Giao dịch đôla 'chợ đen' sôi động
Đến đầu giờ chiều nay, giá mỗi USD tại các điểm thu đổi ở TP Hà Nội được mua với 17.450 đồng, giá bán phổ biến ở 17.480 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Giá không có biến động lớn nhưng tình hình mua bán lại sôi động hơn.
Thị trường ngoại tệ tự do được đánh giá là ổn định từ sau quyết định nâng tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng lên 3% của Ngân hàng Nhà nước hôm 25/12. Tuy nhiên, sau ngày đầu năm mới, giao dịch lại sôi động hơn so với những ngày trầm lắng trước đó.
Tại phố Hà Trung, người đến mua và bán USD nhộn nhịp. Lượng người mua vẫn chủ yếu là do có nhu cầu ngoại tệ thanh toán cho các hợp đồng cuối năm, trong đó có các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tiểu thương, số ít là người nước ngoài. Một số tiệm, khách phải mua với giá cao hơn một chút, là 17.490 đồng. Những khách hàng nhỏ lẻ đến bán USD cũng đông không kém, đa phần do có nhu cầu cấp thiết, hoặc muốn chuyển sang gửi tiết kiệm bằng VND do lo ngại lãi suất huy động USD tại các ngân hàng có xu hướng giảm. Không ít nhà băng đang thừa USD cho vay nhưng lại thiếu USD bán.
 |
| Trong khi các ngân hàng đang giảm giá USD bán ra, trên thị trường tự do đồng ngoại tệ này lại tăng mạnh trong sáng nay. Ảnh: T.A |
Theo phản ánh của những người đi mua ngoại tệ ở đây, giá bán tại các điểm thu đổi này thậm chí còn rẻ hơn tại nhiều ngân hàng thương mại 4-6 đồng. Hơn nữa, họ không phải trình báo mục đích như khi giao dịch với nhà băng. Trên thực tế, các điểm thu đổi đồng thời là các tiệm vàng, thời điểm vàng đang lên giá, việc thu gom ngoại tệ, đẩy giá lên là điều có thể xảy ra.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cập nhật hiện là 17.484 USD, mua vào là 17.400 đồng, thấp hơn so với tại thị trường tự do 50 đồng. Ví dụ tại Ngân hàng Eximbank, giá bán USD là 17.486 đồng.
Ngoài ra, yếu tố không nhỏ khiến giao dịch ngoại tệ sôi động trở lại là quyết định của Ngân hàng Nhà nước ngày 31/12/2008 về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2009, Ngân hàng Nhà nước áp dụng mức lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng là 0,5% một năm; đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước cũng được áp dụng mức lãi suất 0,5% một năm.
Giá USD trên thị trường tự do TP HCM sáng nay tăng thêm gần 100 đồng với thời điểm này hôm qua, ở mức 17.560-17.480 đồng một đôla (mua vào - bán ra). Giao dịch tại các bàn thu đổi ngoại tệ cũng trở nên nhộn nhịp hơn.
Theo một chủ tiệm vàng khu vực chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), lượng khách mua bán đồng ngoại tệ này sáng nay khá sôi động. Trong đó, khách mua vào vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp đang có nhu cầu USD để thanh toán, trả tiền hàng hóa. Người dân có USD, thấy giá tăng cũng tranh thủ bán ra để hưởng lời.
Giá USD bán ra phổ biến tại các tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ bắt đầu tăng từ chiều 1/1. Tuy nhiên, mỗi đôla mua vào trong ngày hôm qua cao nhất cũng chỉ 17.500-17.510 đồng, hơn buổi sáng khoảng 30-40 đồng. Trong sáng nay, từ đầu giờ giá tiếp tục tăng.
Trong khi đó, giá bán USD niêm yết tại các ngân hàng lại tiếp tục giảm, theo xu hướng những ngày trước đó. Tại các ngân hàng Ngoại thương VN (Vietcombank), Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), Kỹ thương (Techcombank), Đông Á (DAB), Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), giá bán ra đang được niêm yết mức 17.484 đồng một đôla, giảm 2 đồng so với ngày trước. Riêng Ngân hàng Á châu (ACB) giảm mạnh giá bán, chỉ còn 17.480 đồng một đôla, giảm 8 đồng so với mức niêm yết ngày 31/12/2008.
Tần Vy - Phương Trang