Thứ năm, 20/9/2007, 04:26 GMT+7

Vn-Index tăng hơn 17 điểm

Sàn chứng khoán TP HCM sáng nay tiếp tục đà hưng phấn, với 80 mã tăng giá trong khi chỉ vỏn vẹn 14 mã đi xuống. Trong đó, đáng chú ý là sự lên điểm ấn tượng của nhiều cổ phiếu thuộc hàng đại gia như IMP, REE, KDC, và VIC...

Cũng giống như phiên giao dịch hôm qua, phiên sáng nay, Vn-Index tăng mạnh ngay từ đợt khớp lệnh đầu tiên với mức 14,34 điểm và tiến thêm 15,1 điểm nữa ở đợt sau. Đóng cửa thị trường hàn thử biểu sàn TP HCM tăng 1,83%, đạt 963,61 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch cũng tăng rất mạnh. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho biết, tổng cộng có hơn 10,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch với giá trị tương ứng lên tới 898,2 tỷ đồng, gần ngang ngửa với thời "hoàng kim" của thị trường chứng khoán hồi cuối năm ngoái đầu năm nay. Kết quả này, theo giới phân tích, có được là nhờ niềm tin của nhà đầu tư đang dần được khôi phục và họ cho rằng, thị trường đã qua giai đoạn điều chỉnh và đang trên đường đi lên.

Điểm nổi bật khác trong phiên giao dịch sáng nay là rất nhiều cổ phiếu chủ chốt lên điểm trong phiên hôm nay. Dẫn đầu là IMP, tăng kịch trần 7.000 đồng, chốt giá 164.000 đồng/cổ phiếu với 37.680 đơn vị khớp lệnh thành công.

Đại gia mới chào sàn sáng qua VIC cũng lên điểm ấn tượng, đụng trần ở giá 131.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6.000 đồng/cổ phiếu so với hôm qua. Giới đầu tư đang rất quan tâm tới cổ phiếu này, thể hiện qua con số 794.790 cổ phiếu VIC khớp lệnh thành công trong phiên giao dịch hôm nay - chỉ xếp sau ngân hàng Sacombank về khối lượng khớp lệnh.

Phiên sáng nay, STB vẫn tăng kịch trần lên 64.500 đồng/cổ phiếu với hơn 1,6 triệu đơn vị khớp lệnh thành công. Như vậy, hôm nay là phiên thứ ba liên tiếp STB tăng giá, trong đó có 2 phiên đụng trần.

Theo các chuyên gia, việc STB và các cổ phiếu ngân hàng khác đột ngột trở nên "có giá" sau một thời gian dài ế ẩm là do sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm của khối ngân hàng thương mại cổ phần. Thêm vào đó, gần đây, rất nhiều nhận định lạc quan được đưa ra cho nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần hậu thuẫn cho giá lên. Trên thị trường OTC, cổ phiếu ngân hàng cũng đang dần hồi phục.

Có mặt trong top 5 chứng khoán tăng giá nhiều nhất phiên, REE cũng tăng trần 6.000 đồng/cổ phiếu. Các đàn anh khác như KDC, ITA, SAM, FPT hôm nay đều tăng giá với các mức lần lượt là 4.000 đồng, 3.000 đồng, SAM và FPT cùng tăng 2.000 đồng.

Nếu như hôm qua, TCT và BMC dẫn đầu toàn sàn về mức độ tăng giá thì hôm nay ngược lại, đứng đầu top giảm giá nhiều nhất phiên. Trong đó, TCT sụt mất 12.000 đồng, xuống còn 380.000 đồng/cổ phiếu. BMC giảm 6.000 đồng, còn 504.000 đồng/cổ phiếu. Anh Sơn, nhà đầu tư sàn Habubank cho rằng, TCT và BMC giống như hai "tiểu thư đỏng đảnh", khi lên thì cũng rất mạnh, song lúc xuống cũng rất nhanh.

Chợ chứng khoán Hà Nội hôm nay kém sôi động hơn hôm qua một chút. Hastc-Index đóng cửa giảm 3,03 điểm so với phiên trước, đạt 273,6 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 2,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 244,3 tỷ đồng.

Sự phục hồi khá nhanh của Vn-Index trong những phiên gần đây đã góp phần giải tỏa tâm lý cho nhà đầu tư, kéo họ trở lại sàn. Theo dự đoán của ông Lê Bá Hoàng Quang, thạc sĩ chuyên ngành chứng khoán, Đại học Monash, Australia, hiện tại có rất nhiều yếu tố tích cực tác động tới thị trường như kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong 3 quý đầu năm được dự báo là rất khả quan; chứng chứng khoán thế giới đã tăng mạnh trở lại sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất từ mức 5,25% hiện nay xuống còn 4,75%. Ngoài ra, theo chu kỳ, những tháng cuối năm thị trường chứng khoán thường sôi động hơn nên lúc này, nhà đầu tư bắt đầu quay lại sàn để giao dịch.

H.V.

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          EIB 26.4 3,593,740 -0.6 (-2.22%)
          STB 27.7 2,942,620 -1.3 (-4.48%)
          SSI 84.5 2,237,430 -4.0 (-4.52%)
          MCG 54.0 2,104,330 -2.5 (-4.42%)
          REE 47.5 1,504,190 -2.5 (-5.00%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 56.5 2,040,000 -4.2 (-6.92%)
          ACB 41.5 1,750,900 -1.8 (-4.16%)
          SHB 27.4 1,449,000 -2 (-6.80%)
          KBC 70.5 1,205,900 -5.3 (-6.99%)
          KLS 31.2 1,095,200 -2.3 (-6.87%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao