Nhà đầu tư quá quen với cảnh báo về TTCK
Sau cảnh báo "thị trường chứng khoán đầy rủi ro", nhiều chuyên gia dự đoán thị trường sẽ tụt dốc như quy luật, song phiên sáng nay, VN-Index tăng thêm 19,72 điểm, chốt ở mức 885,43 điểm. Toàn phiên có 41 cổ phiếu tăng giá, 25 đứng và 42 mã giảm giá.
Thông tin chia cổ phiếu thưởng khiến cổ phiếu SJS tăng thêm 34 điểm, chốt ở mức 728 điểm (tương đương 728.000 đồng) với 22.230 chứng khoán được khớp lệnh. Cổ phiếu dầu khí PVD tiếp tục được nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng nên tăng thêm 10 điểm, chốt ở mức 222 điểm, chỉ đứng sau SJS trong top 5 cổ phiếu tăng giá nhất phiên. 3 mã KDC, BMP và SAM cùng tiến thêm 9 điểm.
Chứng chỉ quỹ VFMVF1 giảm 0,6 điểm song lại giữ kỷ lục về chứng khoán được săn lùng nhiều nhất phiên với 824.570 đơn vị được khớp lệnh. Thông tin chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 khiến mã ITA ngày càng có sức hút với nhà đầu tư. Phiên hôm nay, ITA khớp giá trần 718.250 đơn vị. 3 vị trí còn lại thuộc về STB với hơn 588.000 cổ phiếu được giao dịch thành công, PRUBF1 (gần 499.000) và HAP (xấp xỉ 485.000)
Hôm nay, những mã blue-chip như REE, SAM, VNM, GMD và FPT đều tăng kịch trần. Sự kiện Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Công ty Cổ phần Vinamilk và thông tin đem chứng khoán niêm yết tại thị trường ngoại khiến giá mã này liên tục kịch trần trong 3 phiên liên tiếp. Tuy vậy, những mã không có triển vọng lại trên đà trượt dốc không phanh. Sáng nay, TDH xuống 10 điểm, chốt giá 190.000 đồng, dẫn đầu top 5 chứng khoán mất điểm nhất phiên. Như vậy, chưa đầy 1 tháng chào sàn, chứng khoán này đã trồi sụt nhiều phen với tổng cộng 110 điểm mất đi so với giá khớp lệnh ban đầu.
Cổ phiếu Dược Hậu Giang phiên này cũng vơi đi 9 điểm, HRC giảm 8.000 đồng. DRC và HBC cùng mất đi 4,5 điểm.
Nhà đầu tư không nao núng
Anh Tuấn Anh, nhà đầu tư sàn BSC, cho hay, anh không hề nao núng trước nhiều lời cảnh báo phát đi từ cơ quan chức năng vào tối qua. Bởi theo anh, hiện tại các nhà đầu tư giao dịch theo thoả thuận cung cầu của thị trường. Hiện nay, những cổ phiếu lên giá và được nhiều nhà đầu tư săn lùng nếu không thuộc hàng blue-chip thì cũng có tính thanh khoản cao. Theo đánh giá của anh, cổ phiếu ngân hàng không nằm trong tốp này vì giá giao dịch trên sàn không phản ánh đúng giá trị thật của nó. Hơn nữa, sự chững lại của mã STB khiến nhà đầu tư dần chuyển hướng sang những chứng khoán thuộc top "trung lưu" như BMP, CII và gần đây nhất là Thuỷ Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH).
 |
| Nhà đầu tư đã dần làm chủ được thị trường. Ảnh: A.H. |
Động thái mua của các nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường đi lên bền vững. Anh Dương Ngọc Thanh, nhà đầu tư sàn SSI, nhận định, nếu nhà đầu tư nước ngoài giữ nguyên mức mua này trong vòng một tuần tới, chỉ số VN-Index có thể chạm đỉnh 950 điểm. Khi ấy, thị trường sẽ phải trải qua một đợt diều chỉnh nhẹ trước khi lấy lại đà tăng trưởng. Theo anh, sau đợt ồ ạt tháo chạy khỏi sau lời cảnh báo "thị trường đang tăng quá nóng" của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Trần Đắc Sinh, nhiều nhà đầu tư non tay đã bình tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.
Hơn nữa, hàng loạt công ty công bố doanh số cuối năm cũng như dồn dập những tin chia cổ phiếu thưởng khiến cho nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ bứt phá bền vững. Vì vậy, động thái mua bán hôm nay chứng tỏ họ đang "ghìm" hàng chờ giá. "Bình thường nghe lời cảnh báo thị trường lập tức đảo chiều nhưng lần đầu tiên quy luật ấy không xảy ra", anh nhận xét.
Tuy vậy, anh cũng thừa nhận rằng, ở cương vị nhà quản lý, phát ra lời cảnh báo ấy là hoàn toàn hợp lý nhưng dường như nó chưa theo sát với diễn biến cung cầu trên thị trường. Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây luôn nằm ngoài dự đoán của bất kỳ chuyên gia kinh nghiệm nào.
Chị Ngọc Mai, nhà đầu tư sàn SCB, ví von hài hước rằng, nghiên cứu "nhà giàu không có tiền gửi ngân hàng" của Visa và ACNielsen vừa được công bố chứng tỏ "nhà giàu" đổ hết tiền vào cổ phiếu bởi hiện nó đang là kênh đầu tư thu lợi nhiều nhất. Các tay chơi ngoại cũng không ngại ngần công nhận thị trường chứng khoán Việt hiện thuộc loại hấp dẫn nhất châu Á. "Cứ đà này thị trường sẽ còn phát triển mạnh nữa", chị kỳ vọng.
Giám đốc một công ty chứng khoán nhận định, lời cảnh báo kịp thời cũng giống như thuốc, nhưng nếu dùng không đúng liều, hoặc không đúng lúc, thuốc sẽ bị lờn. Vì vậy ông kiến nghị, cơ quan chức năng nên chỉ quản lý thị trường về mặt vĩ mô chứ đừng nên can thiệp trực tiếp. Bởi sự phát triển luôn đi theo quy luật, "hãy để thị trường tự điều chỉnh", ông nhấn mạnh.
Ánh Hồng