Thứ tư, 20/5/2009, 09:52 GMT+7

Nhiều tin xấu, phố Wall đi xuống

Không giữ được đà tăng điểm mạnh của phiên đầu tuần, chứng khoán Mỹ 19/5 điều chỉnh hạ trước áp lực đánh xuống của cổ phiếu khối ngân hàng cũng như làn sóng chốt lãi của giới đầu tư xuất hiện.

Đóng cửa thị trường, chỉ số Dow Jones Industrial hạ 29,23 điểm, tương ứng 0,3%, dừng ở ngưỡng 8.474,85 điểm. Standard & Poor 500 điều chỉnh nhẹ 0,17%, xuống 908,13 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq may mắn thoát khỏi xu thế chung khi bứt phá 0,13% vào cuối ngày giao dịch, lên 1.734,54 điểm. Trên thị trường New York, số mã cổ phiếu tăng và giảm giá là ngang bằng nhau với tỷ lệ 11:10.

Theo báo cáo của công ty xếp hạng tín dụng Moody, giá bất động sản thương mại tại Mỹ hiện nay đã bốc hơi gần 23% giá trị so với mức đỉnh tháng 10/2007. Lượng giao dịch cũng giảm khoảng 80%. Thống kê trong tháng 3, giá bất động sản thương mại tháng tiếp tục giảm 1,7% so với hồi cuối tháng 2.

Chỉ số tổng hợp cổ phiếu khối các ngân hàng lớn nhất trên S&P hạ 4,4%, mức giảm mạnh nhất so với 24 nhóm ngành khác thuộc chỉ số này. Giá cổ phiếu hai ngân hàng lớn nhất nước Mỹ theo giá trị tài sản là Bank of America và Wells Fargo lần lượt mất 4,1% và 5,7% giá trị, trong khi đó cổ phiếu Citigroup vẫn giữ được sức tăng với biên độ 3,5%.

Giá cổ phiếu nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng lớn nhất thế giới American Express trượt 5,1% sau khi hãng này công bố kế hoạch cắt giảm 6% số lao động của hãng trên toàn khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, Thương nghị viện Mỹ đã thông qua đạo luật kiểm soát thị trường thẻ tín dụng với số phiếu ủng hộ 90 trên 95 phiếu, theo đó sẽ giới hạn chặt những đợt tăng lãi suất và phí lưu hành đối với chủ thẻ mà nhà cung ứng đặt ra.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng nhà xây mới tháng 4 giảm 13% xuống 458.000 căn, thấp hơn dự báo. Giá cổ phiếu nhà thầu xây dựng lớn nhất nước là Home Depot mất 5,3%, mức hạ mạnh nhất trong số 30 công ty thuộc chỉ số công nghiệp Dow.

Giá cổ phiếu ông lớn một thời trong ngành công nghiệp ôtô Mỹ General Motor bật tăng 7,6% bất chấp dự báo của vị Chủ tịch Fritz Henderson về triển vọng xe bán ra trong tháng 5 tiếp tục ảm đạm. Những tín hiệu đầu tiên của Tống thống Obama trong nỗ lực thực hiện cam kết biến ngành công nghiệp xe hơi Mỹ trở nên thân thiện với môi trường được phát đi, sau khi Chính quyền Liên bang đang xem xét dự luật giới hạn mức tiêu thụ năng lượng đánh vào ôtô và xe tải.

Chứng khoán châu Âu kéo dài chuỗi ngày thăng hoa sang phiên thứ 4, lên mức cao nhất trong 4 tháng. Đầu tàu tăng điểm mạnh đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và khai mỏ tiếp tục kéo thị trường tránh được một phiên đảo chiều, vào cuối ngày, trước áp lực điều chỉnh từ phố Wall lan tới Eurozone, nhiều chỉ số đóng cửa với mức tăng nhẹ dưới 1% giá trị.

Cổ phiếu ngân hàng Trung ương Bank of Ireland vụt tăng 27% sau khi ngân hàng này công bố sẽ mua lại số trái phiếu nợ quốc tế trị giá lên đến 1,9 tỷ đôla và đồng thời đưa ra mức lợi nhuận dự kiến năm tài khóa 2009 sẽ giảm 97% so với năm ngoái. Giá cổ phiếu các ngân hàng lớn khác như Deutsche Bank (Đức), HSBC (Anh), Societe Generale (Pháp) and UniCredit (Italia) cùng dao động tăng trong biên độ từ 3,5% đến 6,4% giá trị. Chỉ số chứng khoán khu vực DJ Stoxx 600 đóng cửa tại 210,78 điểm, tăng 1,4%, lên ngưỡng cao nhất kể từ ngày 6 /1/2009.

Tại London, chỉ số FTSE 100 chỉ nhích 35,8 điểm, tương đương 0,8% vào chung cuộc, sau khi đã tăng mạnh gần 2% lúc đầu ngày giao dịch. Chỉ số CAC 40 của Pháp vượt thêm 0,9% trong khi đó DAX 30 của chứng khoán Đức giữ được những thành quả đã đạt được, chung cuộc tiến thêm 2,2% giá trị.

Chứng khoán châu Á bứt phá lên ngưỡng cao nhất trong 7 tháng. Các chỉ số đồng loạt đi lên trong niềm hứng khởi của giới đầu tư, sau khi trước đó thị trường mở cửa đón nhận những thông tin giao dịch tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ.

Chốt phiên, chỉ số MSCI châu Á bật tăng mạnh 2,5% giá trị, lên 99,26 điểm - cao nhất kể từ ngày 6/10/2008. Thống kê cho thấy, kề từ khi thị trường rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong 5 năm được thiết lập ngày 9/3, MSCI đã phục hồi 41% tổng số điểm đã mất.

Sức tăng mạnh của cổ phiếu khối tài chính đóng góp trên 35% vào đà tăng của MSCI phiên này. Giá cổ phiếu định chế tài chính lớn nhất tại Nhật theo giá trị thị trường Mitsubishi UFJ Financial bật trên 4% sau những tín lạc quan về thị trường tín dụng trên toàn thế giới được công bố trong những ngày qua. Cổ phiếu 2 nhà cho vay lớn nhất Australia và châu Âu là Westpac Banking và HSBC cùng dao động tăng trong biên độ từ 3% đến 6,3% giá trị.

Đà phục hồi giá của nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và các công ty dầu mỏ cũng góp lớn vào phiên bùng nổ của các sàn chứng khoán trong khu vực.

Cổ phiếu nhà chế tạo xe hơi lớn nhất thế giới Toyota, hãng có doanh thu chiếm trên 30% tại thị trường Bắc Mỹ, tăng mạnh 3,4% do đồng Yen thất thế so với đồng đôla phiên đầu tiên sau nhiều ngày giao dịch. Giá cổ phiếu nhà cung ứng dầu thô lớn nhất khu vực châu Á PetroChina vượt dốc 5% trên thị trường Hong Kong sau khi giá dầu tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 2 trong tuần.

Bảng giao dịch điện tử được bao trùm bởi một gam màu xanh chủ đạo. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tích lũy được 251,6 điểm, tương ứng 2,8%, lên ngưỡng 9.290,29 điểm. Chứng khoán Hong Kong và Hàn Quốc cùng bật trên 3% giá trị. Straits Times Index của Singapore dẫn đầu mức tăng toàn khu vực với biên độ 3,8%. Hai chỉ số Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc đại lục và S&P ASX 200 của Australia lên 0,9% và 2,1% vào chung cuộc.

Nguyễn Hùng (theo Bloomberg, CNBC)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao