Thứ bảy, 20/10/2007, 11:44 GMT+7

Khối ngoại dè dặt trước IPO của các 'đại gia'

Suốt một tuần trở lại đây, các nhà đầu tư nước ngoài liên tiếp giảm giao dịch, phiên sối động nhất cũng chỉ đẩy hàng đi. Giới chuyên gia nhận định, khối này đang giữ thế phòng thủ trước khi có thông tin rõ ràng về IPO của Vietcombank và nhiều đại gia khác.

Nhà đầu tư nước ngoài đang thận trọng trước đợt IPO sắp tới của đại gia Vietcombank. Ảnh: Hoàng Hà 

Từ ngày 10/10, khối ngoại mua vào trên cả hai sàn Hà Nội và TP HCM trung bình mỗi phiên 1,3-1,4 triệu đơn vị. Chỉ có 2 ngày, lượng mua vào vượt 2 triệu đơn vị. Trước đó, vào thời điểm đầu tháng, khi thị trường trên đà tăng nhiệt, con số này thường xuyên dao động trên dưới 3 triệu.

Trong khi đó, họ thường bán ra 600.000-750.00 đơn vị và có xu hướng nhích dần lên, riêng ngày 16/10 tăng vọt lên 1,4 triệu đơn vị. Trong 3 ngày gần đây, bán ra đạt trung bình gần 1 triệu đơn vị.  

NKD, GIL và VIP là những mã được nhà đầu tư nước ngoài "đẩy" đi với khối lượng lớn, trung bình trên 100.000 đơn vị mỗi phiên. Ở phía mua vào, PVD dẫn đầu khi gần như phiên nào cũng được gom vào 200.000-300.000 đơn vị. Cùng với đó, TRC và FPT cũng được khối ngoại quan tâm.  

Theo ông Quách Thanh Sơn, Giám đốc Công ty chứng khoán VP Bank, động thái giảm khối lượng mua và bán của khối ngoại trong gần một tuần được coi như một "phép thử" đối với thị trường. "Nhà đầu tư ngoại muốn thu nhỏ thị trường để xem phản ứng ra sao", ông Sơn nhận định.

Hiện có nhiều luồng thông tin trái chiều về giá của cổ phiếu Vietcombank. Ban chỉ đạo cổ phần hóa ngân hàng này chủ trương không quá coi trọng yếu tố giá khi bán cho đối tác chiến lược, mà đề cao các cam kết hợp tác, hỗ trợ của họ cho ngân hàng sau cổ phần hóa. Dư luận nói chung đều đang ngóng chờ thông tin để biết được xu hướng đầu tư dài hạn của đối tác nước ngoài vào Vietcombank nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Một số ý kiến cho rằng giá sẽ rất cao, nhưng những người khác lại nhận định, có thể tương đối thấp. Nếu giá cổ phần của một tổ chức lớn như Vietcombank thấp, mặt bằng thị trường có thể bị kéo xuống. Vì thế, theo ông Sơn, chính nhà đầu tư nước ngoài cũng hồi hộp trước xu hướng của thị trường, nhất là sau khi họ đã "ôm" một lượng hàng lớn khi thị trường mới ấm trở lại. "Họ trước hết thận trọng, chưa vội mua vào thêm nhiều", ông Sơn nhận định.

Trong khi đó, theo bà Bùi Thị Kim Oanh, Trưởng đại diện Công ty Quản lý quỹ Finansa, nhiều khả năng vài ngày gần đây khối ngoại bán ra một khối lượng lớn do đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Một số tổ chức đầu tư đặt kỳ vọng trên 10%, khi giá cổ phiếu đạt đến mức này, họ bán ra thu lời. Cũng theo bà Oanh, một lý do khác khiến nhà đầu tư ngoại bán ra nhiều ở một số mã có thể là do họ có kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Một số nhà đầu tư trong nước lại bàn tán dường như khối ngoại đang muốn lái thị trường theo hướng có lợi cho việc đàm phán giá cả với Vietcombank và các đại gia khác. Thường thì động thái của các nhà đầu tư nước ngoài có tác động lớn về mặt tâm lý với các nhà đầu tư trong nước. Khi họ giảm mua, giảm bán, thị trường chung có thể bị lình xình và việc đàm phán về giá cả của Vietcombank cũng chịu sức ép.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán VP Bank, hiện quy mô giao dịch của nhà đầu tư trong nước đã tăng lên đáng kể, trong nhiều trường hợp còn áp đảo giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế, theo ông Sơn, ít có khả năng giới đầu tư trong nước chịu nhiều ảnh hưởng từ những động thái của khối ngoại.

Nguyễn Minh

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao