Gom cổ phiếu giá rẻ
Vốn chỉ đầu tư lâu dài vào những cổ phiếu blue-chip, một tháng nay, chị Hoài Thanh, nhà đầu tư sàn SSI quyết định rót tiền vào những mã giá rẻ. Các cổ phiếu này liên tục kịch trần nên rất dễ thu lời.
> Cổ phiếu giá rẻ lại hút hàng / Cổ phiếu giá rẻ khó chen chân vào sàn OTC
Chị Thanh cho hay, trước đây, chị mua bán theo động thái của nhà đầu tư ngoại, trong đó chú trọng vào những mã blue-chip. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. REE cứ xoay quanh ngưỡng 150.000 đồng, GMD, SAM cũng chưa thế cất cánh. Mà chơi FPT, SJS, DHG phải có vốn dày cộng với máu liều. Suốt tháng 7 và 8 tiền lời từ đầu tư những mã blue-chip này chẳng được là bao nên chị quyết định chuyển sang đầu tư những cổ phiếu mới nổi.
Mua 1.000 cổ phiếu PET lúc mới chào sàn hôm 12/9 với giá 58.000 đồng, một thời gian sau chị tung ra bán với giá 104.000 đồng, lời 46 triệu đồng. 5.000 cổ phiếu VID lúc chị gom chỉ ở mức trên 50.000 đồng, khi mã này vọt lên mức trên 70.000 đồng/cổ phiếu, chị bán đi thu lãi hơn 70 triệu đồng.
 |
Nhiều cổ phiếu giá rẻ liên tục tăng kịch trần trong thời gian gần đây. Ảnh: C.T. |
Một nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Cao Su (RUBSE), cho hay, anh quyết định rút hết 200 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đầu tư vào những cổ phiếu giá rẻ sau khi thấy những mã này liên tục tăng kịch trần. Thậm chí có những cổ phiếu thăng điểm nhiều phiên liên tiếp. Chưa rành lắm về thị trường chứng khoán nên anh mua theo phong trào, cứ thấy mã nào giá khoảng 40.000-60.000 đồng, tăng kịch trần chừng 2 phiên là anh gom vào. Hết T+3 anh đẩy đi rồi lại tìm mã khác đầu cơ.
"Nhảy ra nhảy vào" khoảng một tháng nay anh đã lãi 40 triệu đồng. "Thị trường này ai đánh cũng thắng, chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi", anh này đúc kết.
Xu hướng nhà đầu tư đua nhau săn cổ phiếu của những công ty có vốn điều lệ nhỏ diễn ra khoảng một tháng nay khiến những cổ phiếu thị giá thấp liên tục tăng cao, có khi đến 20-30%. Trong khi đó, nhà đầu tư đang nắm những mã này lại ghìm hàng, không bán ra khối lượng khớp lệnh của những mã như BTC, CLC, DTT, DXP... mỗi phiên chỉ vỏn vẹn vài nghìn cổ phiếu, giá trị vài trăm triệu đồng.
Một số mã giá thấp khác tuy giá tăng cao nhưng khối lượng giao dịch mỗi phiên vẫn cao ngất ngưởng. Tiêu biểu là BPC, COM, BBT, GMC, HAP, HBD...
Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Đông Dương cho rằng, việc săn cổ phiếu giá rẻ gần đây chứng tỏ nhà đầu tư trong nước đã thay đổi định hướng đầu tư. Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ việc dòng tiền đổ vào chứng khoán của họ không được dồi dào như xưa, bởi Chỉ thị 03 đã giới hạn việc cho vay cầm cố chứng khoán của các ngân hàng. Thêm vào đó, họ kỳ vọng thời điểm cuối năm những công ty này sẽ có lợi nhuận tốt cũng như sẽ được mua cổ phiếu phát hành thêm.
Ông Huỳnh Anh Tuấn, đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Á Châu cũng nói, nhà đầu tư nội gần đây đã nhường hẳn sân blue-chip cho khối đầu tư nước ngoài để lui về đá sân cổ phiếu nhỏ, trong khi trước đây họ luôn bám sát theo từng động thái của khối ngoại.
Tuy nhiên, theo ông Tuấn, động thái mới này của các nhà đầu tư trong nước chưa hẳn tốt, bởi không phải công ty nhỏ nào cũng làm ăn có lãi. Chính vì vậy, việc kỳ vọng công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu đang là một dấu hỏi lớn. Muốn huy động vốn bản thân công ty phải có kết quả kinh doanh khả quan, dự án tốt. Mà thông thường, từ khi phát hành thêm để huy động vốn đến khi dự án được triển khai cũng mất khoảng một thời gian dài. Chính vì vậy số tiền huy động sẽ được công ty mang đi đầu tư tài chính, song không phải công ty nào cũng có thể thu về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này.
Trong bối cảnh thị trường đang hồi phục như hiện nay, cuộc đua mua cổ phiếu giá rẻ sẽ khiến cầu vượt cung tạo sự đột biến về giá cổ phiếu. "Điều này hoàn toàn không có lợi cho nhà đầu tư nhỏ. Rất có thể nhiều đại gia cùng nhau làm giá cổ phiếu nhỏ, đến khi đạt được lợi nhuận như ý họ đẩy hàng ra. Những người mua sau sẽ chịu thiệt", ông Tuấn nói.
Ánh Hồng