Thứ bảy, 5/5/2007, 01:52 GMT+7

Giao dịch giảm mạnh, nhà đầu tư hướng theo vụ VF1

3 phiên giao dịch trong tuần này chứng kiến sự hồi phục của Vn-Index song Hastc-Index lại ở thái cực ngược lại. Điểm chung là giá trị khớp lệnh trên cả hai sàn đều giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn nửa năm qua.

So với phiên đóng cửa cuối tháng 4, VN-Index tăng 23,3 điểm lên 947,19 điểm. Thế nhưng các nhà đầu tư vẫn nhìn thấy sự hồi phục không bền vững thể hiện qua khối lượng mua bán rất thấp. Phiên 4/5, giao dịch khớp lệnh đạt vỏn vẹn khoảng 3 triệu chứng khoán với giá trị 376,8 tỷ đồng (so với phiên trước giảm 18,9% về khối lượng và giảm 19,6 % về giá trị giao dịch). Phiên 3/5, khối lượng khớp lệnh đạt 3,7 triệu chứng khoán, giá trị 469 tỷ đồng, trước đó phiên 2/5, hai chỉ số trên lần lượt là 4,7 triệu chứng khoán và 567 tỷ đồng.

Biến động VN-Index 10 phiên gần nhất. Ảnh: VSE.

Phiên cuối tuần, tổng khối lượng đặt mua là 5.609.120 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm 7,66%. Tổng số lệnh đặt bán là 9.447.270 đơn vị, so với phiên trước tăng 23,29%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) là -3.838.150 chứng khoán, hiệu số của phiên giao dịch trước là -1.587.990. 5 mã chứng khoán được ghi nhận có khối lượng khớp lệnh lớn trong trong 5 phiên gần đây gồm PPC, STB, REE, VF1. BF1 chỉ đạt khối lượng từ 250.000 đến hơn 300.000 đơn vị mỗi phiên.

Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mua. Phiên cuối tuần, họ mua vào 48 chứng khoán các loại, tổng khối lượng 1.047.370 đơn vị, tương đương giá trị 159,8 tỷ đồng; bán ra 24 mã chứng khoán với tổng khối lượng 331.620 đơn vị, tổng giá trị 43,257 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Hastc-Index giảm 3 phiên liên tục xuống 319,37 điểm. Đáng chú ý là khối lượng giao dịch cổ phiếu xuống mức rất thấp, chỉ đạt trung bình 0,8 triệu đơn vị mỗi phiên. Giao dịch tập trung vào một số mã như SSI, ACB, BVS, BCC khiến các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu khác rất khó mua bán. Nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua vào và bán ra ít. Sáng 4/5, họ mua 72.000 đơn vị, bán ra 2 mã với 200 đơn vị.

Tâm điểm của giới đầu tư trong tuần hướng về vụ lình xình của VF1 khi sáng 2/5, công ty quản lý quỹ VFM thông báo điều chỉnh giá phát hành chứng chỉ quỹ tăng vốn từ 33.164 đồng xuống 23.700 đồng. Với phương án này, nhà đầu tư mua sau ngày hưởng quyền thiệt 4.700 đồng trên mỗi chứng chỉ quỹ. 2 phiên liên tiếp 3-4/5, VF1 được bán tống bán tháo song chẳng ai dám "ôm". Phản ứng mạnh của các nhà đầu tư buộc ban điều hành quỹ phải họp khẩn và ra quyết định hủy việc điều chỉnh giá trước đó.

Việt Phong

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          EIB 21.2 4,072,270 -1.1 (-4.93%)
          STB 23.1 2,444,950 -1.2 (-4.94%)
          VCB 41.8 1,859,930 -2.2 (-5.00%)
          SSI 76.0 1,349,020 -4.0 (-5.00%)
          PGD 52.0 1,050,720 +52.0 (+0%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          ACB 33.7 2,090,300 -2.5 (-6.91%)
          PVX 25.2 1,679,400 -1.8 (-6.67%)
          KBC 61.8 1,419,400 -4.6 (-6.93%)
          VCG 50.4 1,108,500 -3.7 (-6.84%)
          KLS 26.6 756,500 -1.9 (-6.67%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao