Chứng khoán thế giới trong giai đoạn thử thách
Phiên điều chỉnh đệm giữa tuần của chứng khoán Mỹ, châu Á được xem như phép thử giúp xác định xu hướng thị trường hai ngày cuối tuần.
Ngày 17/6, giới đầu tư phố Wall giao dịch cầm chừng giữa những tin tốt, xấu đan xen. Nỗ lực đánh lên ngày thứ 2 liên tiếp cũng chỉ giúp Dow và S&P hãm đà giảm điểm. Sau tiếng chuông báo khép lại ngày giao dịch giữa tuần, chỉ số Dow Jones và Standard & Poor 500 cùng có mức điều chỉnh nhẹ xuống 0,1% giá trị. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite bất ngờ bật tăng khá vào cuối ngày sau khi giới phân tích tại phố Wall nâng mức độ lạc quan về triển vọng doanh thu của các công ty công nghệ. Nasdaq chốt tại 1.808,06 điểm, tăng thêm được 0,7%. Trên thị trường New York, cứ 10 mã cổ phiếu xuống giá thì cũng có 9 mã tăng.
Chỉ số giá cả tiêu dùng CPI tại Mỹ trong tháng 5 đã nhích nhẹ 0,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, CPI vẫn giảm 1,3% – mức trượt dốc tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ năm 1950. Doanh số bán hàng không tăng trưởng bền vững được cho là nguyên nhân chính.
Cùng ngày, Hiệp hội Các ngân hàng Mỹ cho biết, số lượng đơn xin vay vốn có đảm bảo thế chấp tiếp tục giảm tuần thứ tư liên tiếp. Trong tuần kết thúc ngày 12/6, số lượng hồ sơ đi vay tại các nhà băng đã giảm mạnh 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 514,4 bộ - tuần thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Tội đồ ngành ngân hàng tiếp tục đóng vai trò kẻ ngáng đường, khi chỉ số tổng hợp 24 ngân hàng hàng đầu nước Mỹ KBW Bank Index trượt mạnh gần 3,5%. Hãng xếp hạng tín dụng uy tín nhất thế giới S&P trong báo cáo quý II của mình đã đánh tụt xếp hạng tín dụng của 18 ngân hàng lớn nhất cả nước do lo ngại nợ xấu gia tăng trong các bản cân đối kế toán. Dẫn đầu mức giảm mạnh 5,4% đến từ cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo. Trong khi đó, mã cổ phiếu ngân hàng Morgan Stanley, JP Morgan và Goldman Sachs cùng xuống trong biên độ từ 2,2% đến 3,1%.
Bộ Thương mại Mỹ công bố thâm hụt thương mại tại Mỹ giảm 35% trong quý I, xuống 101,5 tỷ đôla – thấp nhất kể từ giai đoạn khủng hoảng 2001. Tuy nhiên, mức thâm hụt giảm phần lớn do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu của người Mỹ đi xuống do cơn bảo tài chính đang ngấm sâu vào nền kinh tế.
Đà giảm điểm của các chỉ số chững lại và thậm chí Nasdaq còn nhích thêm được gần 1% là do áp lực đánh lên mạnh mẽ của cổ phiếu khối ngành công nghệ và chăm sóc y tế. Trong hầu hết các bản báo cáo xếp hạng của các ngân hàng, hãng phân tích tài chính, cổ phiếu ngành công nghệ hiện đang được đánh giá tốt nhất toàn thị trường do triển vọng lợi nhuận kinh doanh sáng sủa và ngành này không chịu tác động nhiều từ cơn bão khủng hoảng kinh tế.
Chứng khoán Eurozone lại trượt mạnh do lo ngại giá cổ phiếu quá cao, đánh dấu chuỗi ngày mất điểm dài nhất châu Âu trong hơn 4 tháng. Giới đầu tư phải nếm trải 4 phiên giao dịch điều chỉnh liên tiếp, sau 3 tháng phục hồi mạnh mẽ. Trong giai đoạn thăng hoa vừa qua, giá cổ phiếu nhiều công ty nhảy vọt và vượt xa so với mức tăng trưởng lợi nhuận cũng như đà phục hồi của nền kinh tế.
Chỉ số phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của công ty so với giá cổ phiếu P/E của toàn khu vực châu Âu hiện đang ở mức 25,4 lần - cao nhất kể từ tháng 3/2004.
Đóng cửa, chỉ số tổng hợp các sàn chứng khoán Eurozone DJ Stoxx 600 bốc hơi 2% giá trị, xuống 204,63 điểm – thấp hơn mức bình quân sau 200 ngày giao dịch kể từ khi thị trường thiết lập đáy mới ngày 9/3.
Cổ phiếu ngân hàng được giới đầu tư mạnh tay xả ra ngày thứ 2 liên tiếp. Cổ phiếu Allied Irish Banks – một trong ba ngân hàng lớn nhất Ireland, lao dốc kỷ lục 17% giá trị. Trong khi đó, Deutsche Bank của Đức, Credit Suisse (Pháp) và UBS (Thụy Sĩ) cùng đi xuống với biên độ gần 4%.
Phiên này, có 17 trên tổng số 18 thị trường mở cửa giao dịch chìm trong sắc đỏ. Tại London, chỉ số FTSE 100 trượt 50,11 điểm, đóng cửa tại 4.278,46 điểm – mức thấp nhất của chỉ số này kể từ ngày 1/5. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 1,6%, trong khi đó, chứng khoán Đức dẫn đầu đà lao dốc toàn thị trường với biên độ gần 2%.
Cổ phiếu khai mỏ và ngân hàng kéo chậm đà phục hồi của chứng khoán châu Á. Cổ phiếu Li & Fung Ltd - nhà cung cấp chính các mặt hàng may mắc và đồ chơi cho gã khổng lồ trong ngành bán lẻ l Mỹ Wall-Mart Stores, bốc hơi 3% giá trị trên thị trường Hong Kong, sau khi triển vọng lợi nhuận quý II của nhiều hãng bán lẻ Mỹ được dự báo sẽ sụt giảm. Trên thị trường Sydney, giá cổ phiếu tập đoàn khai mỏ lớn nhất thế giới BHP Billiton sụt 2,2%, trong khi đó, mã cổ phiếu liên minh ngân hàng Australia & New Zealand Banking Group(ANZ) cũng mất 2% giá trị.
Sau 19 lần giằng co giữa quyết liệt giữa bên bán và mua, chỉ số MSCI châu Á đóng cửa hạ 0,2%, chốt tại 101,78 điểm.
Các chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hong Kong, Kospi của Hàn Quốc và Straits Times Index của Singapore, cùng đi xuống trong biên độ từ 0,5% đến 0,7% . Chứng khoán Australia dẫn đầu mức trượt toàn thị trường với biên độ gần 1,5%, sau khi Chính phủ tỏ ra thận trọng trong việc nâng mức độ lạc quan đối về đà phục hồi của nền kinh tế.
Chứng khoán Trung Quốc và Nhật Bản là hai trong số hiếm hoi các bảng điện tử được hưởng niềm vui tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 lấy lại được 87,97 điểm, tương ứng 0,9%, tiến lên ngưỡng 8.940,85 điểm.
Cùng ngày, Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định sẽ không siết chặt các điều kiện cho vay tại các ngân hàng, bất chấp lượng giải ngân từ gói kích cầu 585 tỷ đôla đã đạt tỷ lệ rất cao trong 6 tháng đầu năm. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa cộng thêm được 1,2% vào quỹ điểm, đưa chỉ số này lên 2.810,12 điểm.
Nguyễn Hùng (theo Bloomberg, CNBC)