bảng điện tử, làn sóng tranh mua đã thế chỗ cho chuỗi xả hàng 2 tuần trước.

Sau chuỗi 2 tuần liên tiếp điều chỉnh giảm sâu và trên diện rộng của các thị trường chứng khoán thuộc khu vực châu Âu, chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu tại Eurozone DJ Stoxx 600 bùng nổ với 1,8% giá trị tích lũy thêm, lên 208,1 điểm - đồng loạt 19 nhóm ngành công nghiệp bật xanh trong ngày giao dịch 29/6.

Theo tin từ Ủy ban châu Âu (EC), chỉ số lòng tin của người tiêu dùng tại 16 quốc gia sử dụng đồng tiền chung Euro tăng mạnh 4,5% trong tháng 6, leo lên mốc 73,3 điểm - cao nhất trong 7 tháng. Trước đó, giới phân tích dự báo mức tăng nhẹ 1,4%.

Trong báo cáo của hãng chuyên thống kê về thị trường nhà đất lớn nhất tại Anh Hometrack Ltd, giá trị bất động sản tại xứ sở sương mù tiếp tục tăng mạnh tháng thứ 2 liên tiếp, nhu cầu mua nhà của người dân đang có chiều hương tăng trở lại, kèm theo đó, áp lực giải trừ nợ bất động sản của các ngân hàng đã chậm lại rõ rệt khiến nguồn cung bị giảm sút.

Xu thế đánh lên áp đảo trên tất cả 18 phong vũ biểu với đầu tàu dẫn dắt là cổ phiếu các ngân hàng. Chứng khoán Đức và Pháp lần lượt thăng hoa 2,3% và 2,1%, trong khi đó, tại London, chỉ số FTSE 100 sải bước 53,02 điểm (1,3%), lên 4.294,03 điểm.

Phiên đầu tuần, cả 3 chỉ số chính tại phố Wall cùng bật mạnh trở lại. Chỉ số Dow Jones Industrial dẫn đầu mức tăng toàn thị trường với 90,99 điểm ghi thêm được, tương ứng 1,1%, leo lên ngưỡng 8.529,38 điểm. Standard & Poor 500 tăng 0,9%, đóng cửa tại 927,23 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích thêm 0,3% giá trị, chốt tại 1.844,06 điểm. Trên thị trường New York, cứ 3 mã cổ phiếu lên giá thì có 2 mã điều chỉnh hạ.

Phát biểu tại Brussels - Bỉ, Giám đốc Cục dự trự Liên bang tại Boston Eric Rosengren nhận định: “GDP của Mỹ được dự báo sẽ bắt đầu tăng trưởng ở con số dương từ nửa cuối năm nay, và tỷ lệ thất nghiệp nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh vào đầu năm tới trước khi quay đầu giảm mạnh”.

Các blue-chip gồm gã khổng lồ trong ngành sản xuất lap top Hewlett-Packard (HP), ngân hàng Bank of America và hãng dược phẩm lớn nhất thế giới Merck (MRK) cùng thăng hoa trên 3% - biên độ tăng tốt nhất trong số 30 công ty thuộc chỉ số Dow.

Phố Wall khởi động tuần bằng phiên tăng điểm khá trên khắp các chỉ số được giới phân tích nhìn nhận tích cực, sau 2 tuần điều chỉnh liên tiếp, những lo ngại về việc giá cổ phiếu quá cao hay kết quả kinh doanh quý II của khối doanh nghiệp đã phần nào bị xua tan, khi mà cảnh nhà đầu tư tranh mua cổ phiếu đã tái diễn trong phiên này.

Phiên tích lũy ngày 29/6 thể hiện kỳ vọng của giới đầu tư không chỉ với những thông tin kinh tế từ thị trường việc làm và sản xuất công nghiệp sẽ được Chính phủ Mỹ thông báo tới đây, mà còn từ chính những báo cáo quý làm ăn thứ 2 trong năm của các doanh nghiệp - được dự báo sẽ rất khả quan. Giới phân tích cũng cho rằng, nếu thị trường vẫn giữ được tâm lý lạc quan như phiên này thì khả năng đây sẽ là một tuần bùng nổ của chứng khoán Mỹ.

Chứng khoán châu Á đảo chiều rơi vào vùng đỏ trước nỗi lo giá cổ phiếu bị pha loãng. Nối tiếp đà tăng của 4 phiên trước đó, các chỉ số chứng khoán trong vực đồng loạt bật xanh trong phiên buổi sáng, tuy nhiên thị trường đã chóng vánh rơi vào xu thế mất điểm sau khi các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản (chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên chỉ số MSCI châu Á) công bố sẽ tiến hành các đợt chào bán thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn đã khiến giới đầu tư lo ngại về giá trị cổ phiếu hiện hành, theo đó, đẩy các hàn thử biểu xuống nhẹ dưới 1%.

Cổ phiếu khối ngành tài chính dẫn đầu mức trượt toàn thị trường, trong đó, cổ phiếu các công ty chứng khoán đã phải hứng chịu phiên điều chỉnh sâu nhất kể từ đầu năm. Tại Tokyo, nhà môi giới chứng khoán lớn thứ 2 của Nhật Daiwa Securities Group trượt dốc 12% giá trị, sau khi Daiwa lên kế hoạch huy động 2,5 tỷ đôla thông qua việc phát hành cổ phiếu. Tương tự, mã ngân hàng Mizuho Financial cũng bốc hơi 3,4%, trước lo ngại đợt chào bán 6,3 tỷ đôla cổ phần mới trên toàn cầu sẽ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Tuần giao dịch mới khởi động khi chưa có thêm nhiều thông tin hỗ trợ mạnh từ thị trường quốc tế cũng như trong khu vực, đồng thời mùa báo cáo về kết quả kinh doanh quý II của các công ty châu Á vẫn chưa bắt đầu. Chỉ số tổng hợp 23 sàn chứng khoán khu vực MSCI hạ 0,9% vào chung cuộc, xuống 102,71 điểm.

Theo thống kê của Bộ Thương mại Nhật Bản, trong tháng 5, sản xuất công nghiệp của quốc gia này đã tăng ấn tượng 5,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, đà khởi sắc được dự báo sẽ chậm lại xuống 3,1% trong tháng 6 và còn 0,9% một tháng sau đó, Bộ Thương mại Nhật nêu thêm. Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tại 9.783,47, giảm 93,92 điểm (1%).

Hầu khắp các thị trường cổ phiếu chịu mất điểm khi kết thúc phiên, tuy nhiên biên độ điều chỉnh tương đối hẹp. Các chỉ số Hang Seng của Hong Kong, Kospi Index (Hàn Quốc), và S&P ASX 200 của chứng khoán Australia cùng hạ 0,4% giá trị. Chứng khoán Việt Nam xuống 0,2%.

Trong một diến biến trái ngược, giới đầu tư tại 2 sàn chứng khoán Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục giữ được tâm lý lạc quan về khả năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, đã giúp sức cho phong vũ biểu Shanghai Composite và BSE Index lần lượt ghi thêm 1,6% và 1% giá trị. Chứng khoán Singapore cùng nhích nhẹ thêm 0,2%.

Nguyễn Hùng (Theo Bloomberg, CNBC)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.3 5,431,610 -1.2 (-4.71%)
          EIB 22.3 4,320,240 -1.1 (-4.70%)
          SSI 80.0 3,555,640 -4.0 (-4.76%)
          REE 47.2 2,392,860 -2.4 (-4.84%)
          VFMVF1 15.8 2,160,230 -0.8 (-4.82%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          ACB 36 2,560,500 -2.5 (-6.49%)
          VCG 53.5 2,442,900 -4 (-6.96%)
          KBC 65.6 1,579,900 -4.9 (-6.95%)
          KLS 28.3 1,404,800 -2.1 (-6.91%)
          VSP 28.4 896,300 -2.1 (-6.89%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao