500 triệu USD mới được niêm yết ở London
Ông Alderman John Stuttard, Thị trưởng khu tài chính London, hôm qua cho hay, để được tham gia huy động vốn tại thị trường chính thức của nước này, công ty niêm yết phải có tối thiểu nửa tỷ USD.
Thị trường London được chia làm 2 cấp bậc: thị trường chính thức (LSE) và thị trường sơ cấp (AIM) dành cho các công ty quy mô nhỏ nhưng có tốc độ phát triển cao. Ông cho rằng, thị trường AIM phù hợp hơn với các công ty Việt Nam bởi doanh nghiệp niêm yết không phải chịu cùng lúc nhiều quy định ngặt nghèo. Hiện đã có 3 đơn vị Việt Nam tham gia AIM là Vietnam Opportunity Fund, Vinaland và Vietnam Holding Ltd.
 |
| Ông Alderman John Stuttard, Thị trưởng khu tài chính London đánh chiêng khai phiên giao dịch sáng qua tại TT GDCK TP HCM. Ảnh: Ánh Hồng. |
Từ kinh nghiệm thực tế của mình, ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Indochina Capital Vietnam Holding Limited, cho biết, để được niêm yết trên thị trường LSE, doanh nghiệp ông đã mất đến 9 tháng cũng như phải chấp nhận chọn một thành viên độc lập trong hội đồng quản trị là người Anh để giám sát các hoạt động của công ty. Thị trường chứng khoán London cũng không cho phép chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc.
Theo quy chế niêm yết tại London, các công ty nhất thiết phải thông qua nhà tư vấn được chỉ định (Nomad). Các nhà tư vấn này sẽ xác định xem doanh nghiệp có thích hợp tham gia thị trường hay không. Nếu hội đủ điều kiện, họ sẽ đóng vai trò điều phối trong quá trình niêm yết cũng như sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp những điều cần tuân thủ sau niêm yết.
Thị trường chứng khoán Anh không trực tiếp quản lý các công ty niêm yết mà chỉ quản lý Nomad và Nomad sẽ chịu trách nhiệm trước LSE. Hiện tại chỉ có 85 Nomad được cấp giấy chứng nhận thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp để niêm yết tại AIM. Chi phí cho việc phát hành lần đầu (IPO) là 4-8% tổng doanh số phát hành.
Niêm yết ở Singapore hay London?
 |
| Thị trưởng khu tài chính London theo dõi nhập lệnh tại sàn TP HCM. Ảnh: Ánh Hồng. |
Trả lời câu hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nên niêm yết ở Singapore hay London thì có thể huy động vốn tốt nhất, các nhà tư vấn tài chính Anh cho hay, nếu là doanh nghiệp nhỏ thì niêm yết tại Singapore là phù hợp vì nơi đây cũng có một 1 thị trường thứ cấp. Hơn nữa Singapore lại trùng múi giờ với Việt Nam nên doanh nghiệp rất tiện trong việc theo dõi giao dịch. Tuy nhiên về lâu về dài, vấn đề huy động vốn sẽ vấp phải nhiều khó khăn bởi tính thanh khoản của thị trường này không cao. "Rất nhiều doanh nghiệp đã cảm thấy khó khăn khi phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn tại thị trường Singaphore", ông này cho hay.
London là thị trường chứng khoán lâu đời nhất thế giới với lịch sử hơn 500 năm hình thành và phát triển. Tính đến hết năm 2005, thị trường LSE có hơn 3.000 công ty niêm yết với tổng giá trị vốn hoá lên đến 3.000 tỷ USD. Thị trường AIM có hơn 1.500 công ty niêm yết trong đó có 250 công ty nước ngoài đến từ Australia, Trung Quốc, Đức và Mỹ.
"Muốn niêm yết ở London thì trước tiên phải cách thức trong việc công bố thông tin, minh bạch hoá hoạt động đầu tư cũng như tuân theo các thủ tục. Quá trình ấy cũng giống như khi bạn ra biển lớn vậy, bởi khi bạn có 1.000 nhà đầu tư thì phải hành xử khác với khi có 100 cổ đông chứ", ông Nguyễn Kim Tùng đúc kết.
Ánh Hồng