Thứ tư, 28/2/2007, 11:35 GMT+7

Chứng khoán Trung Quốc tụt dốc, cả thế giới chao đảo

Giới đầu tư tháo chạy khỏi thị trường, các chỉ số chứng khoán quan trọng tại Trung Quốc đồng loạt giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Hàng loạt sàn giao dịch tại các trung tâm tài chính thế giới cũng tụt dốc thảm bại sau "cái hắt hơi của người khổng lồ".

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, hàn thử biểu quan trọng nhất của thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite (đại diện cho cả cổ phiếu hạng A và hạng B), đóng cửa với 2.771,79 điểm, giảm 8,84%, mức giảm mạnh nhất kể từ 18/2/1997. Ở thị trường quy mô nhỏ hơn, chỉ số Shenzen giảm tới 9,29% xuống còn 7.790,82 điểm.

Trong tổng số 1.400 cổ phiếu nội địa đang niêm yết, có tới 1.263 mã giảm giá. Hơn 900 trong số đó đều giảm sàn, với biên độ mất giá 10%. Các nhà đầu tư đua nhau bán tháo khiến giá trị giao dịch của cả hai sàn trong ngày hôm qua lên tới 198,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 24,8 tỷ USD. Cú ngã ngựa này khiến giá trị vốn hoá của các công ty niêm yết Trung Quốc sụt 107,8 tỷ USD, dù suốt cả năm ngoái đã tăng trưởng với mức 100%.

Trước đó một ngày, thị trường chứng khoán đại lục khởi đầu phiên giao dịch năm Đinh Hợi rất hứng khởi. Chỉ số Shanghai Composite tăng 42,13 điểm lên mức 3.040,6 điểm.

Tác động từ những chính sách của chính quyền Bắc Kinh được xem là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư bấn loạn. Hai ngày trước Trung Quốc vừa công bố thành lập một Ủy ban cao cấp đặc biệt để truy quét hoạt động mua bán chứng khoán bất hợp pháp. Quốc hội Trung Quốc cũng cảnh báo Chính phủ phải để mắt đến tình trạng bong bóng trên thị trường trước khi nó rơi vào tình trạng không thể kiểm soát nổi.

Khủng hoảng lan rộng toàn cầu

Chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất sau khủng bố 11/9/2001. Ảnh: Reuters.
Chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất sau khủng bố 11/9/2001. Ảnh: Reuters.

Tác động dây chuyền từ Trung Hoa đại lục đang lan rộng tới các trung tâm tài chính khác ở châu Á. Tại Việt Nam, sau 2 phiên tân xuân thăng hoa, VN-Index hôm nay mất gần 30 điểm, tụt xuống 1.137,69 vào lúc đóng cửa, dù Chính phủ vừa phát đi thông tin chưa kiểm soát vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng cuối phiên hôm qua giảm 1,8%. Còn ở Malaysia, Kuala Lumpur Composite Index sụtl 2,8%.

Chỉ số Nikkei tại Nhật Bản cuối phiên hôm qua chỉ giảm chút ít, 0,52% nhưng đến đầu phiên sáng nay đã nhiễm "bệnh" nặng hơn. Mới 10h45 sáng nay ở Tokyo, chỉ số Nikkei đã mất tới 3,3%, tức 597,481 điểm xuống còn 17.959,481 điểm. Chỉ số Topix cũng sụt 3,8%. Không có cổ phiếu nào trong nhóm của Nikkei tăng điểm, vỏn vẹn 3 mã thuộc nhóm Topix tăng nhẹ. Đây được ghi nhận là đà sụt giá lớn nhất kể từ năm 1992 ở Nhật Bản.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chịu ảnh hưởng bởi cú hắt hơi của người khổng lồ, sau thời gian dài tăng trưởng mạnh mẽ. Phố Wall hôm qua chứng kiến một ngày giao dịch đen tối nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001. 17/9/2001, ngày thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trở lại sau vụ khủng bố, chỉ số Dow Jones mất 684,81 điểm, tương đương 7,13%.

Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 400 điểm, lượng giao dịch tăng cao kỷ lục khiến hệ thống đặt lệnh bị nghẽn, mạng chập chờn và có lúc tê liệt. Vào đầu phiên, Dow Jones Index còn giảm 546,20 điểm, sau đó mới phục hồi dần. Đến cuối phiên, Dow chốt 12.216,24 điểm, giảm 3,29%.

Chỉ số Standard & Poor's 500 cũng giảm tới 500 điểm, tương đương 3,47% xuống mức 1.399,04 điểm. Chợ chứng khoán công nghệ cao Nasdaq sụt 3,86%, đóng cửa 2.407,86 điểm. Cú ngã ngựa hôm qua đã xoá sạch thành tích cả năm 2006 của hai sàn chứng khoán này.

Mức sụt giảm chưa lớn như hồi 11/9, song toàn thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua mất đứt 632 tỷ USD, theo số liệu thống kê của tập đoàn Standard & Poor's.

Thị trường thế giới đến hồi điều chỉnh

Cú sốc toàn cầu hôm qua có nguyên nhân trực tiếp từ sự tháo chạy của các nhà đầu tư khỏi thị trường Trung Quốc, sau hàng loạt biện pháp mạnh tay của chính quyền nơi đây. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nguyên nhân căn bản lại bắt nguồn từ nội tại của nền kinh tế thế giới cũng như từng nước. 

Kinh tế thế giới đang trong đà phát triển mạnh, các tập đoàn lớn đều thông báo ăn nên làm ra. Đấy là lý do chính đáng khiến các nhà đầu tư dồn vốn mua cổ phiếu, trái phiếu và kỳ vọng lợi tức cao. Nhưng, đã bắt đầu có những ý kiến cảnh báo về nguy cơ suy thoái đến gần. Cựu giám đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Alan Greenspan vừa khuyến cáo nguy cơ đó sẽ xảy ra sớm hơn dự báo, có thể ngay năm nay. Nhiều nhà kinh tế khác cũng tán đồng quan điểm này. Trên thực tế, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng với mức 2,3%, thay vì 3,5% như dự báo. Trong khi đó, thị trường nhà đất vẫn đóng băng, giá cả leo thang, tình hình lao động việc làm ít cải thiện.

Tại Trung Quốc, kinh tế tăng trưởng trên dưới 10% khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc thời gian gần đây liên tục sốt cao, lượng vốn đổ vào tăng theo cấp số nhân. Bắc Kinh vừa ban hành một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng. Đặc biệt với khối ngân hàng, chính phủ yêu cầu ngừng cho vay để đầu tư vào chứng khoán, thu hồi vốn đã cho vay, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên gấp 4 lần so với trước nhằm gián tiếp giảm luồng vốn đổ vào thị trường chứng khoán.

Nhiều nhà phân tích cho rằng sau một thời gian dài tăng trưởng mạnh mẽ, nay thị trường chứng khoán thế giới đi vào giai đoạn điều chỉnh là chuyện đương nhiên. Đặc biệt khi Trung Quốc có những động thái thắt chặt, những thị trường khác trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng lây, bởi Trung Quốc có quan hệ thương mại rộng khắp với nhiều nước lớn.

S.L. - V.P. tổng hợp

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          STB 24.2 4,966,400 +1.1 (+4.76%)
          SSI 74.5 3,611,050 -1.5 (-1.97%)
          EIB 22.2 2,414,700 +1.0 (+4.72%)
          REE 45.0 2,269,470 +0.1 (+0.22%)
          VFMVF1 15.0 2,135,760 -0.1 (-0.66%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          KLS 25.3 3,967,600 -1.3 (-4.89%)
          ACB 35.5 3,345,800 +1.4 (+4.11%)
          VCG 47.8 3,277,700 -2.6 (-5.16%)
          KBC 61.5 2,248,100 -0.4 (-0.65%)
          SHB 23.9 2,234,000 +0.4 (+1.70%)
        •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt nhất châu Á
Nhà đầu tư thế giới bị ám ảnh về khả năng phục hồi kinh tế
Khối lượng giao dịch tại HOSE tăng hơn 70% cả năm ngoái
Tiền chứng khoán nằm chờ thời cơ mới
Công ty chứng khoán phải ngừng hợp đồng repo mới
Thầy bói trên sàn chứng khoán
Kỳ vọng tháng 7 chứng khoán bật lên cao
Chuyên gia trả lời

 
Lien he quang cao