Không cấp chứng nhận sở hữu nhà riêng rẽ
![]() |
| Nếu chỉ cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà thì không bao quát được các tài sản khác. |
Kết thúc phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng nay, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận sẽ không cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà riêng rẽ theo đề nghị của Bộ Xây dựng, mà triển khai theo hướng đăng ký quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền trên đất.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ, vấn đề cơ quan chức năng phải giải quyết trước mắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao dịch bất động sản là quyết định cho đăng ký sở hữu nhà và các tài sản gắn với đất trên sổ đỏ hay cấp một giấy đăng ký khác. Nếu phương án thứ nhất được chấp thuận, 3 ngày sau Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện. Nếu theo phương án 2, liên bộ Tư pháp và Tài nguyên Môi trường sẽ phải ngồi lại cùng nhau để cho ra hướng dẫn mới.
Theo Điều 41 của Nghị định 181: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành". Nghị định cũng nêu rõ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị có giá trị pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai và được gọi chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
Điều 48 của Luật Đất đai quy định: "Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản".
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong ngành địa chính, xây dựng, không nên có 2 loại giấy, vì nếu cấp thêm một giấy chứng nhận thì chủ sở hữu bất động sản phải hoàn thành hai bộ hồ sơ, cơ quan nhà nước có 2 hệ thống giải quyết khiến bộ máy thêm cồng kềnh. Bất cập lớn hơn là khi có hai giấy chứng nhận, chủ sở hữu cũng có thể thực hiện quyền của từng loại giấy như thế chấp nhà, thế chấp đất ở hai ngân hàng khác nhau... sẽ nảy sinh tranh chấp phức tạp.
Phong Lan
- TP HCM sẽ có cao ốc cao 60 tầng (28/02)
- 34% quỹ nhà chưa bàn giao đã mua đi bán lại (26/02)
- Quy hoạch sử dụng đất đường Cầu Chui - Đông Trù (25/02)
- Giá đất Cần Thơ cao nhất 17,5 triệu đồng (23/02)
- Đà Lạt: Giá đất cao nhất 10 triệu đồng/m2 (15/02)
- Cần Thơ thu hồi 8 dự án xây dựng (14/02)
- 100 tỷ đồng đấu giá đất Trung Hòa - Nhân Chính (01/02)
- Mức giá đền bù đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa (31/01)
- Bạc Liêu: Giá đất cao nhất là 9 triệu đồng/m2 (19/01)
- Đà Nẵng: Áp giá đất cũ với các dự án dang dở (17/01)
- TP HCM có thêm khu căn hộ cao cấp (17/01)
- Hà Nội có trung tâm phát triển quỹ đất (14/01)
- Hà Nội bàn giao 20 quy hoạch chi tiết (11/01)
- Kiên Giang: Giá đất cao nhất 8 triệu đồng/m2 (31/12)
- Thị trường nhà đất sẽ không biến động lớn về giá (31/12)



E-mail
Bản In













Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo