Chứng khoán Mỹ xanh màu trở lại
Chỉ số Dow và S&P khởi sắc trở lại sau 3 phiên liên tiếp chìm trong vùng đỏ. Số liệu về thị trường việc làm và ngành sản xuất khả quan đã củng cố niềm tin cho giới đầu tư.
Theo Tổ chức nghiên cứu Conference Board, chỉ số tổng hợp 10 chỉ báo chủ đạo của nền kinh tế Mỹ đã tăng tháng thứ hai liên tiếp, trong tháng 5, với mức tăng 1,2%. Trong tháng 4, chỉ số này đã hồi phục được 1,1%. Đây là 2 tháng tăng tốt nhất kể từ giai đoạn kinh tế phục hồi sau cuộc khủng hoảng tín dụng đầu thế kỷ 20 vào tháng 11 và 12 năm 2001.
Trong báo cáo của FED, lĩnh vực sản xuất tại khu vực Trung Mỹ đã suy giảm với tốc độ chậm nhất trong 9 tháng qua, âm 2,2% trong tháng 6 sau khi đã có tháng suy thoái kỷ lục âm 22,6% trong tháng 5.
Bên cạnh những tín hiệu khả quan từ nền kinh tế vĩ mô, thị trường việc làm tại Mỹ lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Bộ Lao động cho biết, số người mới nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 12/6 đã tăng 3.000 so với tuần trước, nâng tổng số thất nghiệp lên 608.000 người. Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm đến nay, số người thất nghiệp lại giảm kỷ lục 148.000 người so với thời điểm cuối năm ngoái – mạnh chưa từng có trong gần 8 năm, xuống 6,69 triệu người.
Xu hướng tăng điểm của 2 chỉ số Dow và S&P được thể hiện rõ ngay từ những phút đầu mở cửa phiên giao dịch và tiếp tục duy trì cho đến hết phiên. Chỉ số Dow Jones Industrial lấy lại được 58,42 điểm, tương đương 0,7%, chốt ở ngưỡng 8.555,6 điểm. Standard & Poor 500 cũng tiến thêm 0,8%, leo lên 918,37 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite sau nhiều nỗ lực đánh lên bất thường vào cuối ngày cũng chỉ giúp duy trì được mức điểm trong phiên giao dịch trước, tuy nhiên sắc đỏ đã lấn át lại gam xanh.
Cổ phiếu ngành ngân hàng sau phiên trượt mạnh trước đó do bị Standard & Poor’s đánh tụt xếp hạng tín dụng đã phục hồi gần như toàn bộ số điểm đã mất trong phiên này. Chỉ số tổng hợp 24 ngân hàng lớn nhất tại phố Wall KBW Bank Index tăng 3% giá trị. Mã các ngân hàng Bank of America và JP Morgan tăng trên 4,4%, trong khi, Wells Fargo cũng ghi thêm được 2,6%.
Chỉ số Nasdaq bị kìm lại trong vùng đỏ bất chấp những nỗ lực đánh lên của cổ phiếu các công ty sản xuất công nghệ, phần mềm điện thoại di động, do các blue chip đã cùng đồng loạt giảm điểm. Nhà sản xuất chíp lớn nhất thế giới Intel mất 1,8%, Microsoft Cor cũng bốc hơi 0,8% giá trị, trong khi đó Google Inc hạ 0,4%.
Sàn chứng khoán châu Âu xanh màu trở lại phiên đầu tiên trong 5 ngày giao dịch. Cổ phiếu đầu tàu ngành ngân hàng sau khi kéo thị trường lao dốc trong phiên buổi sáng đã bất ngờ quay đầu tăng mạnh trở lại và dẫn dắt các bảng điện tử đồng loạt khởi sắc khi kết thúc phiên.
Cổ phiếu ngân hàng lớn nhất của Hà Lan ING Groep bật tới 8% giá trị sau khi Goldman Sachs khuyên cáo nhà đầu tư nên mua vào. Mã cổ phiếu các ngân hàng của Thụy Sỹ là Credit Suisse và UBS cũng có mức tăng mạnh tương ứng là 5,2% và 3,6%.
Tổ chức thống kê Insee nhận định, kinh tế Pháp – nền kinh tế lớn thứ 2 trong 16 quốc gia sử dụng đồng Euro, được dự báo sẽ thoát khỏi suy thoái vào quý IV năm nay. Tuy nhiên trong cả năm 2009, GDP sẽ vẫn tăng trưởng ở mức âm 3%.
Tính bảo mật cao và độc lập so với ngân hàng Trung ương của hệ thống ngân hàng Thụy Sỹ giờ đây đang không còn là lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng nước này sau cơn bão tài chính lần hai trong thế kỷ 20. Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) đã thông qua quyết định, theo đó các tổ chức ngân hàng lớn sẽ được đặt trong tầm quyết soát của Chính phủ và SNB có quyền được can thiệp sâu vào hoạt động của các ngân hàng đang gặp khó khăn mà theo SNB nhận định là có nguy cơ ảnh hưởng tới nền kinh tế.
Chỉ số chứng khoán khu vực Eurozone DJStoxx 600 tăng 0,5%, lên 205,64 điểm, sau khi đã trượt mạnh 0,8% vào đầu ngày giao dịch. Tại London, chỉ số FTSE 100 nhích nhẹ lên được 0,1%, chốt tại 4.280,86 điểm. Chứng khoán Đức ghi thêm được 0,8%, trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Pháp sải bước được 1,1% giá trị.
Áp lực xả hàng nhấn chìm chứng khoán châu Á phiên thứ 4 liên tiếp, xu thế giảm đang dần được hình thành. Chỉ số tổng hợp 23 sàn chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương MSCI mất 1,3% giá trị, xuống chốt tại 100,73 điểm – mức thấp nhất trong 3 tuần giao dịch, ngưỡng kháng cự 100 điểm của MSCI lại rơi vào khu vực cầm đèn đỏ.
Tại Tokyo, đà trượt dốc của cổ phiếu ngành ngân hàng và các công ty xuất khẩu đã đẩy chỉ số Nikkei 225 bốc hơi 137,13 điểm, tương ứng 1,4%, xuống 9.703,72 điểm. Đồng đôla có phiên giao dịch ở mức thấp kỷ lục trong 2 tuần so với đồng yen đã dấy lên những lo ngại về lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp. Cổ phiếu Honda Motor – hãng thu trên 50% doanh số xe bán ra từ thị trường Bắc Mỹ hạ 2,6% giá trị. Dẫn đầu mức trượt 2% trong ngành tài chính đến từ cổ phiếu ngân hàng lớn nhất nước Mitsubishi UFJ Financial.
Bảng điện tử của hầu khắp các thị trường chứng khoán rơi vào xu thế điều chỉnh sâu trong phiên này. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong dẫn đầu mức trượt với biên độ 1,7%. Chứng khoán Singapore và Ấn Độ cùng mất gần 1,6% giá trị, trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 1,1%.
Trên thị trường Sydney, giá cổ phiếu tập đoàn khai mỏ lớn thứ 3 thế giới Rio Tinto Group lao dốc 9% giá trị sau khi Rio tuyên bố chính thức bắt đầu tiến hành đợt trào bán 15,2 tỷ đôla cổ phiếu hạng phổ thông ra công chúng bắt đầu từ ngày 18/6. Phong vũ biểu S&P ASX 200 đóng cửa tại 3.887,40 điểm, giảm 0,4% so với phiên trước đó.
Chứng khoán Trung Quốc lại tiếp tục đi ngược xu thế chung, khi chỉ số Shanghai Composite ghi thêm được vào quỹ điểm 1,6%. Trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 7,2% trong năm 2009 và các nhà điều hành chính sách của quốc gia này được khuyến nghị nên duy trỳ tiếp các chính sách kích cầu cho đến hết năm 2010 nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng cho kinh tế toàn cầu.
Nguyễn Hùng (Theo Bloomberg, CNBC)